Bến xe ở Hà Nội thực hiện nghiêm giãn cách hành khách dịp lễ 30/4

VOV.VN - Ngày 29/4, các bến xe tại Hà Nội thực hiện nghiêm chỉnh giãn cách người dân trước dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.
Bộ Giao thông Vận tải (Bộ GTVT) đã có văn bản mới gửi các đơn vị trong ngành và Sở GTVT các tỉnh, thành phố về tổ chức vận tải quy định tần suất các loại hình vận tải áp dụng từ 0h ngày 29/4.
Theo ghi nhận của phóng viên VOV.VN, hôm nay (29/4), tại khu vực bến xe Giáp Bát (Hà Nội), có khá đông người dân ra/vào đây. 
Tại khu vực sảnh chờ, các hành khách ngồi giữ khoảng cách với người lạ và hạn chế nói chuyện.
Toàn bộ nhân viên bến Giáp Bát cũng như các bến xe trên địa bàn TP Hà Nội đều đã trở lại đi làm bình thường.
Nhân viên điều hành yêu cầu mọi người dân đều phải rửa tay, đo thân nhiệt trước khi vào khu vực xếp khách của bến.
Theo quy định mới nhất của Bộ GTVT, các đơn vị kinh doanh vận tải cố định liên tỉnh tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong nhóm có nguy cơ và có nguy cơ thấp được hoạt động 100% số chuyến xe trong biểu đồ chạy xe đã được phê duyệt.
Ông Nguyễn Tất Thành - Giám đốc bến xe Giáp Bát cho biết: "Trước mỗi chuyến đi, người dân đều khai báo y tế bắt buộc. Trong suốt hành trình, toàn bộ hành khách không được cởi khẩu trang".
Đa số người dân trong những ngày này đều trở về quê nghỉ lễ dịp 30/4-1/5.
Các hãng vận chuyển được khuyến khích thông gió tự nhiên trên phương tiện (mở cửa kính đối với taxi, xe khách...).


Còn tại bến xe Nước Ngầm, mọi hãng xe khách liên tỉnh đã trở lại hoạt động bình thường.
Người dân tại đây việc thực hiện khá tốt quy định giãn cách và hạn chế nói nói chuyện, cười đùa sau lệnh nới lỏng cách ly tại Hà Nội.
Người dân, hành khách khi ra/vào khu vực nhà chờ đều được đo thân nhiệt và sát khuẩn tay.
Mọi người thực hiện nghiêm chỉnh việc giãn cách trên xe.
Nhà xe thực hiện lau dọn, khử khuẩn các bề mặt phương tiện trước và ngay sau khi kết thúc chuyến đi.
Tuy nhiên, vẫn có một số người dân thiếu ý thức, không đứng giữ khoảng cách tối thiểu 1m khi xếp hàng mua vé.
Nhiều người khi đến bến thường kéo khẩu trang xuống. 
Nhân viên điều hành bến xe vất vả, thường xuyên kiểm tra và nhắc nhở một số người dân tự ý bỏ khẩu trang.
Ngoài ra, lực lượng chức năng như cảnh sát, thanh tra giao thông tích cực tuần tra, kiểm soát các xe khách để đảm bảo việc thực hiện đúng quy định mới của Bộ GTVT và thành phố./.