Các tỉnh Tây Nam Bộ chủ động ứng phó với bão số 1

VOV.VN - Lãnh đạo các địa phương yêu cầu các Sở, ngành, đơn vị không được lơ là, chủ quan để đưa ra các giải pháp hiệu quả trong phòng tránh bão số 1.

Bạc Liêu: Hiện có 4 tàu đang gặp nguy hiểm trên biển

Chiều 2/1, ông Lại Thanh Ẩn- Chánh văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tài và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bạc Liêu cho biết, hiện toàn tỉnh Bạc Liêu còn  hơn 300 tàu đang hoạt động trên biển với 2.210 ngư dân. Hầu hết các tàu cá đã liên lạc được, tuy nhiên có 4 tàu cá đang gặp nguy hiểm.

Tàu cá ở Bạc Liêu tiếp tục tìm vào bờ trú ẩn.

Theo đó, tàu cá BL 93222 TS có 8 ngư dân với chủ tàu là bà Nguyễn Thị Hân ở thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải đang trên đường vào bờ trú tránh bão thì bị chết máy, trôi dạt tự do trên vùng biển cách thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải khoảng 130 km. Các cơ quan chức năng đang huy động lực lượng, phương tiện tích cực tìm kiếm.

Ngoài ra, còn có 3 tàu cá khác với 26 ngư dân gặp sóng to, gió lớn, máy có công suất nhỏ không chạy vào bờ tránh trú bão được, đề nghị thả trôi sang vùng biển Indonesia và vùng biển Malaysia để tránh  bão.

Cũng theo ông Ẩn, hiện tỉnh đã phân công bố trí lực lượng, phương tiện sẳn sàng phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra. Thường xuyên kiểm đếm chính xác số lượng tàu thuyền và ngư dân còn đang hoạt động trên biển, thông tin liên lạc về diễn biến của bão số 1 cho các tàu thuyền còn hoạt động ngoài khơi biết để tìm nơi trú tránh, tìm nơi neo đậu an toàn đối với tàu thuyền đã cập bến.

Trong 2 ngày qua, Bạc Liêu có mưa to khiến hoạt động sản xuất, cuộc sống của người dân trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn. Để đề phòng mưa lớn gây ngập úng hoa màu, lúa Đông xuân, lúa trên đất nuôi tôm, tỉnh chỉ đạo mở toàn bộ hệ thống cống đập ngăn mặn dọc theo tuyến QL1 để thoát nước ra biển.

Sóc Trăng: Chủ động thông tin đường, hướng đi của bão

Ngày 2/1, ông Hà Tấn Việt, Chi Cục Trưởng Chi cục Thủy lợi Sóc Trăng cho biết, trước diễn biến của cơn bão số 1, lực lượng chức năng địa phương đã thông báo đến tất cả các tàu thuyền trên địa bàn đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh.

Tỉnh  Sóc Trăng có 795 phương tiện tàu thuyền đang hoạt động và neo đậu, trong đó có 79 phương tiện đang hoạt động trên biển gồm 60 phương tiện đánh bắt xa bờ với 537 thuyền viên, 19 phương tiện đánh bắt gần bờ với 74 thuyền viên. Hiện các phương tiện này đều đã được liên lạc, thông tin về cơn bão số 1, không có tàu thuyền nào nằm trong khu vực nguy hiểm. Ngoài ra, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Sóc Trăng cũng đã chỉ đạo các đồn, hải đội kết hợp với các chủ phương tiện thực hiện nghiêm công tác kiểm soát tàu thuyền, các chế độ trực, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra.

Ông Hà Tấn Việt cho biết thêm: “Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy đã tham mưu cho UBND tỉnh có công văn chỉ đạo để các Ban Chỉ huy huyện, thị xã, thành phố, các sở, ban ngành, các đơn vị liên quan như đài phát thanh, truyền hình, báo đài của địa phương để thông tin diễn biến đường đi, hướng đi của bão. Hiện nay, còn một số tàu thuyền đánh bắt xa bờ không có về, vì vậy để họ thường xuyên theo dõi, nắm bắt đường đi, hướng đi của bão để tránh vùng nguy hiểm. Đến nay, công tác của mình đã kêu gọi đã thông tin đến các tàu thuyền ngoài khơi trên biển”.

Cà Mau: Bằng mọi giải pháp phải đảm bảo an toàn cho tàu thuyền

Trong hai ngày qua, Ban Chỉ huy phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Cà Mau đã có 2 công văn hỏa tốc, chỉ đạo và giao các phần việc cụ thể cho các ban ngành, các đơn vị liên quan và các địa phương ven biển ứng phó bão số 1, được dự bão sẽ ảnh hưởng đến Cà Mau.

