Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu 1 nữ bệnh nhân nguy kịch do ngộ độc nấm

VOV.VN - Bệnh viện Đà Nẵng đang điều trị 2 ca ngộ độc nấm, trong đó tình trạng người vợ rất nặng, phải liên tục lọc máu và thở máy.

Trước đó, ngày 4/5, Khoa Hồi sức chống độc, Bệnh viện Đà Nẵng tiếp nhận 2 bệnh nhân trong một gia đình gồm Đinh Văn T. (39 tuổi) và Đinh Thị N. (38 tuổi), người dân tộc Ca Dong, ở huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi trong tình trạng ngộ độc nấm nặng. Trước đó, gia đình anh T. vào rẫy và hái nấm có màu trắng để ăn. Sau khi ăn tối, khoảng 12 tiếng đồng hồ sau, ông T, con gái (12 tuổi) và bà N. có biểu hiện đau bụng, nôn mửa ra máu, chóng mặt, đi ngoài phân lỏng. 3 người con còn lại do không ăn nấm nên không bị ngộ độc. Sau đó, vợ chồng ông T. và con gái được người thân đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi cấp cứu.

Bà N. đang rất nguy kịch do tổn thương gan thận và não.
Bà N. đang rất nguy kịch do tổn thương gan thận và não.

Gia đình ông được điều trị ở đây 2 ngày, sau đó con gái được chuyển ra bệnh viện Phụ Sản- Nhi Đà Nẵng và 2 vợ chồng ông T. chuyển đến Bệnh viện Đà Nẵng.

Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, bệnh viện tiếp nhận người vợ trong tình trạng rối loạn tri giác, sau đó hôn mê sâu, suy hô hấp, suy tuần hoàn, suy gan cấp, suy thận cấp. Người chồng triệu chứng ngộ độc xảy ra chậm hơn, tỉnh táo, tiếp xúc được, tổn thương gan. Các bác sĩ đã tích cực điều trị, thải độc qua đường tiêu hóa và tiết niệu cho 2 bệnh nhân. Tuy nhiên, người vợ diễn tiến nặng, nhiễm độc gan nặng, suy gan cấp nên phải thay huyết tương, lọc máu liên tục, thở máy. Các bác sĩ vẫn đang theo dõi sát sao, tích cực cứu chữa cho bệnh nhân. 

Bác sĩ Hà Sơn Bình, Phụ trách Khoa Hồi sức Chống độc- Bệnh viện Đà Nẵng cho biết: "Cực kỳ khó khăn bởi  bệnh nhân vừa tổn thương gan, thận, não. Vấn đề điều trị chỉ là còn nước còn tát. Các cơ quan ban ngành cần tuyên truyền cho tới người dân đặc biệt là người dân đồng bào miền núi về việc tránh ăn các loại nấm lạ"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hai nạn nhân còn lại trong vụ ăn nhầm nấm độc ở Điện Biên đã tử vong
Hai nạn nhân còn lại trong vụ ăn nhầm nấm độc ở Điện Biên đã tử vong

VOV.VN - Theo lãnh đạo xã Na Cô Sa, huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên), 2 nạn nhân còn lại trong vụ ngộ độc tập thể do ăn nhầm nấm rừng xảy ra ngày 25/4 đã tử vong.

Hai nạn nhân còn lại trong vụ ăn nhầm nấm độc ở Điện Biên đã tử vong

Hai nạn nhân còn lại trong vụ ăn nhầm nấm độc ở Điện Biên đã tử vong

VOV.VN - Theo lãnh đạo xã Na Cô Sa, huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên), 2 nạn nhân còn lại trong vụ ngộ độc tập thể do ăn nhầm nấm rừng xảy ra ngày 25/4 đã tử vong.

Ăn nấm độc cả gia đình 4 người tử vong
Ăn nấm độc cả gia đình 4 người tử vong

VOV.VN -Tại xã Bản Máy, huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang vừa xảy ra vụ việc 4 thành viên trong cùng một gia đình bị ngộ độc nấm không may qua đời

Ăn nấm độc cả gia đình 4 người tử vong

Ăn nấm độc cả gia đình 4 người tử vong

VOV.VN -Tại xã Bản Máy, huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang vừa xảy ra vụ việc 4 thành viên trong cùng một gia đình bị ngộ độc nấm không may qua đời

Ăn nhầm nấm độc, 1 người tử vong, 1 người nguy kịch khó qua khỏi
Ăn nhầm nấm độc, 1 người tử vong, 1 người nguy kịch khó qua khỏi

VOV.VN - Hai người dân tại huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên) đã bị ngộ độc nặng do ăn phải nấm độc, trong đó 1 ca đã tử vong, ca còn lại cũng khó qua khỏi.

Ăn nhầm nấm độc, 1 người tử vong, 1 người nguy kịch khó qua khỏi

Ăn nhầm nấm độc, 1 người tử vong, 1 người nguy kịch khó qua khỏi

VOV.VN - Hai người dân tại huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên) đã bị ngộ độc nặng do ăn phải nấm độc, trong đó 1 ca đã tử vong, ca còn lại cũng khó qua khỏi.