Bất cập trong quản lý kiểm dịch vệ sinh thực phẩm trong dịp tết

VOV.VN -Nhiều thực phẩm bẩn, không rõ nguồn gốc được Quảng Ninh phát hiện trong những ngày cận tết. Sức khỏe của người dân đang bị đe dọa.

Thời gian gần Tết, các ngành chức năng của tỉnh Quảng Ninh liên tục phát hiện các vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép thực phẩm không rõ nguồn gốc, thực phẩm bẩn… Điều đáng lo ngại là ngay trong quy trình quản lý của ngành Thú y từ lâu nay bộc lộ nhiều bất cập, nguy cơ thực phẩm bẩn trà trộn tại các chợ là khó tránh khỏi.

5h sáng tại lò mổ Thái Hòa, đây là thời điểm lợn sau khi mổ sẽ được chuyển ra chợ. Từ khoảng 3h sáng đã có từ 2, 3 cán bộ thú y của các phường trên địa bàn thành phố tới làm nhiệm vụ kiểm tra và lăn dấu kiểm dịch thú y. Thái Hòa là cơ sở giết mổ tập trung duy nhất tại thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Chủ cơ sở cho biết, mỗi ngày tại đây giết, mổ hơn 100 con lợn.

Lợn được các tiểu thương tập trung tại lò mồ tự phát gây mất vệ sinh - Ảnh tại một lò mổ tự phát phường Mông Dương - Cẩm Phả.
Cách đó không xa, ngay ở lối vào cơ sở giết mổ đã được cấp phép vẫn tồn tại một điểm giết mổ tự do, rất mất vệ sinh. Lò mổ này không được các đơn vị chức năng phê duyệt và cấp giấy phép và tất nhiên lợn khi mổ tại cơ sở tự do này sẽ không được kiểm dịch và lăn dấu kiểm dịch.

Ông Lê Văn Đạo, chủ cơ sở giết mổ tự phát này cho biết: “Phường và khu cũng kiến nghị chúng tôi chuyển sang giết muộn. Chúng tôi làm vệ sinh sạch sẽ, tối đa nhưng vẫn không tránh được mùi. Hàng ngày, họ đi bắt lợn lúc nào tôi cũng không biết”.

Như vậy, đồng nghĩa với việc, hàng ngày có rất nhiều thực phẩm không rõ nguồn góc được đưa ra thị trường. Cho dù các cơ quan quản lí đã nhắc nhở, nhưng những gì mà ông chủ lò mổ tự phát cho biết thì cũng chỉ như bắt cóc bỏ đĩa.

Thông tin từ Trạm thú y Cẩm Phả, mỗi ngày cả thành phố tiêu thụ khoảng 400 con lợn. Nhưng số con được kiểm dịch chỉ là một nửa. Như vậy sẽ có khoảng 200 con không được kiểm dịch.

Bên cạnh đó, trên thực tế vẫn có tình trạng các xe vận chuyển lợn từ các địa phương khác tới không có giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ, giấy kiểm dịch của thú y. Việc kiểm soát số hàng này tại Quảng Ninh cũng chỉ là làm cho qua. 

Bà Nguyễn Thị Soi, Trạm trưởng trạm thú y Cẩm Phả cho biết: “Hiện chúng tôi đang tiến hành đưa vào lò mổ tập trung nên khuyến khích họ và chỉ nhắc nhỏ các chủ xe và không lập biên bản. Các phường khác giết mổ nhỏ lẻ không thể có lực lượng kiểm dịch được. Do vậy, chúng tôi yêu cầu cán bộ thú y phường ra chợ kiểm tra vệ sinh thú y”.

Trong đợt kiểm tra cuối năm 2015, Chi Cục thú y Quảng Ninh đã tổ chức lấy 36 mẫu thịt ở các cơ sở giết mổ tập trung trên địa bàn. Sau kiểm tra, phát hiện 3 mẫu có hàm lượng chất tạo nạc là Sabu tamol và Clen – Buterol vượt 3 lần mức cho phép.

Những mẫu thịt này cũng được xác định là từ tỉnh ngoài mang vào Quảng Ninh tiêu thụ. Tuy nhiên điều đáng nói là hiện nay, Quảng Ninh phải nhập 60% lượng thịt lợn từ tỉnh ngoài, trong khi việc truy xuất nguồn gốc từ lượng thịt lợn này lại đang gặp rất nhiều khó khăn do nhiều bất cập đã tồn tại từ lâu.

Theo quy hoạch đến năm 2020, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh sẽ có 28 khu giết mổ tập trung. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại Quảng Ninh mới chỉ xây dựng được 4 cơ sở giết mổ tập trung và còn tồn tại gần 900 cơ sở, điểm giết mổ tại các khu dân cư không có giấy phép.

Theo quy định, việc kiểm dịch chỉ được các cán thú y của các trạm thú y hoặc của các xã, phường thực hiện tại các cơ sở giết mổ tập trung có giấy phép. Như vậy gần 900 cơ sở giết mổ tại các khu dân cư không phép sẽ không được kiểm dịch.

Ông Trần Xuân Đông, Chi cục Phó Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Ninh cho rằng, nếu có thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát bằng mắt thường sẽ không phát hiện ra các chất cấm trong chăn nuôi: “Chúng tôi phải sử dụng máy phân tích, thời gian từ 2 đến 3 ngày, với giá 1 triệu đồng/mẫu. Ngoài ra, chúng tôi còn cảnh báo họ đừng vì trục lợi mà làm ảnh hưởng đến sức khỏe người dân”.

Giải pháp để quản lý tốt nhất kiểm dịch chính là việc phải xây dựng những cơ sở giết mổ tập trung. Tuy nhiên trong khi chờ những cơ sở này ra đời thì địa phương bó tay ngồi chờ. Bởi theo ông Quách Chí Lâm, Trưởng phỏng Kinh tế, TP Cẩm Phả lĩnh vực này lại do một cơ quan chức năng khác quản lí: “Khó đầu tiên là mình chưa có điểm để di dời họ vào. Khi đưa vào điểm thì chi phí của người ta lại tăng cao hơn. Ví du một cơ sở đang tồn tại, bản chất là vẫn phải tồn tại nhưng cho đầu tư thì lại không được. Dân mình mà cho đầu tư sau này lại di chuyển thì rất khó. Vì cấp phép xây dựng bên mình có quản lý đâu, bên quản lý đô thị cấp phép cơ mà”.

Với muôn vàn khó khăn từ cơ quan quản lí đã đưa ra như vậy, câu chuyện về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm ngay từ lò mổ vẫn còn kéo dài và người dân vẫn phải chơi trò may rủi với sức khỏe của mình./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hãi hùng với thực phẩm bẩn tràn lan trên thị trường
Hãi hùng với thực phẩm bẩn tràn lan trên thị trường

VOV.VN -Vì ham lợi nhuận, người Việt đang hại nhau bằng cách “tuồn” thực phẩm bẩn vào thị trường, "hô biến" thịt thối thành đặc sản.

Hãi hùng với thực phẩm bẩn tràn lan trên thị trường

Hãi hùng với thực phẩm bẩn tràn lan trên thị trường

VOV.VN -Vì ham lợi nhuận, người Việt đang hại nhau bằng cách “tuồn” thực phẩm bẩn vào thị trường, "hô biến" thịt thối thành đặc sản.

Thực phẩm bẩn tràn lan: Chưa ngăn chặn được tận gốc
Thực phẩm bẩn tràn lan: Chưa ngăn chặn được tận gốc

VOV.VN -Hậu quả mà thực phẩm bẩn mang lại cho người tiêu dùng không phải ngay tức khắc phát bệnh mà nó ngấm ngầm hình thành trong cơ thể.

Thực phẩm bẩn tràn lan: Chưa ngăn chặn được tận gốc

Thực phẩm bẩn tràn lan: Chưa ngăn chặn được tận gốc

VOV.VN -Hậu quả mà thực phẩm bẩn mang lại cho người tiêu dùng không phải ngay tức khắc phát bệnh mà nó ngấm ngầm hình thành trong cơ thể.

Tết đến, lo mất vệ sinh an toàn thực phẩm
Tết đến, lo mất vệ sinh an toàn thực phẩm

VOV.VN -Trước Tết là thời điểm thực phẩm bẩn ồ ạt tràn vào thành phố, trong khi công tác thanh kiểm tra chưa đáp ứng được yêu cầu.

Tết đến, lo mất vệ sinh an toàn thực phẩm

Tết đến, lo mất vệ sinh an toàn thực phẩm

VOV.VN -Trước Tết là thời điểm thực phẩm bẩn ồ ạt tràn vào thành phố, trong khi công tác thanh kiểm tra chưa đáp ứng được yêu cầu.

PTT Vũ Đức Đam: Vệ sinh an toàn thực phẩm liên quan đến đạo đức
PTT Vũ Đức Đam: Vệ sinh an toàn thực phẩm liên quan đến đạo đức

VOV.VN -Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng, cuộc vận động về VSATTP không chỉ liên quan đến thực hiện pháp luật, mà liên quan đến đạo đức của con người.

PTT Vũ Đức Đam: Vệ sinh an toàn thực phẩm liên quan đến đạo đức

PTT Vũ Đức Đam: Vệ sinh an toàn thực phẩm liên quan đến đạo đức

VOV.VN -Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng, cuộc vận động về VSATTP không chỉ liên quan đến thực hiện pháp luật, mà liên quan đến đạo đức của con người.

Người tiêu dùng khủng hoảng niềm tin vì thực phẩm bẩn
Người tiêu dùng khủng hoảng niềm tin vì thực phẩm bẩn

VOV.VN - Vi phạm về an toàn thực phẩm ngày càng gia tăng, khiến người tiêu dùng ngày càng mất niềm tin về chất lượng hàng hóa nông sản thực phẩm

Người tiêu dùng khủng hoảng niềm tin vì thực phẩm bẩn

Người tiêu dùng khủng hoảng niềm tin vì thực phẩm bẩn

VOV.VN - Vi phạm về an toàn thực phẩm ngày càng gia tăng, khiến người tiêu dùng ngày càng mất niềm tin về chất lượng hàng hóa nông sản thực phẩm

Đắk Lắk: Thực phẩm bẩn bán ngay cổng Bệnh viện đa khoa tỉnh
Đắk Lắk: Thực phẩm bẩn bán ngay cổng Bệnh viện đa khoa tỉnh

VOV.VN - Ngay trước cổng Bệnh viện đa khoa Đắk Lắk, vệ sinh an toàn thực phẩm lại không được đảm bảo, các quầy bán thức ăn rẻ tiền hoạt động tự do.

Đắk Lắk: Thực phẩm bẩn bán ngay cổng Bệnh viện đa khoa tỉnh

Đắk Lắk: Thực phẩm bẩn bán ngay cổng Bệnh viện đa khoa tỉnh

VOV.VN - Ngay trước cổng Bệnh viện đa khoa Đắk Lắk, vệ sinh an toàn thực phẩm lại không được đảm bảo, các quầy bán thức ăn rẻ tiền hoạt động tự do.

Những thực phẩm bạn đang ăn sai cách dễ gây bệnh
Những thực phẩm bạn đang ăn sai cách dễ gây bệnh

Luộc hoặc xào bông cải xanh, ăn cà chua sống, dâu tây cắt nhỏ... là những thói quen ăn uống sai lầm phổ biến mà các bà nội trợ hay mắc, dễ gây bệnh.

Những thực phẩm bạn đang ăn sai cách dễ gây bệnh

Những thực phẩm bạn đang ăn sai cách dễ gây bệnh

Luộc hoặc xào bông cải xanh, ăn cà chua sống, dâu tây cắt nhỏ... là những thói quen ăn uống sai lầm phổ biến mà các bà nội trợ hay mắc, dễ gây bệnh.