Bộ Tài nguyên Môi trường ủng hộ nhân dân vùng hạn mặn

VOV.VN - Bộ Tài nguyên - Môi trường đã ủng hộ nhân dân đang gánh chịu hạn mặn bằng nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

Hưởng ứng phong trào toàn dân ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 và giúp đỡ nhân dân đang gánh chịu hạn mặn, chiều 31/3, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên - Môi trường đã trao số tiền vận động từ cán bộ công nhân viên chức của bộ này cho Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đại diện Bộ TN&MT trao số tiến ủng hộ cho Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Phát biểu tại buổi trao, ông Dương Trung Thành, Chủ tịch công đoàn Bộ tài nguyên và Môi trường cho biết: “Với truyền thống tốt đẹp của dân tộc là tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phát động toàn bộ công nhân viên chức quyên góp ủng hộ nhằm chia sẻ khó khăn với người dân. Chúng tôi hy vọng đóng góp 1 phần nhỏ này sẽ giúp người dân xoa dịu bớt khó khăn hơn”.

Tiếp nhận số tiền ủng hộ từ Bộ Tài nguyên và Môi trường, ông Phùng Khánh Tài - Phó Chủ tịch Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chia sẻ: “Năm nay người dân nước ta đang phải chịu thiệt hại rất nặng nề từ hạn mặn nhất là các tỉnh phía nam. Việc ủng hộ của Bộ Tài nguyên và Môi trường rất thiết thực, kịp thời và mang ý nghĩa nhân văn cao đẹp. Chúng tôi rất trân trọng tấm lòng của toàn thể cán bộ công nhân viên của bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường, hy vọng hoạt động ý nghĩa này sẽ lan tỏa hơn nữa đến cộng đồng giúp sẻ chia với người dân gặp khó khăn và qua đó cổ vũ tinh thần chống dịch, khắc phục hạn mặn”.

Trước đó Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã cùng toàn thể cán bộ công nhân viên Bộ TN&MT quyên góp ủng hộ phòng chống Covid-19 và nhân dân bị hạn mặn.

Trong chiều 31/3, ông Dương Trung Thành, Chủ tịch công đoàn Bộ tài nguyên và Môi trường đã đại diện trao số tiền hơn 600 triệu đồng cho Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để ủng hộ nhân dân bị ảnh hưởng bởi hạn, mặn. Trước đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã trao ủng hộ quỹ chống dịch Covid-19 với số tiền hơn 626 triệu đồng, tổng 2 lần trao là hơn 1,2 tỷ đồng.

Theo đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường, song song với việc ủng hộ bằng tiền mặt, các đơn vị của Bộ này đã ủng hộ bằng cách lắp đặt miễn phí những trạm xử lý nước với tổng giá trị hơn 3 tỷ đồng ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người dân có thể ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 qua VinID
Người dân có thể ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 qua VinID

VOV.VN - Với gần 10 triệu thành viên, VinID mong muốn sẽ góp sức cùng cộng đồng đối phó với dịch Covid-19 đang tiếp tục diễn biến phức tạp.

Người dân có thể ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 qua VinID

Người dân có thể ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 qua VinID

VOV.VN - Với gần 10 triệu thành viên, VinID mong muốn sẽ góp sức cùng cộng đồng đối phó với dịch Covid-19 đang tiếp tục diễn biến phức tạp.

“Cần tương thân, tương ái chống dịch Covid-19“
“Cần tương thân, tương ái chống dịch Covid-19“

VOV.VN -Bộ Tài nguyên- Môi trường tổ chức lễ phát động quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 và giúp đỡ nhân dân đang gánh chịu hạn mặn

“Cần tương thân, tương ái chống dịch Covid-19“

“Cần tương thân, tương ái chống dịch Covid-19“

VOV.VN -Bộ Tài nguyên- Môi trường tổ chức lễ phát động quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 và giúp đỡ nhân dân đang gánh chịu hạn mặn

Xúc động những tấm lòng vàng ủng hộ Quỹ phòng chống dịch Covid-19
Xúc động những tấm lòng vàng ủng hộ Quỹ phòng chống dịch Covid-19

VOV.VN - Từ các em học sinh đến những người phụ nữ buôn bán nhỏ lẻ, khi cần đóng góp ủng hộ quỹ phòng chống dịch Covid-19, ai cũng sẵn sàng góp của, góp công.

Xúc động những tấm lòng vàng ủng hộ Quỹ phòng chống dịch Covid-19

Xúc động những tấm lòng vàng ủng hộ Quỹ phòng chống dịch Covid-19

VOV.VN - Từ các em học sinh đến những người phụ nữ buôn bán nhỏ lẻ, khi cần đóng góp ủng hộ quỹ phòng chống dịch Covid-19, ai cũng sẵn sàng góp của, góp công.