Cháy rừng giữa đêm ở Bình Định, dân chạy tán loạn

VOV.VN -Gần 24h đêm 12/7, ngành chức năng ở thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định mới khống chế được đám cháy.

Tuy nhiên, đám cháy rừng ngay trong lòng thành phố  khiến dân cư hoảng sợ, chạy tán loạn.

 Vụ cháy xảy ra lúc 21h tối 12/7 trên khu rừng thuộc núi Bà Hỏa, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn. Do núi Bà Hỏa nằm ở trung tâm thành phố Quy Nhơn nên khi xảy ra cháy, hàng trăm hộ dân sống xung quanh hoảng loạn chạy ra đường.

 Người dân chạy ra đường đề phòng lửa cháy xuống dưới.

Nhận được tin báo cháy, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Bình Định điều động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa.

Tuy nhiên, địa hình dốc cao, lại phải đi qua các khu dân cư nên xe chữa cháy khó tiếp cận hiện trường, công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Nhiều xe chữa cháy phải dừng tại đường Trần Hưng Đạo và đường 1.5 để bơm nước, đưa ống dẫn nước lên núi Bà Hỏa chữa cháy.

Xe chữa cháy đến nhưng do người quá đông nên vào cũng khó khăn.

Ông Ngô Hoàng Nam, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn cho biết, đến khoảng 0h ngày 13/7, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên, lực lượng kiểm lâm vẫn tiếp tục kiểm tra khu vực xung quanh đám cháy, đề phòng ngọn lửa bùng phát trở lại.

“Tỉnh huy động khoảng trên 633 người của các lực lượng tại địa phương như Thành Đội, Công an thành phố, Công ty Lâm nghiệp, Hạt kiểm lâm tham gia dập cháy. Địa phương cũng nhờ sự hỗ trợ giúp đỡ của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Trung đoàn Cảnh sát cơ động, vụ cháy đã được dập tắt vào lúc 23h30’. Sau đó, khoảng 1 tiếng thì tiếp tục cho lực lượng lên để dập tắt hoàn toàn các tro tàn không để bùng phát lại”, ông Hoàng Nam nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên