Bão số 6 kết hợp không khí lạnh, khu vực giữa Biển Đông gió giật cấp 15

VOV.VN -Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 5-10km và có khả năng mạnh thêm.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, vào hồi 13 giờ ngày 8/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,6 độ Vĩ Bắc; 116,3 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 250km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 150km tính từ tâm bão.

Vị trí và hướng di chuyển của cơn bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 5-10km và có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 9/11, vị trí tâm bão ở khoảng 12,4 độ Vĩ Bắc; 113,7 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 170km về phía Bắc Tây Bắc, cách bờ biển các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa khoảng 460km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên) do ảnh hưởng của bão và không khí lạnh: Phía Bắc vĩ tuyến 11,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 112,0 độ Kinh Đông.

Trong 24- 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km. Đến 13 giờ ngày 10/11, vị trí tâm bão ở khoảng 13,0 độ Vĩ Bắc; 110,7 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa khoảng 120km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15.

Trong 48-72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km, đi vào đất liền với sức gió mạnh nhất cấp 9-10, giật cấp 12, sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, tiếp đó là một vùng áp thấp trên khu vực phía Đông Bắc Cam Pu Chia.

Do ảnh hưởng của bão kết hợp với không khí lạnh nên ở khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12, giật cấp 15. Sóng biển cao từ 7-8m; biển động dữ dội. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; biển động mạnh./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bão số 6 hoạt động khá dị thường, diễn biến rất phức tạp
Bão số 6 hoạt động khá dị thường, diễn biến rất phức tạp

VOV.VN - Bão số 6 có diễn biến rất phức tạp cần hết sức chú ý và ứng phó theo phương châm “Cẩn thận bao nhiêu cũng thiếu, chủ quan một tí đã thừa”.

Bão số 6 hoạt động khá dị thường, diễn biến rất phức tạp

Bão số 6 hoạt động khá dị thường, diễn biến rất phức tạp

VOV.VN - Bão số 6 có diễn biến rất phức tạp cần hết sức chú ý và ứng phó theo phương châm “Cẩn thận bao nhiêu cũng thiếu, chủ quan một tí đã thừa”.

Các tỉnh Miền Trung chủ động phòng chống bão số 6
Các tỉnh Miền Trung chủ động phòng chống bão số 6

VOV.VN -Trước diễn biến phức tạp của bão số 6, các tỉnh miền Trung đang khẩn trương kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động trên biển về neo đậu an toàn.

Các tỉnh Miền Trung chủ động phòng chống bão số 6

Các tỉnh Miền Trung chủ động phòng chống bão số 6

VOV.VN -Trước diễn biến phức tạp của bão số 6, các tỉnh miền Trung đang khẩn trương kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động trên biển về neo đậu an toàn.

Người dân miền Trung khẩn trương chuẩn bị ứng phó bão số 6
Người dân miền Trung khẩn trương chuẩn bị ứng phó bão số 6

VOV.VN -Người dân ven biển miền Trung đang Khẩn trương tìm nơi an toàn neo đậu tàu thuyền; dùng bao cát, giây thép chằng chống nhà cửa để đối phó với bão số 6.

Người dân miền Trung khẩn trương chuẩn bị ứng phó bão số 6

Người dân miền Trung khẩn trương chuẩn bị ứng phó bão số 6

VOV.VN -Người dân ven biển miền Trung đang Khẩn trương tìm nơi an toàn neo đậu tàu thuyền; dùng bao cát, giây thép chằng chống nhà cửa để đối phó với bão số 6.