Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia tổ chức Đại hội lần thứ 6

VOV.VN - Hôm nay (15/11), tại Phnom Penh đã diễn ra Đại hội lần thứ 6 của Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia, tổ chức chính trị có vai trò đoàn kết, tập hợp quần chúng và mọi tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước, đóng góp cho sự nghiệp giải phóng, xây dựng và phát triển đất nước Chùa Tháp từ năm 1978 đến nay.

Phát biểu khai mạc đại hội, Chủ tịch danh dự Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia Samdech Heng Samrin nêu rõ, kể từ Đại hội lần thứ 5 tổ chức vào năm 2006 đến nay, Mặt trận đã tích cực hoàn thành vai trò của mình trong công tác vận động quần chúng, các tầng lớp nhân dân ở trong và ngoài nước thực hiện theo cương lĩnh chính trị của Chính phủ Hoàng gia dưới sự lãnh đạo của Samdech Hun Sen, nguyên Thủ tướng Vương quốc Campuchia.

Ông Samdech Heng Samrin tin tưởng, các đại biểu tham dự Đại hội lần này tiếp tục củng cố và phát huy những thành quả đạt được, khắc phục những mặt còn hạn chế; phát huy tinh thần đoàn kết, hợp tác ở các cấp các ngành; thực hiện công tác chuyên môn phù hợp với cương lĩnh chính trị và Chiến lược Ngũ giác giai đoạn 1 của Chính phủ nhiệm kỳ 7 dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Hun Manet.

Nhân dịp này, ông Samdech Heng Samrin bày tỏ cảm ơn tới các nước bạn đã giúp đỡ cả về tinh thần và vật chất đối với Mặt trận, cũng như các tổ chức trực thuộc Mặt trận trong công tác dân vận vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời gian qua.

Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia, với tiền thân là Mặt trận Đoàn kết cứu nước Campuchia, được thành lập vào ngày 2/12/1978 tại làng Cheung Khlu, xã Pir Thnu, huyện Snuol, tỉnh Kratie. Hưởng ứng lời kêu gọi của Mặt trận, cùng với sự giúp đỡ của quân tình nguyện Việt Nam, những người Campuchia yêu nước đã đứng lên đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot, giải phóng đất nước vào ngày 7/1/1979.   

Theo thông báo của Hội đồng Dân tộc Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia, ngày 2/12 tới, Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia sẽ tổ chức mít tinh kỷ niệm 45 năm thành lập (22/12/1978 - 2/12/2023) với khẩu hiệu: “Có ngày 2/12 mới có ngày 7/1. Có ngày 7/1 mới có ngày hôm nay”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chính phủ Campuchia sẽ tập trung hiện đại hóa quốc phòng
Chính phủ Campuchia sẽ tập trung hiện đại hóa quốc phòng

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Hun Manet cho biết, nước này sẽ tập trung hiện đại hóa một số lĩnh vực quốc phòng nhằm tăng cường năng lực cho lực lượng quân đội.

Chính phủ Campuchia sẽ tập trung hiện đại hóa quốc phòng

Chính phủ Campuchia sẽ tập trung hiện đại hóa quốc phòng

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Hun Manet cho biết, nước này sẽ tập trung hiện đại hóa một số lĩnh vực quốc phòng nhằm tăng cường năng lực cho lực lượng quân đội.

Campuchia kỷ niệm 70 năm Quốc khánh
Campuchia kỷ niệm 70 năm Quốc khánh

VOV.VN - Hôm nay (9/11), tại thủ đô Phnom Penh, đã diễn ra các hoạt động long trọng tổ chức kỷ niệm ngày Quốc khánh Vương quốc Campuchia, đánh dấu 70 năm đất nước Chùa Tháp giành độc lập (09/11/1953 - 09/11/2023) từ thực dân Pháp.

Campuchia kỷ niệm 70 năm Quốc khánh

Campuchia kỷ niệm 70 năm Quốc khánh

VOV.VN - Hôm nay (9/11), tại thủ đô Phnom Penh, đã diễn ra các hoạt động long trọng tổ chức kỷ niệm ngày Quốc khánh Vương quốc Campuchia, đánh dấu 70 năm đất nước Chùa Tháp giành độc lập (09/11/1953 - 09/11/2023) từ thực dân Pháp.

Hơn một nửa chính đảng Campuchia đã ký liên minh với CPP cầm quyền
Hơn một nửa chính đảng Campuchia đã ký liên minh với CPP cầm quyền

VOV.VN - Hôm nay (25/10), tại thủ đô Phnem Penh, đảng Nhân dân Campuchia (CPP) và 27 chính đảng khác ở Campuchia đã ký thỏa thuận hợp tác và liên minh. Đây được coi là một sự kiện chính trị mang tính lịch sử tại đất nước Chùa Tháp.

Hơn một nửa chính đảng Campuchia đã ký liên minh với CPP cầm quyền

Hơn một nửa chính đảng Campuchia đã ký liên minh với CPP cầm quyền

VOV.VN - Hôm nay (25/10), tại thủ đô Phnem Penh, đảng Nhân dân Campuchia (CPP) và 27 chính đảng khác ở Campuchia đã ký thỏa thuận hợp tác và liên minh. Đây được coi là một sự kiện chính trị mang tính lịch sử tại đất nước Chùa Tháp.

Việt Nam-Campuchia tăng cường hợp tác vì sự phát triển ổn định và phồn vinh
Việt Nam-Campuchia tăng cường hợp tác vì sự phát triển ổn định và phồn vinh

VOV.VN - Việt Nam-Campuchia tăng cường hợp tác kết nối đường cao tốc, đường sắt và thúc đẩy việc phân giới cắm mốc, nhằm góp phần thúc đẩy sự tiến bộ, phát triển chung của cả hai dân tộc.

Việt Nam-Campuchia tăng cường hợp tác vì sự phát triển ổn định và phồn vinh

Việt Nam-Campuchia tăng cường hợp tác vì sự phát triển ổn định và phồn vinh

VOV.VN - Việt Nam-Campuchia tăng cường hợp tác kết nối đường cao tốc, đường sắt và thúc đẩy việc phân giới cắm mốc, nhằm góp phần thúc đẩy sự tiến bộ, phát triển chung của cả hai dân tộc.

27 chính đảng Campuchia sẽ ký liên minh với CPP cầm quyền
27 chính đảng Campuchia sẽ ký liên minh với CPP cầm quyền

VOV.VN - Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) và 27 chính đảng khác sẽ tổ chức lễ ký “Thỏa thuận hợp tác và liên minh” vào ngày 25/10. Đây được coi là sự kiện chính trị đặc biệt tại Campuchia. 

27 chính đảng Campuchia sẽ ký liên minh với CPP cầm quyền

27 chính đảng Campuchia sẽ ký liên minh với CPP cầm quyền

VOV.VN - Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) và 27 chính đảng khác sẽ tổ chức lễ ký “Thỏa thuận hợp tác và liên minh” vào ngày 25/10. Đây được coi là sự kiện chính trị đặc biệt tại Campuchia.