Các địa phương chăm lo tết cho người nghèo

VOV.VN - Dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, các địa phương đã có nhiều hoạt động thiết thực chăm lo tết cho các hộ nghèo, đồng bào trên dãy Trường Sơn.

** Quảng Bình: Chăm lo tết cho đồng bào trên dãy Trường Sơn

Dãy Trường Sơn ở tỉnh Quảng Bình có có hai dân tộc ít người là Bru - Vân kiều và dân tộc Chứt định cư, sinh sống. Tết này, họ vui hơn bên những căn nhà mới kiên cố được xây dựng từ các chương trình, dự án hỗ trợ của Chính phủ.

 Đồng bào dân tộc thiếu số tỉnh Quảng Bình sinh sống thành cộng đồng chủ yếu ở vùng cao các huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa, Bố Trạch, Quảng Ninh và Lệ Thủy.

Xuân Bính Thân này, 34 hộ đồng bào dân tộc Bru - Vân kiều ở bản Khe Dây, xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình náo nức khánh thành và đưa vào sử dụng nhà văn hóa mới. Công trình được đầu tư xây dựng với kinh phí gần 500 triệu đồng.

Năm ngoái, các thôn, xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Quảng Bình được Chính phủ phân bổ nguồn vốn trên 66 tỷ đồng. Trong đó, mức đầu tư xây dựng kết cấu cơ sở kết cấu hạ tầng gần 50 tỷ đồng, còn lại là hỗ trợ vốn phát triển sản xuất. Nhờ đó, sản xuất chuyển biến tích cực, giảm tỷ lệ hộ nghèo, nâng cao đời sống vật chất tinh thần.... Mùa xuân về, chăm lo Tết cho đồng bào dân tộc thiểu số là công việc thường xuyên được lãnh đạo các cấp ở tỉnh Quảng Bình quan tâm.

Ông Đinh Hữu Niên, Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa tỉnh Quảng Bình, cho biết: “Nhìn chung đời sống trong những năm gần đây đã khá hơn trước. Tuy nhiên, vào thời kỳ giáp hạt, sát tết số lượng hộ có thể bữa cơm Tết chưa được sum vầy lắm. Huyện đã cho kiểm tra, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội đã nắm có khoảng trên 4.700 hộ. Hiện nay, chúng tôi đã báo cáo UBND tỉnh và đã có chủ trương để đón gạo trợ cấp. Như vậy đời sống của các đồng bào ở biên giới đảm bảo”.

** Gia Lai: Chăm lo Tết cho trẻ mồ côi

Các cấp ngành, tổ chức và cá nhân ở tỉnh Gia Lai đã hoàn tất các hoạt động hỗ trợ, từ thiện để trẻ em mồ côi trên địa bàn được đón Tết sung túc, vui tươi, đảm bảo phương châm không trẻ em nào không có Tết.

Tại trường Cô nhi Sao Mai ở thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai không khí chuẩn bị đón tết đã chộn rộn. Các em nhỏ cùng các sơ đã gói được 50 chiếc bánh chưng, bánh tét; lương thực, thực phẩm, bánh kẹo cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Sơ Nguyễn Thị Kim Chi, phụ trách trường Cô nhi Sao Mai cho biết, mặc dù kinh phí hạn hẹp, nhưng nhà trường cố gắng đảm bảo cho 60 cháu ở lại ăn Tết sung túc. Để tạo không khí vui tươi trong ngày Tết, nhà trường sẽ tổ chức cho các cháu đến các địa điểm vui chơi trong thành phố.

Tại chùa Bửu Châu, thuộc phường Thống Nhất, thành phố Pleiku, không khí đón Tết của hơn 50 trẻ mồ côi tại đây cũng nhộn nhịp không kém. Để có kinh phí chuẩn bị Tết, các ni, sư đã gói khoảng 1.000 chiếc bánh chưng, bánh tét, bán cho người dân và phật tử trên địa bàn. Số tiền bán bánh, nhà chùa dùng để mua gạo, thực phẩm và quần áo mới cho các cháu mồ côi đang được nhà chùa nuôi dưỡng.

Thêm vào đó, càng gần Tết, lượng phật tử, các đơn vị, cá nhân đến chùa quyên góp, tặng quà cho trẻ mồ côi càng nhiều.

Tỉnh Gia Lai hiện có hơn 3 nghìn trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Trong đó, hàng trăm em là trẻ mồ côi đang được nuôi dưỡng tại 4 cơ sở tập trung, đó là chùa Bửu Châu, trường Cô nhi Sao Mai, Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh và Làng trẻ em SOS. Với phương châm không để trẻ em nào không có tết, thời gian qua, ngành Lao động Thương binh và Xã hội Gia Lai đã rà soát, lên phương án hỗ trợ, chăm lo Tết cho các em với mức 150.000 đồng/1 cháu.

Cùng với chính sách của Nhà nước, tinh thần tương thân tương ái của cộng đồng xã hội, Tết này, trẻ em mồ côi ở Gia Lai được ăn Tết sung túc, trong không khí tươi vui, ấm áp và tràn ngập tình yêu thương.

 ** Thanh Hóa, Hà Tĩnh chăm lo Tết cho người nghèo

Dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, tại Thanh Hóa, Hà Tĩnh đã có nhiều hoạt động thiết thực chăm lo tết cho các hộ nghèo. Dịp Tết Nguyên đán năm nay, hơn 1.370 hộ nghèo của huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa đã được trợ cấp 70 tấn gạo ăn Tết và 400 hộ nghèo đề nghị hỗ trợ gạo thời kỳ giáp hạt.

Cũng trong dịp này, huyện tổ chức thăm hỏi và tặng gần 1.500 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công, gia đình thương binh liệt sỹ.

** Tại tỉnh Hà Tĩnh, đến thời điểm này, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh đã trao tặng trên 15 nghìn suất quà, gồm: tiền, gạo, muối, đường, sữa cho các gia đình chính sách trong tỉnh và trẻ em vùng sâu vùng xa của các huyện Hương Khê, Vũ Quang và Kỳ Anh, với tổng trị giá trên 4,5 tỷ đồng. Từ mùng 1 đến mùng 3 Tết, mỗi chi đoàn thành lập đội, nhóm thanh niên tình nguyện tới các bệnh viện để thăm hỏi, tặng quà các bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không có điều kiện về quê ăn Tết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Saigon Co.op chăm lo Tết cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn
Saigon Co.op chăm lo Tết cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn

VOV.VN - Đoàn Thanh niên Saigon Co.op đã tổ chức khám chữa bệnh miễn phí, bán hàng bình ổn thị trường cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Saigon Co.op chăm lo Tết cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn

Saigon Co.op chăm lo Tết cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn

VOV.VN - Đoàn Thanh niên Saigon Co.op đã tổ chức khám chữa bệnh miễn phí, bán hàng bình ổn thị trường cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

VWS chăm lo Tết cho người nghèo
VWS chăm lo Tết cho người nghèo

VOV.VN -Mỗi gia đình được tặng một phần quà trị giá 200 nghìn đồng và 300 nghìn đồng tiền mặt. Tổng kinh phí cho chương trình là 150 triệu đồng.

VWS chăm lo Tết cho người nghèo

VWS chăm lo Tết cho người nghèo

VOV.VN -Mỗi gia đình được tặng một phần quà trị giá 200 nghìn đồng và 300 nghìn đồng tiền mặt. Tổng kinh phí cho chương trình là 150 triệu đồng.

Xúc động chuyến xe cuối năm chở bệnh nhi về quê ăn Tết
Xúc động chuyến xe cuối năm chở bệnh nhi về quê ăn Tết

Sáng 5/2 (tức 27 Tết), những chuyến xe cuối năm đã lăn bánh chở các bệnh nhi Viện huyết học Truyền máu Trung ương về quê ăn Tết

Xúc động chuyến xe cuối năm chở bệnh nhi về quê ăn Tết

Xúc động chuyến xe cuối năm chở bệnh nhi về quê ăn Tết

Sáng 5/2 (tức 27 Tết), những chuyến xe cuối năm đã lăn bánh chở các bệnh nhi Viện huyết học Truyền máu Trung ương về quê ăn Tết

Đưa hơn 28 nghìn công nhân, lao động về quê đón Tết
Đưa hơn 28 nghìn công nhân, lao động về quê đón Tết

VOV.VN - Hôm nay, Hà Nội đưa hơn 28.000 công nhân, lao động (CNLĐ) về quê đón Tết.

Đưa hơn 28 nghìn công nhân, lao động về quê đón Tết

Đưa hơn 28 nghìn công nhân, lao động về quê đón Tết

VOV.VN - Hôm nay, Hà Nội đưa hơn 28.000 công nhân, lao động (CNLĐ) về quê đón Tết.

TP HCM dành 670 tỷ đồng chăm lo Tết cho gia đình chính sách
TP HCM dành 670 tỷ đồng chăm lo Tết cho gia đình chính sách

VOV.VN - TP HCM dành ngân sách hơn 670 tỷ đồng để chăm lo Tết cho các gia đình chính sách, người có công, tăng 25% so với Tết năm ngoái.

TP HCM dành 670 tỷ đồng chăm lo Tết cho gia đình chính sách

TP HCM dành 670 tỷ đồng chăm lo Tết cho gia đình chính sách

VOV.VN - TP HCM dành ngân sách hơn 670 tỷ đồng để chăm lo Tết cho các gia đình chính sách, người có công, tăng 25% so với Tết năm ngoái.