Bất chấp biển cấm, ô tô ngang nhiên đi vào cầu Long Biên

VOV.VN - Bất chấp biển cấm, ô tô 5 chỗ nhãn hiệu hyundai accent leo lên cầu Long Biên vào giờ cao điểm khiến nhiều người dân rất bức xúc.

Vào khoảng 17h15 ngày 22/6, một chiếc ô tô nhãn hiệu hyundai accent mang biển kiểm soát: 30G – 321.12 bất chấp biển cấm, ngang nhiên di chuyển trên cầu Long Biên theo hướng Hà Nội – Long Biên khiến nhiều người vô cùng bất bình vì phải bám đuôi ô tô giữa trời trưa nắng nóng.

Ô tô bất chấp biển cấm đi vào cầu Long Biên lúc giờ tan tầm.

Theo nhân chứng, vào thời điểm trên đúng vào giờ tan tầm, lượng người và xe di chuyển trên cầu Long Biên rất lớn. “Chiếc ô tô này ngang nhiên đi lên cầu (cấm xe ô tô), làn đường hẹp, ô tô đi đã chiếm hết phần đường khiến cho tình trạng ách tắc xảy ra. Chúng tôi vô cùng khó chịu, bất bình với hành động bất chấp quy định này”, nhân chứng chia sẻ.

Đây là loại ô tô 5 chỗ, nhãn hiệu hyundai accent.

Trao đổi với phóng viên, lực lượng chức năng sở tại cho biết, đang tiến hành xác minh và xử lý vụ việc theo quy định.

Cầu Long Biên là cây cầu bắc qua sông Hồng, nối liền quận Hoàn Kiếm với quận Long Biên của Hà Nội. Cầu do Pháp xây dựng (1898-1902), đặt tên là cầu Doumer, theo tên của Toàn quyền Đông Dương Paul Doumer. Hiện trên đầu cầu vẫn còn tấm biển kim loại có khắc chữ ghi thời gian thi công và nhà thầu xây dựng: “1899 -1902 - Daydé & Pillé – Paris”.
Mặc dù đường cấm do các yếu tố kĩ thuật không đảm bảo nhưng chiếc ô tô này vẫn bấp chấp đi lên, chiếm hết làn đường của những phương tiện khác.

Đây là cầu thép, dài nhất đầu tiên ở Việt Nam với tổng chiều dài mặt cầu là 1680m. Cây cầu này là chứng nhân lịch sử và đã đi vào thơ ca với nhiều tác phẩm nổi tiếng. Nhưng nhiều năm nay, cầu Long Biên chỉ cho phép cho người đi bộ, xe thô sơ, xe máy lưu thông. Ở hai đầu cầu đã cắm biển cấm ô tô lưu thông.

Việc chiếc xe này đi vào đường cấm khiến ách tắc giao thông, người dân vô cùng khó chịu.

Đây không phải là lần đầu ô tô ngang nhiên đi trên cầu Long Biên. Trước đó, đã có nhiều lần ô tô vô tình hay cố ý đã di chuyển lên cầu Long Biên và đã bị xử phạt theo quy định./.

Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP, đối với trường hợp đi vào khu vực cấm, đường có biển báo hiệu có nội dung cấm đi vào đối với loại phương tiện đang điều khiển (trừ trường hợp xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định), tùy từng phương tiện mà người vi phạm phải chịu các mức phạt khác nhau.

Cụ thể, ô tô sẽ bị phạt từ 1 - 2 triệu đồng; xe máy từ 400.000 - 600.000 đồng; Máy kéo, xe máy chuyên dùng từ 400.000 - 600.000 đồng; Xe đạp, xe đạp máy, xe đạp điện từ 200.000 - 300.000 đồng.

Ngoài mức phạt tiền nêu trên, ô tô, xe máy, máy kéo, xe máy chuyên dùng đi vào đường cấm sẽ bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe/chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ từ 1 - 3 tháng.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên