Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 bắt các đối tượng buôn lậu trên biển

VOV.VN - Cảnh sát biển phối hợp bắt giữ 3 đối tượng, thu giữ 1 thùng cát tông chứa thuốc nổ có trọng lượng  20 kg và 50kíp nổ

Vào 6h30 phút sáng nay (14/11), tại  khu vực ven biển xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phối hợp với Công an Xã Phước Tỉnh bắt quả tang ba đối tượng: Bùi Thị Nhuận, thường trú tại Hàm Tân – Bình Thuận, Hồ Công Nhuận, thường trú tại thị xã Lagi – Bình Thuận, Huỳnh Thanh Hòa,  thường trú tại Hàm Tân – Bình Thuận, đang vận chuyển trái phép vật liệu nổ. Tang vật thu giữ: gồm 1 thùng cát tông chứa thuốc nổ có trọng lượng  20 kg và 50kíp nổ cùng hai xe máy, bốn điện thoại di động.

Cảnh sát biển bắt giữ tàu chở dầu.

Qua đấu tranh khai thác, bước đầu các đối tượng khai nhận: đã mua số thuốc nổ trên với số tiền hơn 10 triệu đồng và đang vận chuyển để bán cho các tàu cá khai thác thủy sản.

Trước đó, vào lúc 21h ngày 12/11, trên khu vực biển phía Nam, lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cũng đã kiểm tra và bắt giữ tàu cá cải hoán số hiệu TG - 91221TS do ông Nguyễn Quang Tuấn thường trú tại Trần Đề - Sóc Trăng làm thuyền trưởng.

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện, trên tàu có 04 người, tàu đang vận chuyển khoảng 80 nghìn lít dầu D0 không có giấy tờ, hóa đơn hợp pháp. Hiện, cả hai vụ việc đang được các cơ quan chức năng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tiếp tục mở rộng điều tra, xác minh và làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên