Công ty Texwell Vina đóng cửa khi gần 2.000 công nhân trở lại làm việc

VOV.VN - Sáng nay (26/2), hơn 1.900 công nhân Công ty Texwell Viana trở lại làm việc theo thông báo trước khi nghỉ Tết. Tuy nhiên tất cả nhà xưởng đều đóng cửa.

Trước đó, người lao động tại Công ty Texwell Vina (vốn Hàn Quốc, đóng tại Khu công nghiệp Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) đã nhận được khuyến cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai là để bảo đảm quyền lợi, người lao động công ty này nên trở lại làm việc theo đúng tinh thần thông báo của chủ doanh nghiệp; nếu người lao động tự ý chấm dứt hợp đồng lao động không đúng quy định pháp luật thì sẽ không bảo đảm được quyền lợi của mình. 

Hàng nghìn công nhân ngồi la liệt trước cổng chờ thông tin.

Do đó sáng nay, hàng nghìn công nhân Công ty Texwell Vina đã trở lại làm việc theo lịch. Tuy nhiên, toàn bộ nhà xưởng của công ty vẫn đóng cửa; không có lãnh đạo nên công ty không làm việc.

Anh Ngô Văn Đức, một công nhân cho biết: "Hôm nay công ty mở cửa làm lại theo đúng lịch nghỉ. Sáng chúng tôi vào tới nhưng công ty vẫn đóng cửa không có ai ra giải quyết. Nếu tình trạng này xảy ra nữa thì công nhân sẽ tiếp tục đứng, đến khi nào thỏa đáng thì thôi. Lương bổng công ty không trả hết, giấy thất nghiệp, giấy chấm dứt hợp đồng không phát thì làm sao tôi đi kiếm việc làm".

Chi trả 50% lương, tiền hỗ trợ cho những ai chưa nhận trước Tết.

Cũng trong sáng nay, Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai cùng các đơn vị liên quan tiếp tục tiến hành chi trả 50% lương, trao quà Tết và khoản hỗ trợ 600.000 đồng cho những công nhân chưa nhận được trước Tết. 

Đáng chú ý, một số công nhân cho biết có họ nhận được lời mời tuyển dụng của các doanh nghiệp khác, nhưng do không thể rút sổ bảo hiểm ra và chưa thanh lý hợp đồng nên không đủ yêu cầu.

Như VOV đã thông tin, từ ngày 9/2, hàng nghìn công nhân Công ty Texwell Vina (vốn Hàn Quốc, hoạt động trong lĩnh vực may mặc) đã đến vây công ty đòi lương. Giới chủ công ty này đã bỏ về nước mà không thanh toán tiền lương tháng 1 cho hơn 1.900 lao động./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công nhân quay lại làm việc tại các doanh nghiệp đạt tỉ lệ trên 95%
Công nhân quay lại làm việc tại các doanh nghiệp đạt tỉ lệ trên 95%

VOV.VN -Sau kỳ nghỉ Tết, tỷ lệ công nhân trở lại làm việc tại các KCN, khu chế xuất đạt 95-99%, doanh nghiệp không lo thiếu hụt lao động sau Tết.

Công nhân quay lại làm việc tại các doanh nghiệp đạt tỉ lệ trên 95%

Công nhân quay lại làm việc tại các doanh nghiệp đạt tỉ lệ trên 95%

VOV.VN -Sau kỳ nghỉ Tết, tỷ lệ công nhân trở lại làm việc tại các KCN, khu chế xuất đạt 95-99%, doanh nghiệp không lo thiếu hụt lao động sau Tết.

Gần 2 nghìn công nhân bị nợ lương do chủ bỏ trốn đã có việc làm
Gần 2 nghìn công nhân bị nợ lương do chủ bỏ trốn đã có việc làm

VOV.VN - LĐLĐ tỉnh Đồng Nai cũng cho hay đang làm việc với Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại T PHCM đề nghị hỗ trợ tìm chủ Công ty Texwell Vina.

Gần 2 nghìn công nhân bị nợ lương do chủ bỏ trốn đã có việc làm

Gần 2 nghìn công nhân bị nợ lương do chủ bỏ trốn đã có việc làm

VOV.VN - LĐLĐ tỉnh Đồng Nai cũng cho hay đang làm việc với Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại T PHCM đề nghị hỗ trợ tìm chủ Công ty Texwell Vina.