Bệnh viện Bạch Mai dỡ bỏ hàng rào cách ly, y bác sĩ vỡ òa hạnh phúc

VOV.VN - Đúng 0h, ngày 12/4, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Nguyễn Quang Tuấn nhận quyết định dỡ bỏ phong tỏa, kết thúc 14 ngày cách ly.
 Chiều 11/4, Chủ tịch UBND quận Đống Đa Võ Nguyên Phong đã ký ban hành Quyết định số 1052/QĐ-UBND về việc kết thúc vùng cách ly y tế đối với Bệnh viện Bạch Mai (phường Phương Mai, quận Đống Đa).
Bệnh viện Bạch Mai đã thực hiện cách ly y tế đủ 14 ngày, đáp ứng đủ các yêu cầu như quy định của Bộ Y tế.
Đồng thời, căn cứ tình hình thực tế, quận Đống Đa quyết định kết thúc việc cách ly y tế đối với Bệnh viện Bạch Mai để bệnh viện có thể tiếp tục thực hiện công tác khám, chữa bệnh bình thường.
Rất đông phóng viên có mặt tại bệnh viện Bạch Mai để ghi lại khoảnh khắc dỡ bỏ phong tỏa.

Cháu Vũ Anh Quân (lớp 4) cùng cô và anh trai đang đợi mẹ là dược sĩ công tác và cách ly trong bệnh viện Bạch Mai. "Trong suốt 2 tuần cách ly, cháu vẫn gọi điện nói chuyện với mẹ được. Mẹ cũng động viên cả nhà cứ yên tâm, mọi người trong viện đều đồng lòng, đoàn kết thực hiện cách ly. Mặc dù muộn nhưng cháu vẫn muốn đợi để đón mẹ về nhà" - Anh Quân chia sẻ.

Cán bộ, công nhân viên của Bệnh viện Bạch Mai nóng lòng chờ đợi giây phút được dỡ bỏ phong tỏa.
 
Đúng 0h, ngày 12/4, lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai có mặt để nhận quyết định dỡ bỏ phong tỏa.
Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Nguyễn Quang Tuấn nhận quyết định dỡ bỏ phong tỏa, kết thúc 14 ngày cách ly "nội bất xuất, ngoại bất nhập" vì dịch Covid-19.
Ngay khi Bệnh viện Bạch Mai được dỡ bỏ phong tỏa, những tràng pháo tay vui mừng của các bác sĩ cũng như nhân viên y tế tại Bênh viện đã nổi lên. 
Ai ai cũng vui mừng khôn siết vì sau đây họ có thể được trở về với mái ấm thân thương của mình.
 Nhân viên bệnh viện vui mừng trong giờ phút hết cách ly.
ai cũng vui mừng
Có những giọt nước mắt đã tuôn rơi, đó là những giọt nước mắt hạnh phúc.
Biển "Khu vực cách ly" được lực lượng công an dỡ mang đi
Các rào chắn cũng được chuyển đi.
 
Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quang Tuấn (Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai) chia sẻ: "Lúc này tôi và tất cả các cán bộ, nhân viên y tế của bệnh viện đang rất vui, từ tối mọi người đã chờ đợi giây phút bệnh viện được chính thức dỡ bỏ các chốt phong tỏa cách ly để phòng chống dịch Covid-19. Như vậy là chúng tôi đã hoàn thành, vượt qua được chặng đường đầu tiên cách ly đầy khó khăn."

“Mặc dù vậy, bệnh viện vẫn hoạt động như hiện nay, điều trị cho bệnh nhân chạy thận nhân tạo, bệnh nhân cấp cứu mà tuyến dưới không có khả năng điều trị. Bệnh viện chưa tổ chức khám chữa bệnh ngoại trú, chưa tổ chức tái khám. Các hoạt động sẽ trở lại bình thường vào đầu tháng 5 tới”, ông Tuấn cho biết thêm.

Các bác sĩ tranh thủ chụp lại một tấm hình kỷ niệm trong giây phút đặc biệt này.
Một số bác sĩ, y tá còn được người thân đến tận bệnh viện đón về.
Giờ đây các cán bộ, công nhân viên của bệnh viện Bạch Mai đã được trở về nhà.
Mọi phương tiện khi rời khỏi bệnh viện đều được khử khuẩn cẩn thận.
Ai ai cũng vui mừng khi được trở về nhà./.