Lễ hội Đền Đô 2023 trở lại sau 3 năm không tổ chức do COVID-19

VOV.VN - Sau 3 năm không tổ chức do dịch COVID-19, năm nay Lễ hội đền Đô chính thức được mở cửa đón khách trở lại và tổ chức kỷ niệm 1013 năm ngày vua Lý Thái Tổ - Lý Công Uẩn đăng quang ngôi vị Hoàng đế.

Sáng 3/5, trao đổi với phóng viên Báo Điện tử VOV, bà Cao Thị Hồng Liên – Chủ tịch UBND phường Đình Bảng, TP. Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội Đền Đô 2023 cho biết, Lễ hội Đền Đô năm năm nay được tổ chức đón khách thập phương trở lại theo tinh thần trang trọng, an toàn, tiết kiệm.

“Lễ hội Đền Đô năm nay sẽ được tổ chức trong 3 ngày từ ngày 03 – 05/05/2023 (tức ngày 14, 15, 16/3 Âm lịch). Đối với phần Lễ, Ban tổ chức tiến hành rước 9 kiệu với 8 ngựa và 1 long đình cùng sự tham gia của hàng nghìn người, hàng trăm đoàn đại biểu. Nghi thức rước được thực hiện theo nghi thức cổ, tất cả những người trực tiếp tham gia đoàn rước đều mặc trang phục cổ truyền thống” - bà Liên nói.

Cũng theo bà Liên, Ban tổ chức lễ hội Đền Đô năm 2023 đã thành lập và phân công chức năng, nhiệm vụ cho từng tiểu ban: Tiểu ban hậu cần, Tiểu ban an ninh trật tự, Tiểu ban đối ngoại…để đảm bảo lễ hội diễn ra an toàn và đúng quy định.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức cũng lập danh sách, từ đó yêu cầu tất cả các hộ kinh doanh tư nhân gần khu vực lễ hội phải kí cam kết, thực hiện nghiêm các quy định về công tác an ninh trật tự, an toàn thực phẩm và phòng chống cháy nổ. Đặc biệt, phần bến, bãi trong giữ xe phải gọn gàng, tránh để những đối tượng xấu trục lợi từ việc thu phí gửi xe không đúng theo quy định của nhà nước.

Lễ hội Đền Đô được tổ chức để tưởng nhớ công ơn của vua Lý Công Uẩn, người khai mở vương Triều Lý, phát triển văn minh Đại Việt. Lễ hội cũng là dịp góp phần giáo dục thế hệ trẻ về đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, để tái hiện thời kỳ lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam.

Mở đầu là Lễ khai hội với nghi thức “Túc Yết” (tức nghi thức rước Lý Thánh Mẫu Minh Đức Hoàng Thái hậu Phạm Thị) để nhớ ơn người đã có công sinh thành ra đức vua Lý Thái Tổ. Nghi thức này cũng có ý nghĩa là lễ báo hiếu, lễ rước Thánh Mẫu về dự đại lễ của con./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 600 người tham gia rước kiệu tại lễ hội đền Đô
Hơn 600 người tham gia rước kiệu tại lễ hội đền Đô

VOV.VN - Chiều 14/4, tại di tích lịch sử văn hóa đền Đô đã tổ chức lễ rước kiệu tượng trưng cho 9 vị vua triều Lý đến chùa Ứng Tâm (hay còn gọi là chùa Cổ Pháp), thuộc phường Đình Bảng, TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Nơi đây thờ bà Phạm Thị người sinh ra vua Lý Thái Tổ.

Hơn 600 người tham gia rước kiệu tại lễ hội đền Đô

Hơn 600 người tham gia rước kiệu tại lễ hội đền Đô

VOV.VN - Chiều 14/4, tại di tích lịch sử văn hóa đền Đô đã tổ chức lễ rước kiệu tượng trưng cho 9 vị vua triều Lý đến chùa Ứng Tâm (hay còn gọi là chùa Cổ Pháp), thuộc phường Đình Bảng, TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Nơi đây thờ bà Phạm Thị người sinh ra vua Lý Thái Tổ.