Bắc Ninh làm chưa tốt vụ hàng trăm học sinh nhiễm sán lợn

VOV.VN - Theo ông Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế cho rằng ngành chức năng Bắc Ninh đã làm chưa tốt trong vụ việc này.

Tại cuộc họp báo chiều 19/3, liên quan đến việc hàng nghìn trẻ mầm non ở Bắc Ninh đổ về Hà Nội để thực hiện xét nghiệm sán lợn, ông Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế cho rằng, qua sự việc này cho thấy, các ngành chức năng của địa phương làm chưa tốt, cung cấp thông tin không thống nhất, không kịp thời cho người dân.

Ông Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế  giữa vòng vây báo chí.

“Việc người dân lo lắng trước thông tin thực phẩm không bảo đảm ở trường Mầm non Thanh Khương, sau đó tự nguyện mang con cháu đến các cơ sở y tế xét nghiệm, đây là lo lắng hết sức chính đáng. Tôi có con, nếu tôi không có chuyên môn mà ở điều kiện như vậy, tôi cũng rất lo. Rất tiếc, là chúng ta chưa kịp thời cung cấp” - ông Phong cho biết.

Trong khi đó, bà Ngô Thị Mai Hoa - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh cho biết, ngay khi sự việc xảy ra, Sở Y tế đã báo cáo việc các cháu đi xét nghiệm, đồng thời cử 2 đoàn công tác tới 2 bệnh viện phối hợp lấy máu xét nghiệm tập trung nghi nhiễm sán trên địa bàn Thuận Thành.

“Chúng tôi đã tổ chức truyền thông để người dân hiểu đúng và có cách phòng chống sán lợn. Thời gian tới, Sở tiếp tục phối hợp với 2 bệnh viện khám xét nghiệm, chẩn đoán, tư vấn, chuyển giao kỹ thuật. Phối hợp với Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương điều tra dịch tễ. Sở Y tế đề nghị Bộ Y tế cử cán bộ, khám, tư vấn cho những trẻ dương tính với sán lợn, tránh các trẻ phải chuyển ra 2 bệnh viện Trung ương”, bà Hoa nhấn mạnh.

Giám đốc Sở Y tế Bắc Ninh cũng đề nghị cung cấp các tài liệu truyền thông để người dân hiểu rõ hơn về bệnh. Đồng thời đề nghị Bộ Y tế tiến hành chỉ đạo, điều tra dịch tễ thật sớm trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàng trăm trẻ em mắc sán lợn, ai chịu trách nhiệm?
Hàng trăm trẻ em mắc sán lợn, ai chịu trách nhiệm?

VOV.VN - Năm ngoái là thịt gà thối, năm nay là thịt lợn nhiễm sán nhưng không ai chịu trách nhiệm, phụ huynh ở Thuận Thành, Bắc Ninh chỉ mong con không sao.

Hàng trăm trẻ em mắc sán lợn, ai chịu trách nhiệm?

Hàng trăm trẻ em mắc sán lợn, ai chịu trách nhiệm?

VOV.VN - Năm ngoái là thịt gà thối, năm nay là thịt lợn nhiễm sán nhưng không ai chịu trách nhiệm, phụ huynh ở Thuận Thành, Bắc Ninh chỉ mong con không sao.

Họp báo vụ hàng trăm trẻ em nhiễm sán lợn ở Bắc Ninh
Họp báo vụ hàng trăm trẻ em nhiễm sán lợn ở Bắc Ninh

VOV.VN -Tỉnh Bắc Ninh tổ chức họp báo thông tin vụ hàng trăm trẻ em nhiễm sán lợn gây hoang mang dư luận những ngày qua.

Họp báo vụ hàng trăm trẻ em nhiễm sán lợn ở Bắc Ninh

Họp báo vụ hàng trăm trẻ em nhiễm sán lợn ở Bắc Ninh

VOV.VN -Tỉnh Bắc Ninh tổ chức họp báo thông tin vụ hàng trăm trẻ em nhiễm sán lợn gây hoang mang dư luận những ngày qua.

Trẻ em nhiễm sán lợn: Câu chuyện trách nhiệm - Niềm tin
Trẻ em nhiễm sán lợn: Câu chuyện trách nhiệm - Niềm tin

VOV.VN - Đã có đến 209 học sinh (Thuận Thành, Bắc Ninh) được phát hiện mắc bệnh sán lợn và sẽ có thể tăng thêm khiến dư luận bàng hoàng và phẫn nộ.

Trẻ em nhiễm sán lợn: Câu chuyện trách nhiệm - Niềm tin

Trẻ em nhiễm sán lợn: Câu chuyện trách nhiệm - Niềm tin

VOV.VN - Đã có đến 209 học sinh (Thuận Thành, Bắc Ninh) được phát hiện mắc bệnh sán lợn và sẽ có thể tăng thêm khiến dư luận bàng hoàng và phẫn nộ.

Hàng trăm trẻ em đội mưa chờ xét nghiệm sán lợn
Hàng trăm trẻ em đội mưa chờ xét nghiệm sán lợn

VOV.VN- Đến khoảng 9h sáng 19/3, Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương đã tiếp nhận hơn 300 trẻ được bố mẹ đưa từ Bắc Ninh lên xét nghiệm sán lợn.

Hàng trăm trẻ em đội mưa chờ xét nghiệm sán lợn

Hàng trăm trẻ em đội mưa chờ xét nghiệm sán lợn

VOV.VN- Đến khoảng 9h sáng 19/3, Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương đã tiếp nhận hơn 300 trẻ được bố mẹ đưa từ Bắc Ninh lên xét nghiệm sán lợn.