Cảnh sát Séc triệt phá đường dây buôn người quốc tế sang Tây Âu

VOV.VN - Cảnh sát Séc vừa phá vỡ một đường dây quốc tế tình nghi buôn lậu người di cư từ Thổ Nhĩ Kỳ sang Tây Âu.

Đại diện cơ quan cảnh sát cho biết, tổng cộng có 14 nghi phạm trong đó 13 người nước ngoài không rõ quốc tịch và một công dân Séc đã bị bắt trong các cuộc truy quét trong những ngày gần đây. Các nghi phạm bị cáo buộc đã tổ chức vận chuyển ít nhất 1.000 người di cư bất hợp pháp kể từ năm 2021 và kiếm được ít nhất 1 triệu euro.

Những kẻ buôn người có thể phải đối mặt với án tù lên tới 16 năm với các tội danh này. Các quan chức Séc cho biết những người di cư đã sử dụng Cộng hòa Séc như một tuyến đường quá cảnh trên đường đến các quốc gia Tây Âu và hầu hết không xin tị nạn ở Séc.

Trước đó, vào tháng 2, chính phủ Séc đã dỡ bỏ các biện pháp kiểm soát đã được gia hạn tại biên giới nước này với Slovakia vào tháng 9 để ngăn chặn các làn sóng người di cư mới, chủ yếu đến từ Syria.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Ba Lan: Người di cư không được đối xử bình đẳng ở EU
Thủ tướng Ba Lan: Người di cư không được đối xử bình đẳng ở EU

VOV.VN - Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki hôm qua cho rằng, người di cư không được đối xử bình đẳng ở EU.

Thủ tướng Ba Lan: Người di cư không được đối xử bình đẳng ở EU

Thủ tướng Ba Lan: Người di cư không được đối xử bình đẳng ở EU

VOV.VN - Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki hôm qua cho rằng, người di cư không được đối xử bình đẳng ở EU.

Bi kịch lật thuyền di cư Hy Lạp: Ít nhất 209 người Pakistan đã ở trên tàu
Bi kịch lật thuyền di cư Hy Lạp: Ít nhất 209 người Pakistan đã ở trên tàu

VOV.VN - Ngày 22/6, Cơ quan điều tra Pakistan thông báo, ít nhất 209 người dân nước này đã ở trên một chiếc thuyền quá tải bị lật và chìm ngoài khơi Hy Lạp vào tuần trước.

Bi kịch lật thuyền di cư Hy Lạp: Ít nhất 209 người Pakistan đã ở trên tàu

Bi kịch lật thuyền di cư Hy Lạp: Ít nhất 209 người Pakistan đã ở trên tàu

VOV.VN - Ngày 22/6, Cơ quan điều tra Pakistan thông báo, ít nhất 209 người dân nước này đã ở trên một chiếc thuyền quá tải bị lật và chìm ngoài khơi Hy Lạp vào tuần trước.

Đắm tàu di cư Địa Trung Hải: Cần hành động kịp thời để ngăn chặn thảm kịch mới
Đắm tàu di cư Địa Trung Hải: Cần hành động kịp thời để ngăn chặn thảm kịch mới

VOV.VN - Các cơ quan về người tị nạn và di cư của Liên Hợp Quốc đang kêu gọi hành động khẩn cấp để ngăn chặn thảm kịch sau vụ đắm tàu khiến 78 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị mất tích ở Địa Trung Hải.

Đắm tàu di cư Địa Trung Hải: Cần hành động kịp thời để ngăn chặn thảm kịch mới

Đắm tàu di cư Địa Trung Hải: Cần hành động kịp thời để ngăn chặn thảm kịch mới

VOV.VN - Các cơ quan về người tị nạn và di cư của Liên Hợp Quốc đang kêu gọi hành động khẩn cấp để ngăn chặn thảm kịch sau vụ đắm tàu khiến 78 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị mất tích ở Địa Trung Hải.