Cách ly trường hợp tiếp xúc ca bệnh bạch hầu đầu tiên tại Quảng Trị

VOV.VN - Chiều 21/7, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã cách ly nhiều trường hợp tiếp xúc với ca bệnh bạch hầu đầu tiên vừa phát hiện.

Hiện nay, ca nhiễm bạch hầu đầu tiên tại Quảng Trị đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm y tế huyện Vĩnh Linh.

Bệnh nhân là em H.T.T.M, 9 tuổi, ở xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Bệnh nhân khởi bệnh ngày 10/7 với các triệu chứng sốt, tiêu chảy, ho nên được người nhà đưa đến phòng khám tư.

Ngày 15/7, bệnh nhân nhập viện tại Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Linh với các triệu chứng sốt, ho, đau rát họng, họng có nhiều giả mạc trắng, dính ở hai hốc amidan.

cats_vhma.jpg

Lấy mẫu xét nghiệm để kiểm tra các trường hợp có tiếp xúc với bệnh nhân mắc bạch hầu ở Quảng Trị.

Ngày 16/7, Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Linh đã thông báo cho Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh tỉnh Quảng Trị về việc ghi nhận ca bệnh viêm họng mủ cấp nghi bệnh bạch hầu. Cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm, đồng thời triển khai các biện pháp xử lý ổ dịch tại cộng đồng. Ngày 20/7, kết quả xét nghiệm từ Viện Pasteur Nha Trang cho thấy bệnh nhân dương tính với bạch hầu. 

Trước đó, bệnh nhân M. đã được tiêm 3 liều vắc-xin Bạch hầu- Ho gà - Uốn ván tại Trạm Y tế xã Vĩnh Hà. Trong vòng một tháng trước khi khởi bệnh, bệnh nhân M. không rời khỏi địa phương; gia đình và khu vực sinh sống không có ai mắc bệnh tương tự.

Khoảng 20 ngày trước khi bệnh nhân M. khởi bệnh, mẹ cháu có đến huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, nhưng địa phương này không ghi nhận có dịch bệnh bạch hầu.

Bệnh nhân M. hiện đang được cách ly, điều trị tại khoa Nhi, Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị trong tình trạng không còn sốt, có ho nhẹ, họng có giả mạc.

26 người được xác định có tiếp xúc gần với bệnh nhân M. đang được theo dõi và lấy mẫu bệnh phẩm kiểm tra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ghi nhận 108 ca bệnh bạch hầu tại 4 tỉnh Tây Nguyên
Ghi nhận 108 ca bệnh bạch hầu tại 4 tỉnh Tây Nguyên

VOV.VN - Tính đến chiều 21/7, Tây Nguyên đã ghi nhận 108 ca bệnh bạch hầu tại 36 xã của 4 tỉnh trên, trong đó đã có 3 trường hợp tử vong.

Ghi nhận 108 ca bệnh bạch hầu tại 4 tỉnh Tây Nguyên

Ghi nhận 108 ca bệnh bạch hầu tại 4 tỉnh Tây Nguyên

VOV.VN - Tính đến chiều 21/7, Tây Nguyên đã ghi nhận 108 ca bệnh bạch hầu tại 36 xã của 4 tỉnh trên, trong đó đã có 3 trường hợp tử vong.

Phòng chống bệnh bạch hầu cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị
Phòng chống bệnh bạch hầu cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị

VOV.VN - 6 tháng qua, trong số 31 bệnh truyền nhiễm đang lưu hành, toàn vùng Tây Nguyên có 29 bệnh truyền nhiễm giảm.

Phòng chống bệnh bạch hầu cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị

Phòng chống bệnh bạch hầu cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị

VOV.VN - 6 tháng qua, trong số 31 bệnh truyền nhiễm đang lưu hành, toàn vùng Tây Nguyên có 29 bệnh truyền nhiễm giảm.

Đắk Lắk cách ly 8.580 người để phòng chống bệnh bạch hầu
Đắk Lắk cách ly 8.580 người để phòng chống bệnh bạch hầu

VOV.VN - Ngày 20/7, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) đã làm việc với Sở Y tế tỉnh về công tác phòng chống dịch bệnh bạch hầu.

Đắk Lắk cách ly 8.580 người để phòng chống bệnh bạch hầu

Đắk Lắk cách ly 8.580 người để phòng chống bệnh bạch hầu

VOV.VN - Ngày 20/7, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) đã làm việc với Sở Y tế tỉnh về công tác phòng chống dịch bệnh bạch hầu.