Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra các công trình trọng điểm tại TP.HCM

VOV.VN - Chiều nay 15/4 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác của Chính phủ đã đi kiểm tra các công trình trọng điểm của Thành phố Hồ Chí Minh.

Cùng đi có Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Chủ nhiệm VPCP Trần Văn Sơn, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Giao Thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi. 

Điểm dừng chân kiểm tra đầu tiên của Thủ tướng Phạm Minh Chính là Dự án nút giao An Phú, có vốn đầu tư 3.408 tỉ đồng với quy mô xây dựng 3 tầng. Dự án có phần đường từ 10 - 12 làn xe, 3 hầm chui 4 làn xe chạy hai chiều, các cầu vượt mỗi nhánh có 2 làn xe.  

Sau khi hoàn thành toàn bộ dự án vào ngày 30/4/2025, nút giao thông An Phú được kỳ vọng trở thành nút giao thông lớn nhất, đẹp nhất TP.HCM.

Theo đó, nút giao này sẽ xây dựng hầm chui kết nối đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây với đường Mai Chí Thọ (phía hầm vượt sông Sài Gòn). Hầm chui được kéo dài qua nút giao Mai Chí Thọ - Đồng Văn Cống.

Ngoài ra sẽ xây dựng thêm 2 cầu vượt gồm 1 cầu vượt dạng chữ Y kết nối đường Mai Chí Thọ (phía xa lộ Hà Nội) và đường Lương Định Của với đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Cùng với đó là 1 cầu vượt rẽ phải từ đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây vào đường Mai Chí Thọ (phía xa lộ Hà Nội).

Tại mặt đất sẽ xây dựng đảo trung tâm và tháp biểu tượng cùng các hạng mục như hồ nước, đài phun nước, chiếu sáng mỹ thuật phù hợp theo phương án thiết kế kiến trúc.

Còn tại khu vực nút giao Mai Chí Thọ và đường Đồng Văn Cống sẽ xây dựng 2 cầu vượt kết nối đường Mai Chí Thọ (phía xa lộ Hà Nội) với đường Đồng Văn Cống và ngược lại. Xây dựng thêm cầu giữa 2 cầu Giồng Ông Tố hiện hữu.

Nút giao An Phú là công trình giao thông trọng điểm giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tồn tại ở khu vực cửa ngõ phía Đông TP.

Dự kiến khi hoàn thành, nút giao kết nối với đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây cùng các tuyến đường xung quanh như Lương Định Của, Nguyễn Duy Trinh, Nguyễn Thị Định… khai thác hiệu quả hạ tầng giao thông nơi đây. Đồng thời, việc đi lại từ TP.HCM đến các tỉnh vùng Đông Nam Bộ, miền Trung cũng nhanh chóng, thuận tiện để phát triển kinh tế - xã hội liên vùng.

Tại đây Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, BQL dự án các công trình giao thông trọng điểm.

Thủ tướng cho biết, đầu tư công của dự án chiếm 60% tổng vốn đầu tư công của Thành phố Hồ Chí Minh. Thủ tướng chỉ rõ, nhiệm vụ này là rất quan trọng Thành phố và nhà thầu, đơn vị thi công động viên anh em tập hợp lực lượng, nguồn lực cùng nhà tư vấn và nhà thầu có kế hoạch lộ trình làm việc rõ ràng, cụ thể, thường xuyên báo cáo cho Bí Thư Thành Ủy, Chủ tịch UBND Thành phố triển khai đúng tiến độ thi công, hoàn thành nhiệm vụ giải ngân tạo động lực phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Thủ tướng yêu cầu việc thiết kế biểu tượng khẩn trương, và phải là một điểm nhấn, một sản phẩm du lịch của Thành phố.

Thủ tướng cho biết tháng 7/2022, Thủ tướng đã đến kiểm tra và làm việc tại đây, nhiều vấn đề đã được tháo gỡ, đến nay dự án đã được triển khai đúng tiến độ và có kết quả. Thủ tướng tin tưởng thành phố, nhà thầu, đơn vị thi công sẽ hoàn thành công trình vào dịp Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/2025.

Tiếp đó đoàn công tác của Thủ tướng đã đến kiểm tra Dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 (tuyến Bến Thành - Suối Tiên), di chuyển trên tàu Metro từ Ga Rạch Chiếc đến Ga Bến xe Suối Tiên.

Trong chương trình làm việc chiều nay đoàn sẽ đến kiểm tra Dự án Bệnh viện Ung Bướu (cơ sở 2) tại phường Tân Phú, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh và dự lễ khánh thành Bệnh viện. Đi khảo sát và nghe báo cáo và kiến nghị về dự án Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức và đi kiểm tra tình hình cung ứng thuốc và thiết bị y tế tại một số bệnh viện tại TP. Hồ Chí Minh./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Đại học FPT và Công ty Phần mềm FPT
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Đại học FPT và Công ty Phần mềm FPT

VOV.VN - Sáng 14/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã tới thăm và làm việc với Trường Đại học FPT và Công ty TNHH Phần mềm FPT,  tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Đại học FPT và Công ty Phần mềm FPT

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Đại học FPT và Công ty Phần mềm FPT

VOV.VN - Sáng 14/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã tới thăm và làm việc với Trường Đại học FPT và Công ty TNHH Phần mềm FPT,  tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, làm việc tại Đại học Quốc gia Hà Nội
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, làm việc tại Đại học Quốc gia Hà Nội

VOV.VN - Sáng 14/4, tại Hoà Lạc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thăm, làm việc với Đại học Quốc gia Hà Nội và trao tặng cây xanh cho sinh viên ĐHQGHN.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, làm việc tại Đại học Quốc gia Hà Nội

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, làm việc tại Đại học Quốc gia Hà Nội

VOV.VN - Sáng 14/4, tại Hoà Lạc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thăm, làm việc với Đại học Quốc gia Hà Nội và trao tặng cây xanh cho sinh viên ĐHQGHN.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Thụy Sĩ
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Thụy Sĩ

VOV.VN - Chiều nay (13/4), tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp ông Thomas Gass, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Thụy Sĩ tại Việt Nam nhân dịp nhận nhiệm vụ công tác tại Việt Nam. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Thụy Sĩ

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Thụy Sĩ

VOV.VN - Chiều nay (13/4), tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp ông Thomas Gass, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Thụy Sĩ tại Việt Nam nhân dịp nhận nhiệm vụ công tác tại Việt Nam.