Cứu nạn nhân bị bỏng do rò rỉ khí gas khi đun nấu

VOV.VN -Sáng 24/1 (tức 30 Tết), Phòng cảnh sát PCCC& CNCN, Công an tỉnh Lạng Sơn đã cứu một nạn nhân bị bỏng trong đám cháy do rò rỉ khí gas.

Vụ cháy xảy ra vào lúc 5h sáng 24/1, tại nhà số 3/142 đường Ngô Quyền, phường Đông Kinh, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Sau khi nhận được tin báo cháy của người dân, Phòng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Lạng Sơn đã điều 2 xe chữa cháy cùng 15 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp lực lượng dân phòng để xử lý đám cháy.

Lực lượng phòng cháy chữa cháy cứu anh Tiến Mạnh Dũng bị bỏng trong đám cháy đưa đi cấp cứu.

Lúc này trong nhà một nạn nhân đang bị bỏng, lực lượng phòng cháy chữa cháy đã kịp thời cứu thoát và đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn.

Hiện trường vụ cháy nhà do rò rỉ khí ga khi đun nấu.

Nạn nhân là anh Tiến Mạnh Dũng (SN 1984) đồng thời cũng là chủ nhà bị thương nặng với diện tích bỏng trên 50%, hiện nay sức khỏe đang trong giai đoạn nguy kịch.

Nguyên nhân ban đầu xảy ra vụ cháy được xác định là bất cẩn trong sử dụng khí gas khi đun nấu dẫn đến cháy nổ./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lấy nhầm can xăng để đốt hai vợ chồng bị bỏng nặng
Lấy nhầm can xăng để đốt hai vợ chồng bị bỏng nặng

VOV.VN - Chị Hồng lấy nhầm can xăng 5 lít để đốt khiến ngọn lửa bùng cháy bao trùm toàn bộ cơ thể, người chồng vào cứu cũng bị bỏng nặng.

Lấy nhầm can xăng để đốt hai vợ chồng bị bỏng nặng

Lấy nhầm can xăng để đốt hai vợ chồng bị bỏng nặng

VOV.VN - Chị Hồng lấy nhầm can xăng 5 lít để đốt khiến ngọn lửa bùng cháy bao trùm toàn bộ cơ thể, người chồng vào cứu cũng bị bỏng nặng.

Một trẻ sơ sinh bị bỏng nặng do sưởi ấm bằng than
Một trẻ sơ sinh bị bỏng nặng do sưởi ấm bằng than

Chị Nguyễn Thị B. cho biết, do thời tiết lạnh nên sau khi sinh cháu N., gia đình đã đốt than để dưới giường cho 2 mẹ con sưởi khiến cháu N bị bỏng nặng.

Một trẻ sơ sinh bị bỏng nặng do sưởi ấm bằng than

Một trẻ sơ sinh bị bỏng nặng do sưởi ấm bằng than

Chị Nguyễn Thị B. cho biết, do thời tiết lạnh nên sau khi sinh cháu N., gia đình đã đốt than để dưới giường cho 2 mẹ con sưởi khiến cháu N bị bỏng nặng.

Hút thuốc khi chiết xăng, 4 người trong gia đình bị bỏng nặng
Hút thuốc khi chiết xăng, 4 người trong gia đình bị bỏng nặng

VOV.VN - Các bệnh nhân này đều bị bỏng hô hấp, sốc bỏng nghiêm trọng, đang trong tình trạng nguy kịch, bác sĩ chưa dám tiên lượng về tình hình sức khỏe.

Hút thuốc khi chiết xăng, 4 người trong gia đình bị bỏng nặng

Hút thuốc khi chiết xăng, 4 người trong gia đình bị bỏng nặng

VOV.VN - Các bệnh nhân này đều bị bỏng hô hấp, sốc bỏng nghiêm trọng, đang trong tình trạng nguy kịch, bác sĩ chưa dám tiên lượng về tình hình sức khỏe.