Công tác kêu gọi tàu thuyền vào bờ đang tiếp tục được tỉnh Cà Mau gấp rút triển khai

Theo ông Nguyễn Long Hoai, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau, vấn đề quan trọng nhất hiện nay là phải kêu gọi tàu thuyền vào bờ an toàn. Hiện nay, 100 % các tàu thuyền trên địa bàn đã liên lạc được. Tuy nhiên, hiện còn hơn 1.000 trên tổng số hơn 3.500 tàu thuyền chưa vào bờ. Đặc biệt, trên vùng biển đảo Hòn Khoai, Hòn Chuối còn một số tàu thuyền neo đậu chưa vào bờ.

Trước tỉnh hình này, Ban Chỉ huy phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau đã liên lạc với Hải quân Vùng 5 và Cảnh sát Biển Vùng 4 đề nghị hỗ trợ, đảm bảo công tác hộ tống và cứu hộ, cứu nạn các tàu thuyền vào bờ và tìm nơi tránh trú an toàn.

Ông Nguyễn Long Hoai lưu ý: “Cấm tuyệt đối tàu thuyền không cho ra biển hoạt động. Đối với tàu thuyền chưa vào được bờ, cần cập nhật liên tục tạo độ của cơn bão để di chuyển đảm bảo an toàn. Trong điều kiện thời tiết hiện nay, không nhất thiết các tàu thuyền phải vào bờ mà theo hướng dẫn của ngành chức năng di chuyển tránh xa tâm bão, đảm bảo an toàn”.

Vào sáng 2/1, Ban Chỉ huy phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Cà Mau cũng đã hợp khẩn về công tác ứng phó bão số 1. Ông Nguyễn Tiến Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, Trưởng ban Chỉ huy phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh này nhấn mạnh, phải tìm mọi cách kêu gọi tàu thuyền vào nơi trú bão an toàn, tránh thiệt hại đến mức thấp nhất cho người dân. Đối với các tàu neo đậu ở khu vực đảo Hòn Khoai, Hòn Chuối phải đưa ngư dân lên bờ, chỉ để lại 1-2 người.

Đối với người dân đang sống trên đảo Hòn Chuối, phải sơ tán đến nơi an toàn gần nhất; các bè cá tại đảo này phải được gia cố chắc chắn để tránh thiệt hại lớn về tài sản.

Trước đó, vào sáng 2/1, tỉnh Cà Mau cũng đã có công văn chỉ đạo các địa phương rà soát phương án sắp xếp bố trí dân cư ở các nơi xung yếu để chủ động thực hiện khi có yêu cầu. Tỉnh này cũng cấm tàu thuyền ra biển hoạt động từ trưa hôm qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão
Ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão

VOV.VN - Các tỉnh, thành phố, các Bộ, ngành được yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão.

Ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão

Ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão

VOV.VN - Các tỉnh, thành phố, các Bộ, ngành được yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão.

Bão số 1 giật cấp 10, cách đất liền các tỉnh Nam Bộ khoảng 430 km
Bão số 1 giật cấp 10, cách đất liền các tỉnh Nam Bộ khoảng 430 km

VOV.VN - Bão số 1 cách đất liền các tỉnh Nam Bộ khoảng 430km về phía Đông Nam, cách Côn Đảo khoảng 340km về phía Đông Nam.

Bão số 1 giật cấp 10, cách đất liền các tỉnh Nam Bộ khoảng 430 km

Bão số 1 giật cấp 10, cách đất liền các tỉnh Nam Bộ khoảng 430 km

VOV.VN - Bão số 1 cách đất liền các tỉnh Nam Bộ khoảng 430km về phía Đông Nam, cách Côn Đảo khoảng 340km về phía Đông Nam.

Đông Bắc Bộ hửng nắng những ngày đầu năm mới 2019
Đông Bắc Bộ hửng nắng những ngày đầu năm mới 2019

VOV.VN - Sau khoảng thời gian chịu mưa lạnh, các địa phương Đông Bắc Bộ sẽ đón năm mới 2019 trong thời tiết khô ráo, nhiệt độ tăng nhẹ từ 2-3 độ C.

Đông Bắc Bộ hửng nắng những ngày đầu năm mới 2019

Đông Bắc Bộ hửng nắng những ngày đầu năm mới 2019

VOV.VN - Sau khoảng thời gian chịu mưa lạnh, các địa phương Đông Bắc Bộ sẽ đón năm mới 2019 trong thời tiết khô ráo, nhiệt độ tăng nhẹ từ 2-3 độ C.

Bão số 1 cách đất liền các tỉnh Nam Bộ khoảng 460km
Bão số 1 cách đất liền các tỉnh Nam Bộ khoảng 460km

VOV.VN -Bão số 1 cách đất liền các tỉnh Nam Bộ khoảng 460km về phía Đông Nam, Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc.

Bão số 1 cách đất liền các tỉnh Nam Bộ khoảng 460km

Bão số 1 cách đất liền các tỉnh Nam Bộ khoảng 460km

VOV.VN -Bão số 1 cách đất liền các tỉnh Nam Bộ khoảng 460km về phía Đông Nam, Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc.