Cá lồng trên sông Mã chết hàng loạt do lũ kéo về

VOV.VN -Chỉ trong vài giờ đồng hồ, nước lũ đổ về, hàng trăm lồng cá trên sông Mã bỗng chết trắng, thiệt hại ước tính hàng chục tỷ đồng.

Tại làng Kìm, xã Cẩm Ngọc, huyện miền núi Cẩm Thủy (Thanh Hóa), hàng chục hộ dân đang cố níu giữ những chiếc lồng cá trống không. Sau khi cá chết, họ bỗng chốc trắng tay. Gần chục tấn cá lồng của bà con nuôi trên sông chết trắng trôi theo nước lũ.

Ông Nguyễn Văn Kính đau xót nhìn cá chết

Cụ Nguyễn Văn Kính (87 tuổi, ở làng Kìm), người nuôi cá lồng nhiều năm ngồi thất thần nhìn những vỏ lồng cá còn sót lại, rớm nước mắt: “Vợ chồng tôi đã nuôi cá nhiều năm nay để kiếm sống, chưa bao giờ thấy đau xót như lần này. Khoảng 18h chiều 14/8, nước lũ kéo về, bỗng dưng cá chết trắng. Nhà tôi bị chết 1.500 con cá trắm, cá chết không ai mua đành mổ phơi hoặc muối mắm cho đỡ tiếc”.

Cạnh đó, chị Nguyễn Thị Tâm (40 tuổi), cũng là một trong những hộ có số cá chết nhiều cũng đang cố thu vén vỏ lồng trong tuyệt vọng. Gia đình chị trông chờ vào 7 lồng cá, loại to đã 4 - 5kg nhưng cũng chết hàng loạt khi lũ kéo về.

Người nuôi cá lồng đau xót vì cá chết bán không ai mua.

Trên địa bàn xã Cẩm Ngọc (huyện Cẩm Thủy) có 15 hộ nuôi cá lồng, với tổng số 65 lồng. Trong đó, có 42 lồng cá trắm cỏ, 23 lồng cá ké. Số lượng cá chết trong chiều tối qua là 8.490kg. Theo giá bán của thị trường hiện nay, với số lượng cá nêu trên, thì bà còn bị thiệt hại khoảng 1,7 tỷ đồng.

Từ ngày 13-14/8, trên địa bàn nhiều huyện tại tỉnh Thanh Hóa diễn ra mưa lớn trên diện rộng, kết hợp nước từ thượng nguồn sông Mã đổ về với lưu lượng lớn gây ngập lụt.

 

Trên địa bàn huyện Bá Thước, hiện đã có 44 ngôi nhà bị ngập. Trong đó, xã Lâm Xa ngập tại phố 1, phố 2, phải di dời 23 hộ dân; thôn La Hán (xã Ban Công) bị ngập…

Đặc biệt, toàn bộ số cá lồng của người dân nuôi trên sông Mã trên địa bàn 9 xã (Lâm Xa, Ái Thượng, Hạ Trung, Tân Lập, Thiết Ống, Lương Ngoại, Lương Trung, Ban Công, Điền Lư) bị chết, cuốn trôi.

Hàng trăm hộ dân nuôi cá lồng trên sông Mã ở Thanh Hóa bất lực trước cá chết.

Theo thống kê, số lồng cá bị thiệt hại là 646 lồng, ước thiệt hại: 6.460 tỷ đồng; ao cá bị thiệt hại diện tích 2,115 ha, ước giá trị thiệt hại 800 triệu đồng. Về hoa màu, có 5 xã bị thiệt hại nặng nề với tổng thiệt hại khoảng 3,9 tỷ đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thanh Hóa: Nhiều nơi bị cô lập hoàn toàn sau mưa lũ
Thanh Hóa: Nhiều nơi bị cô lập hoàn toàn sau mưa lũ

VOV.VN - Trên địa bàn huyện Bá Thước, trường tiểu học tại thôn Mốt, xã Lâm Xa, nhà văn hóa phố 1 xã Lâm Xa, Trạm y tế xã Lâm Xa bị ngập hoàn toàn.

Thanh Hóa: Nhiều nơi bị cô lập hoàn toàn sau mưa lũ

Thanh Hóa: Nhiều nơi bị cô lập hoàn toàn sau mưa lũ

VOV.VN - Trên địa bàn huyện Bá Thước, trường tiểu học tại thôn Mốt, xã Lâm Xa, nhà văn hóa phố 1 xã Lâm Xa, Trạm y tế xã Lâm Xa bị ngập hoàn toàn.

Thông xe Quốc lộ 6 sau sự cố sạt lở do mưa lũ
Thông xe Quốc lộ 6 sau sự cố sạt lở do mưa lũ

VOV.VN - Chiều qua (14/8), công tác khắc phục sự cố sạt lở đất đá đoạn km 133+300, Quốc lộ 6 cơ bản hoàn thành, giao thông được lưu thông trở lại.

Thông xe Quốc lộ 6 sau sự cố sạt lở do mưa lũ

Thông xe Quốc lộ 6 sau sự cố sạt lở do mưa lũ

VOV.VN - Chiều qua (14/8), công tác khắc phục sự cố sạt lở đất đá đoạn km 133+300, Quốc lộ 6 cơ bản hoàn thành, giao thông được lưu thông trở lại.

Mưa lũ làm 1 người chết, nhiều nơi ở Mường Lát, Thanh Hóa bị cô lập
Mưa lũ làm 1 người chết, nhiều nơi ở Mường Lát, Thanh Hóa bị cô lập

VOV.VN - Tối 13/8, mưa lũ đã làm 2 nhà dân ở bản Trung Thắng, xã Mường Lý bị sập, khiến cháu Giàng A Cám, sinh năm 2011, tử vong do bị đất đá vùi lấp.

Mưa lũ làm 1 người chết, nhiều nơi ở Mường Lát, Thanh Hóa bị cô lập

Mưa lũ làm 1 người chết, nhiều nơi ở Mường Lát, Thanh Hóa bị cô lập

VOV.VN - Tối 13/8, mưa lũ đã làm 2 nhà dân ở bản Trung Thắng, xã Mường Lý bị sập, khiến cháu Giàng A Cám, sinh năm 2011, tử vong do bị đất đá vùi lấp.