Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy bị kết án 3 năm tù

VOV.VN - Theo phán quyết được Toà Phúc thẩm Paris công bố sáng ngày 17/05, cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy sẽ phải chịu án 3 năm tù, trong đó có 2 năm tù treo, do vụ việc nghe lén liên quan đến chiến dịch tranh cử Tổng thống Pháp năm 2007. 

Theo phán quyết của Toà Phúc thẩm Paris, ông Nicolas Sarkozy sẽ phải chịu án 3 năm tù, trong đó có 2 năm tù treo. Ông Nicolas Sarkozy sẽ phải thi hành 1 năm tù còn lại dưới hình thức đeo vòng điện tử để giám sát.

Ngoài ra, Toà Phúc thẩm Paris cũng cấm ông Nicolas Sarkozy hưởng các quyền công dân trong vòng 3 năm, đồng nghĩa với việc cựu Tổng thống Pháp sẽ không thể ghi danh tham gia các hoạt động chính trị trong 3 năm tới. 

Trước đó, vào ngày 1/3/2021, tại phiên toà sơ thẩm, ông Nicolas Sarkozy đã phải nhận phán quyết 3 năm tù, trong đó có 1 năm tù giam, với các cáo buộc tham nhũng và lạm dụng ảnh hưởng, liên quan đến vụ việc nghe lén các thẩm phán điều tra việc vận động gây quỹ tranh cử Tổng thống của ông năm 2007.

So với phán quyết tại phiên sơ thẩm, phán quyết do Toà Phúc thẩm Paris đưa ra được xem là giảm nhẹ hơn. Tuy nhiên, đây cũng là các hình phạt chưa từng có tiền lệ đối với một Tổng thống Pháp dưới nền Cộng hoà thứ V.         

Ngoài vụ việc “nghe lén”, ông Nicolas Sarkozy còn phải đối mặt với các rủi ro tư pháp liên quan đến hai vụ việc khác. Đầu tiên, là vụ việc Bygmalion liên quan đến việc đảng UMP của ông Nicolas Sarkozy ghi khống hoá đơn để hợp thức hoá các khoản chi quá mức trong chiến dịch vận động tái cử Tổng thống của ông Nicolas Sarkozy năm 2012. Phiên toà phúc thẩm xử vụ việc này sẽ diễn ra vào mùa Thu năm nay. Tiếp đến, Viện kiểm sát tài chính quốc gia Pháp mới đây cũng đã mở lại hồ sơ điều tra các nghi vấn liên quan đến việc ông Nicolas Sarkozy nhận tiền từ chính phủ Lybia trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2007.

Ông Nicolas Sarkozy làm Tổng thống Pháp từ năm 2007 đến 2012. Năm 2012, ông Sarkozy thất bại trước ông Francois Hollande trong chiến dịch tái cử. Năm 2017, ông Nicolas Sarkozy cũng trở lại tham gia tranh cử tổng thống nhưng bị loại ngay từ vòng sơ loại của đảng cánh hữu “Những người Cộng hoà”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy lại bị kết án 1 năm tù
Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy lại bị kết án 1 năm tù

VOV.VN - Trong phiên xét xử ngày hôm qua (30/9), Toà Tiểu hình thành phố Paris đã tuyên án vắng mặt 1 năm tù đối với cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy do có hành vi gian lận về giới hạn ngân sách tranh cử trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2012.

Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy lại bị kết án 1 năm tù

Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy lại bị kết án 1 năm tù

VOV.VN - Trong phiên xét xử ngày hôm qua (30/9), Toà Tiểu hình thành phố Paris đã tuyên án vắng mặt 1 năm tù đối với cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy do có hành vi gian lận về giới hạn ngân sách tranh cử trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2012.

Tương lai tù tội và dấu chấm hết cho tham vọng trở lại của cựu Tổng thống Pháp Sarkozy
Tương lai tù tội và dấu chấm hết cho tham vọng trở lại của cựu Tổng thống Pháp Sarkozy

VOV.VN - Ông Nicolas Sarkozy là cựu Tổng thống đầu tiên của nền Đệ ngũ Cộng hòa bị khởi tố về tội danh tham nhũng và hối lộ, đồng thời là người đầu tiên sẽ phải ngồi tù.

Tương lai tù tội và dấu chấm hết cho tham vọng trở lại của cựu Tổng thống Pháp Sarkozy

Tương lai tù tội và dấu chấm hết cho tham vọng trở lại của cựu Tổng thống Pháp Sarkozy

VOV.VN - Ông Nicolas Sarkozy là cựu Tổng thống đầu tiên của nền Đệ ngũ Cộng hòa bị khởi tố về tội danh tham nhũng và hối lộ, đồng thời là người đầu tiên sẽ phải ngồi tù.

Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy bị kết án 3 năm tù
Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy bị kết án 3 năm tù

VOV.VN - Ngày 01/3, trong một phiên tòa diễn ra tại thủ đô Paris – Pháp, cựu Tổng thống Pháp, ông Nicolas Sarkozy, đã bị kết án 3 năm tù, trong đó có 1 năm tù giam, về các tội danh tham nhũng và hối lộ.

Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy bị kết án 3 năm tù

Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy bị kết án 3 năm tù

VOV.VN - Ngày 01/3, trong một phiên tòa diễn ra tại thủ đô Paris – Pháp, cựu Tổng thống Pháp, ông Nicolas Sarkozy, đã bị kết án 3 năm tù, trong đó có 1 năm tù giam, về các tội danh tham nhũng và hối lộ.

Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy bị đề nghị án 4 năm tù
Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy bị đề nghị án 4 năm tù

VOV.VN - Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy cùng hai bị cáo bị xét xử về các tội danh tham nhũng và hối lộ.

Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy bị đề nghị án 4 năm tù

Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy bị đề nghị án 4 năm tù

VOV.VN - Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy cùng hai bị cáo bị xét xử về các tội danh tham nhũng và hối lộ.