Bệnh nhân 91 đã trò chuyện và gửi lời cảm ơn các bác sĩ Việt Nam

VOV.VN - Hiện BN91 (phi công người Anh) đã tỉnh táo, giao tiếp tốt. Bệnh nhân đã gửi lời cảm ơn các bác sĩ Việt Nam đã tận tình cứu chữa, chăm sóc thời gian qua.

Chiều 16/6, PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Phó Trưởng Tiểu ban điều trị - Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 đã vào khu điều trị tích cực của Bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM.

Ông đã đến thăm, động viên bệnh nhân 91- nam phi công người Anh, đồng thời kiểm tra công tác điều trị cho bệnh nhân này của tổ điều trị-Bệnh viện Chợ Rẫy.

nam_phi_cong_noi_loi_cam_on_bac_si_viet_nam.jpg

Bệnh nhân 91 gửi lời cảm ơn các bác sĩ Việt Nam. (Ảnh: Thái Bình)

Hiện nam phi công người Anh đã tỉnh táo, giao tiếp tốt. Nói chuyện với PGS.TS Lương Ngọc Khuê, bệnh nhân cho biết đã thấy sức khoẻ tốt lên nhiều. Đặc biệt, bệnh nhân đã nói lời cảm ơn đến các bác sĩ Việt Nam đã tận tình cứu chữa, chăm sóc anh thời gian qua. Ngoài ra, anh cũng chia sẻ một số thông tin về gia đình mình.

Bệnh nhân phi công người Anh còn đưa ra một chiếc khăn “khoe” với PGS.TS Lương Ngọc Khuê và đề nghị mỗi người cầm một đầu khăn để chụp ảnh lưu niệm.

PGS Khuê đã động viên bệnh nhân và mong muốn bệnh nhân phối hợp chặt chẽ với nhân viên y tế trong quá trình điều trị. Ông cũng đánh giá cao nỗ lực của các y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đã tận tình chăm sóc cho bệnh nhân. Đồng thời yêu cầu Bệnh viện tiếp tục cố gắng để điều trị, chăm sóc tốt nhất cho bệnh nhân.

Đến nay, bệnh nhân 91 đã sang ngày thứ năm cai thở máy. Hiện bệnh nhân tự thở với liều lượng oxy hỗ trợ giảm còn 1,5 lít/phút. Tuy nhiên, bệnh nhân còn cần thêm thời gian để phục hồi đáp ứng với gắng sức và chức năng vận động, trong quá trình hồi phục có thể bị những đợt nhiễm trùng mới.

Hiện bệnh nhân đã tự ăn uống qua miệng. Chức năng thận của bệnh nhân đã hồi phục, chức năng tim, gan tốt, men tụy bình thường. Nam phi công ngưng toàn bộ kháng sinh, chỉ còn chỉ còn thuốc kháng nấm, giảm đau, kháng đông dự phòng huyết khối đường uống xarelt.

Phi công người Anh (BN 91) là bệnh nhân mắc Covid-19 nặng nhất tại Việt Nam, đang điều trị tích cực tại Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM sau khi được chữa khỏi Covid-19./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phi công người Anh mắc Covid-19 đã có thể ngồi dậy
Phi công người Anh mắc Covid-19 đã có thể ngồi dậy

VOV.VN - Phi công người Anh đang điều trị tích cực tại BV Chợ Rẫy đã có thể ngồi dậy, thực hiện y lệnh của nhân viên y tế và đung đưa cả hai chân.

Phi công người Anh mắc Covid-19 đã có thể ngồi dậy

Phi công người Anh mắc Covid-19 đã có thể ngồi dậy

VOV.VN - Phi công người Anh đang điều trị tích cực tại BV Chợ Rẫy đã có thể ngồi dậy, thực hiện y lệnh của nhân viên y tế và đung đưa cả hai chân.

Phổi của bệnh nhân phi công người Anh đã phục hồi gần 60%
Phổi của bệnh nhân phi công người Anh đã phục hồi gần 60%

VOV.VN - Tiểu ban Điều trị Covid-19 cho biết hiện BN 91 đã tỉnh táo, sức cơ toàn thân cải thiện dần. Phổi đã phục hồi được gần 60%.

Phổi của bệnh nhân phi công người Anh đã phục hồi gần 60%

Phổi của bệnh nhân phi công người Anh đã phục hồi gần 60%

VOV.VN - Tiểu ban Điều trị Covid-19 cho biết hiện BN 91 đã tỉnh táo, sức cơ toàn thân cải thiện dần. Phổi đã phục hồi được gần 60%.

Phổi phi công người Anh phục hồi 40% là một kỳ tích
Phổi phi công người Anh phục hồi 40% là một kỳ tích

VOV.VN - Phi công người Anh mắc Covid-19 đang tiến triển thần kỳ. Hiện bệnh nhân chưa thể cai ECMO, song đã giảm lưu lượng tim phổi nhân tạo, ngừng lọc máu.

Phổi phi công người Anh phục hồi 40% là một kỳ tích

Phổi phi công người Anh phục hồi 40% là một kỳ tích

VOV.VN - Phi công người Anh mắc Covid-19 đang tiến triển thần kỳ. Hiện bệnh nhân chưa thể cai ECMO, song đã giảm lưu lượng tim phổi nhân tạo, ngừng lọc máu.