Người dân Thủ Đức tự nguyện giao nộp vũ khí cất giữ trái phép

VOV.VN -   Ngày 8/1, Công an 34 phường trực thuộc Công an TP Thủ Đức, TP.HCM tổ chức Ngày hội toàn dân giao nộp, tố giác hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng, chế tạo trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Hàng trăm vũ khí như dao, đao, súng bắn điện…đã được người dân tự nguyện đem đến giao nộp hoặc vận động những người xung quanh đang có các loại vũ khí có thể gây sát thương đem nộp cho công an các phường.

Riêng tại Công an phường Hiệp Bình Chánh, chỉ trong đầu giờ buổi sáng, đã có 31 trường hợp người dân mang vũ khí đến nộp. Công an phường này còn tặng cho mỗi người dân đến nộp vũ khí một túi gạo.

Toàn bộ số vũ khí mà công an các phường tiếp nhận sẽ được bàn giao cho Công an TP Thủ Đức để tiếp tục xử lý theo quy định. Đồng thời, công an các phường tiếp tục tuyên truyền vận động để người dân tự nguyện tham gia làm tốt việc giao nộp, tố giác hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng, chế tạo trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, góp phần giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương.

Công an TP Thủ Đức cho biết, lâu nay, tình trạng các đối tượng cất giấu, tàng trữ, sử dụng các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ, vũ khí thô sơ tự chế nhằm cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng hoặc hoạt động phạm tội… vẫn tồn tại.

Thời gian dịch bệnh Covid-19 kéo dài vừa qua, các vụ việc liên quan đối tượng sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ và pháo giảm sâu. Tuy nhiên, khi trở lại cuộc sống bình thường sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ các đối tượng này quay trở lại hoạt động gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự.

Riêng công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về pháo, năm 2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an TP Thủ Đức đã có quyết định khởi tố 2 vụ án liên quan 4 đối tượng mua bán trái phép và tàng trữ trái phép pháo tại hai phường Hiệp Phú và Hiệp Bình Chánh.

Dịp Tết Nguyên đán sắp đến, lực lượng công an tăng cường đấu tranh với các loại tội phạm, quyết tâm không để tội phạm gây án và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản do vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo gây ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công an Yên Bái bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
Công an Yên Bái bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng

VOV.VN - Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Yên Bái vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra đối với Âu Văn Bắc, sinh năm 1968, trú tại thôn Sơn Thượng, xã Mai Sơn, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Công an Yên Bái bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng

Công an Yên Bái bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng

VOV.VN - Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Yên Bái vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra đối với Âu Văn Bắc, sinh năm 1968, trú tại thôn Sơn Thượng, xã Mai Sơn, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Campuchia bắt hàng loạt sĩ quan dính đến đường dây buôn bán vũ khí trái phép
Campuchia bắt hàng loạt sĩ quan dính đến đường dây buôn bán vũ khí trái phép

VOV.VN - Ngày 24/11, ông Horm Meng Se, Phó Chánh án Tòa án thành phố Phnom Penh đã ra quyết định bắt tạm giam thêm 3 sĩ quan quân đội, nâng tổng số nghi phạm bị bắt tạm giam lên 7 người do có liên quan đến đường dây tàng trữ và buôn bán vũ khí trái phép tại tỉnh Battambang.

Campuchia bắt hàng loạt sĩ quan dính đến đường dây buôn bán vũ khí trái phép

Campuchia bắt hàng loạt sĩ quan dính đến đường dây buôn bán vũ khí trái phép

VOV.VN - Ngày 24/11, ông Horm Meng Se, Phó Chánh án Tòa án thành phố Phnom Penh đã ra quyết định bắt tạm giam thêm 3 sĩ quan quân đội, nâng tổng số nghi phạm bị bắt tạm giam lên 7 người do có liên quan đến đường dây tàng trữ và buôn bán vũ khí trái phép tại tỉnh Battambang.

Đồng Tháp khởi tố 4 đối tượng vận chuyển, mua bán trái phép vũ khí quân dụng
Đồng Tháp khởi tố 4 đối tượng vận chuyển, mua bán trái phép vũ khí quân dụng

VOV.VN - Ngày 20/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với 4 bị can về tội “Tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.

Đồng Tháp khởi tố 4 đối tượng vận chuyển, mua bán trái phép vũ khí quân dụng

Đồng Tháp khởi tố 4 đối tượng vận chuyển, mua bán trái phép vũ khí quân dụng

VOV.VN - Ngày 20/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với 4 bị can về tội “Tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.

Bắt đối tượng mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ một số vũ khí nóng
Bắt đối tượng mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ một số vũ khí nóng

VOV.VN - Đối tượng Nguyễn Phước Tòng bị bắt giữ khi đang trên đường đưa 1 bánh heroin đi tiêu thụ. Sau khi khám xét tại chỗ và nơi ở của đối tượng, công an đã thu giữ một số vũ khí nóng.

Bắt đối tượng mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ một số vũ khí nóng

Bắt đối tượng mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ một số vũ khí nóng

VOV.VN - Đối tượng Nguyễn Phước Tòng bị bắt giữ khi đang trên đường đưa 1 bánh heroin đi tiêu thụ. Sau khi khám xét tại chỗ và nơi ở của đối tượng, công an đã thu giữ một số vũ khí nóng.

Myanmar bắt 638 nghi phạm liên quan đến khủng bố và sở hữu vũ khí trái phép
Myanmar bắt 638 nghi phạm liên quan đến khủng bố và sở hữu vũ khí trái phép

VOV.VN - Truyền thông nhà nước Myanmar hôm nay (11/6) đưa tin, nhà chức trách nước này gần đây đã bắt giữ tổng cộng 638 nghi phạm liên quan các hành vi khủng bố phá hoại, giết người, phóng hỏa và sở hữu vũ khí trái phép.

Myanmar bắt 638 nghi phạm liên quan đến khủng bố và sở hữu vũ khí trái phép

Myanmar bắt 638 nghi phạm liên quan đến khủng bố và sở hữu vũ khí trái phép

VOV.VN - Truyền thông nhà nước Myanmar hôm nay (11/6) đưa tin, nhà chức trách nước này gần đây đã bắt giữ tổng cộng 638 nghi phạm liên quan các hành vi khủng bố phá hoại, giết người, phóng hỏa và sở hữu vũ khí trái phép.