Cảm động bà con dân tộc Mường đội mưa nhận hỗ trợ ở ATM rút gạo “bằng chân”

VOV.VN - Theo dự kiến 8h mới hoạt động ATM rút gạo “bằng chân” ở Kim Bôi, nhưng BTC quyết định cho ATM “nhả gạo” ngay mà không cần chờ đợi đến giờ G…

Theo dự kiến, 8 giờ sáng nay (23/4), ATM gạo miễn phí rút “bằng chân” ở Trung tâm Văn hóa thể thao huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình mới chính thức hoạt động, nhưng từ sáng sớm, có nhiều bà con dân tộc Mường ở đây đã đội mưa để chờ nhận gạo.

atm gạo
Nhiều bà con dân tộc Mường ở đây đã đội mưa để chờ nhận gạo.

Thương bà con chờ đợi vất vả, Ban Tổ chức đã quyết định cho ATM gạo “nhả gạo” ngay mà không cần chờ đợi đến giờ G. Dù mưa to nhưng bà con xếp hàng ngay ngắn, đảm bảo đứng xếp hàng cách nhau 2m... kiên nhẫn chờ đợi đến lượt mình.

Bà Mý, người dân tộc Mường ôm túi gạo trước ngực, bước từng bước chân tập tễnh đi ra phía cổng nhà Văn hóa phấn khởi: “Tôi đi từ 6h sáng để đến đây kịp giờ nhận gạo. Từng này gạo là cứu đói nhà tôi trong mấy ngày rồi. Cảm ơn các nhà hảo tâm đã cho chúng tôi có gạo ăn”.

atm gạo
Bà Sởn (ảnh phải) cũng là người dân tộc Mường, 85 tuổi cũng bày tỏ sự xúc động khi nhận những hạt gạo tình nghĩa

Bà Sởn cũng người dân tộc Mường, 85 tuổi cũng bày tỏ sự xúc động khi nhận những hạt gạo tình nghĩa: “Nghe thông tin phát gạo miễn phí cho người nghèo, tôi mừng quá. Cảm ơn mọi người đã chia sẻ với người nghèo như tôi trong lúc khó khăn như thế này”

Cũng trong buổi sáng nay, có nhiều nhà hảo tâm đã không quản mưa gió đến tận nơi để hỗ trợ gạo tặng bà con. Ông Lê Tuấn Khôi (thị trấn Bo, Kim Bôi, Hòa Bình), có mặt từ sáng sớm để ủng hộ 50 kg gạo, bà Quách Thị Ngọc Anh (Tân Hinh, TP Hòa Bình) tặng 9 tạ gạo …

Cảm động hơn là trong số những nhà hảo tâm, có cả những cháu bé cũng đội mưa đến tặng gạo cho bà con nghèo. Bé Lường A Chính (Lương Sơn, Hòa Bình), 8 tuổi: “Con rất vui khi được mang gạo tới đây. Con mong rằng số gạo này được phát cho những người nghèo khó”.

atm gạo
Bé Lường A Chính (Lương Sơn, Hòa Bình), 8 tuổi

Bé Thanh Hương (xã Cao Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình), 12 tuổi, mang 6 kg gạo đến ủng hộ bà con nghèo với mong muốn: “Con mong muốn bà con nghèo hãy tới đây để nhận gạo ăn. Con chúc mọi người sẽ có cuộc sống ấm no”.

Có mặt tại buổi khởi động ATM gạo, ông Bùi Văn Điệp, Phó Chủ tịch huyện Kim Bôi cho biết, ông thực sự cảm động và bất ngờ khi dự án ATM rút gạo miễn phí “bằng chân” lại đến với cả bà con nghèo vùng dân tộc ở Hòa Bình. “Tôi cảm ơn Ban Tổ chức và người sáng lập dự án đã đồng hành cùng với người nghèo cả nước, tình cảm đó thực sự ấm áp và động viên, giúp đỡ tới người nghèo một cách thiết thực”.

ATM gạo miễn phí rút “bằng chân” ở Trung tâm Văn hóa thể thao huyện Kim Bôi là cây “ATM gạo” miễn phí thứ 15 được mở trên cả nước, do TS Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Công ty Thái Hà Books và các cộng sự sáng lập./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những bao gạo mang nghĩa tình đồng bào
Những bao gạo mang nghĩa tình đồng bào

VOV.VN - Tại Australia, một số bà con gặp khó khăn đã may mắn được cộng đồng giúp đỡ bằng việc cho ở nhờ hoặc cung cấp thực phẩm.

Những bao gạo mang nghĩa tình đồng bào

Những bao gạo mang nghĩa tình đồng bào

VOV.VN - Tại Australia, một số bà con gặp khó khăn đã may mắn được cộng đồng giúp đỡ bằng việc cho ở nhờ hoặc cung cấp thực phẩm.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: Tạm ứng hạn ngạch 100.000 tấn gạo
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: Tạm ứng hạn ngạch 100.000 tấn gạo

VOV.VN - Để hỗ trợ doanh nghiệp, Chính phủ sẽ tạm ứng hạn ngạch 100.000 tấn cho DN có gạo đưa vào cảng trước 24/3/2020 nhưng chưa đăng ký tờ khai.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: Tạm ứng hạn ngạch 100.000 tấn gạo

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: Tạm ứng hạn ngạch 100.000 tấn gạo

VOV.VN - Để hỗ trợ doanh nghiệp, Chính phủ sẽ tạm ứng hạn ngạch 100.000 tấn cho DN có gạo đưa vào cảng trước 24/3/2020 nhưng chưa đăng ký tờ khai.

Bộ Công Thương muốn làm rõ thương nhân mở tờ khai khống xuất khẩu gạo
Bộ Công Thương muốn làm rõ thương nhân mở tờ khai khống xuất khẩu gạo

VOV.VN - Bộ Công Thương đề nghị Bộ Tài chính phối hợp triển khai thực hiện Thông báo số 163/TB-VPCP về điều hành xuất khẩu gạo.

Bộ Công Thương muốn làm rõ thương nhân mở tờ khai khống xuất khẩu gạo

Bộ Công Thương muốn làm rõ thương nhân mở tờ khai khống xuất khẩu gạo

VOV.VN - Bộ Công Thương đề nghị Bộ Tài chính phối hợp triển khai thực hiện Thông báo số 163/TB-VPCP về điều hành xuất khẩu gạo.