Bão số 3 đổ bộ vào đất liền: Các địa phương dốc sức chống bão

VOV.VN -Tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo các cấp các ngành theo dõi chặt chẽ để ứng phó với cơn bão số 3 như tháo kiệt nước đồng, khơi thông các dòng chảy…

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, cơn bão số 3 với sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, cấp 11, 12 sẽ đổ bộ trực tiếp vào Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình và Nam Định. Thái Bình được nhận định là địa phương sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 3 và là một trong những tỉnh nằm trong tâm bão đổ bộ từ sáng 19/8.

Để ứng phó với cơn bão, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo các cấp các ngành theo dõi chặt chẽ để ứng phó với cơn bão số 3, đặc biệt là chỉ đạo các địa phương tháo kiệt nước đồng, khơi thông các dòng chảy để khi có mưa bão sẽ không ảnh hưởng đến cây lúa mới cấy.

Cán bộ chiến sỹ Ban chỉ huy quân sự huyện Tiền Hải dọn lục bình khơi thông dòng chảy (Ảnh: Phi Long)

Để chủ động phòng chống cơn bão số 3, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình tiếp tục yêu cầu các huyện, nhất là huyện, các xã vùng ven biển khẩn trương rà soát, tổng hợp số lượng lao động canh coi trên các chòi ngao, lao động lưu động trên biển, tìm mọi giải pháp để tiếp cận bằng nhiều hình thức tuyên truyền, vận động người dân vào nơi trú ẩn, trường hợp cố tình chống đối phải tiến hành cưỡng chế di dời ngay, tuyệt đối không để người dân nào còn ở lại biển. Bên cạnh đó, yêu cầu ngành thủy lợi tháo kiệt nước đồng để khi mưa bão cây lúa không bị ngập úng, đảm bảo sinh trưởng, phát triển tốt.

Trong ngày 18/8, lực lượng cán bộ chiến sỹ Ban chỉ huy quân sự huyện Tiền Hải cũng đã đồng loạt ra quân giúp dân chằng chống nhà cửa, di chuyển đồ đạc của nhân dân từ vùng ngoài bãi vào các điểm an toàn; phối hợp với lực lượng dân quân, cán bộ thủy nông trong huyện ra quân phát cây bụi, vớt bèo lục bình tại cống 4 cửa thuộc xã Nam Thịnh. Đây là cửa cống thoát nước quan trọng ở khu vực phía nam của huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

Thượng tá Vũ Văn Định, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình cho biết: “Lực lượng quân sự huyện Tiền Hải tổ chức lực lượng tuyên truyền các ngư dân, đánh bắt cá nuôi trồng thủy sản ngoài biển vào nơi tránh trú an toàn. Lực lượng huy động tại khu vực này khoảng 50 đồng chí và khu vực đê nội của Nam Hải - Tiền Hải là 30 đồng chí cùng với Trung đoàn 8 để kè những chỗ có nguy cơ vỡ, sạt để đảm bảo an toàn chống vỡ đê".

Trước đó, tỉnh Thái Bình cũng đã có công điện yêu cầu các huyện cần tập trung khơi thông dòng chảy, tiêu nước triệt để trên tất cả hệ thống mương máng, sông trục nội đồng. Ngành nông nghiệp chỉ đạo các công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi Bắc và Nam Thái Bình phân công cán bộ túc trực 24/24h tại các cống dưới đê, tranh thủ mực nước thủy triều để tiêu nước.

Xây dựng phương án, kế hoạch chống úng đề phòng khi có mưa lớn. Chủ động rà soát các hạng mục đê, kè cống xung yếu để có phương án đối phó khi có tình huống xảy ra.

** Tối qua (18/8), do ảnh hưởng của bão số 3, tại thủ đô Hà Nội đã có mưa to và gió lớn trên diện rộng. Hiện tượng ngập cục bộ, cây đổ cũng đã xuất hiện tại một số khu vực trên địa bàn thành phố. Mưa kèm gió lốc đã khiến người đi đường "chao đảo", nhất là khi di chuyển qua khoảng trống giữa các tòa nhà cao tầng. Mưa lớn khiến các phương tiện di chuyển rất khó khăn, nhiều tuyến phố đã bị tắc nghẽn.

Nhiều tuyến phố Hà Nội bị ngập do mưa lớn

Lực lượng cảnh sát giao thông ứng trực tại các ngã tư phải vất vả phân luồng để không xảy ra ùn tắc.

Trước đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có Công điện khẩn  đối phó cơn bão số 3, yêu cầu Sở Giao thông vận tải phối hợp với Công an thành phố hướng dẫn và đảm bảo giao thông, đặc biệt là khu vực nội đô, các đường giao thông huyết mạch và các điểm thường xảy ra úng ngập đã có trong phương án để đảm bảo giao thông.

Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội triển khai phương án tiêu thoát nước đô thị; Các công ty thuỷ lợi kiểm tra thiết bị, máy móc, chủ động tiêu nước đệm và triển khai phương án tiêu úng ở các vùng trũng thấp và có biện pháp chống úng ngập cho diện tích lúa mùa, cây mầu vụ hè thu và các dự án, công trình.

Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội tổ chức lực lượng kiểm tra các cây đã được khôi phục do bị ảnh hưởng sau cơn bão số 1 để có biện pháp đảm bảo an toàn cho cây phát triển; có kế hoạch tổ chức lực lượng sẵn sàng giải tỏa cây đổ trên địa bàn thành phố khi có mưa dông lớn, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, hạn chế tối đa các thiệt hại có thể xảy ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hủy hàng loạt chuyến bay đến các tỉnh phía Bắc do bão số 3
Hủy hàng loạt chuyến bay đến các tỉnh phía Bắc do bão số 3

Dự kiến bão số 3 cũng sẽ ảnh hưởng đến các sân bay Nội Bài (Hà Nội), Vinh, Điện Biên trong ngày 19/8.

Hủy hàng loạt chuyến bay đến các tỉnh phía Bắc do bão số 3

Hủy hàng loạt chuyến bay đến các tỉnh phía Bắc do bão số 3

Dự kiến bão số 3 cũng sẽ ảnh hưởng đến các sân bay Nội Bài (Hà Nội), Vinh, Điện Biên trong ngày 19/8.

Quảng Ninh di dời dân, du khách khỏi vùng nguy hiểm tránh bão số 3
Quảng Ninh di dời dân, du khách khỏi vùng nguy hiểm tránh bão số 3

VOV.VN - Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đánh giá cao Quảng Ninh, Hải Phòng đã chủ động, tích cực trong triển khai các phương án phòng chống bão số 3.

Quảng Ninh di dời dân, du khách khỏi vùng nguy hiểm tránh bão số 3

Quảng Ninh di dời dân, du khách khỏi vùng nguy hiểm tránh bão số 3

VOV.VN - Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đánh giá cao Quảng Ninh, Hải Phòng đã chủ động, tích cực trong triển khai các phương án phòng chống bão số 3.

Bão số 3 sẽ đi vào đất liền từ Hải Phòng-Ninh Bình, giật cấp 13
Bão số 3 sẽ đi vào đất liền từ Hải Phòng-Ninh Bình, giật cấp 13

VOV.VN - Dự báo trong 6 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây và còn tiếp tục mạnh thêm, ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Bão số 3 sẽ đi vào đất liền từ Hải Phòng-Ninh Bình, giật cấp 13

Bão số 3 sẽ đi vào đất liền từ Hải Phòng-Ninh Bình, giật cấp 13

VOV.VN - Dự báo trong 6 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây và còn tiếp tục mạnh thêm, ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.