Cứu sống cô gái nhảy sông Đồng Nai tự tử

Bất ngờ dừng xe trên cầu, cô gái nhảy qua lan can gieo mình xuống sông tự tử nhưng may mắn lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời cứu sống nạn nhân…

Vụ việc xảy ra vào khoảng 20h tối 1/11, 11 tại khu vực cầu Hóa An đoạn qua xã Hóa An thuộc TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Vào thời điểm trên, cô gái khoảng 26 tuổi chạy xe máy mang BKS: 61C-104.10 từ Bình Dương qua Đồng Nai. Khi lên đến giữa cầu Hóa An thì bất ngờ dừng xe rồi leo qua lan can cầu gieo mình xuống sông Đồng Nai tự tử.

Nhiều người dân chứng kiến định chạy đến can ngăn nhưng sự việc xảy ra quá nhanh nên không ai kịp cứu cô gái.

Lực lượng chức năng nhanh chóng tiếp cận cứu sông cô gái

Tuy nhiên, thời điểm cô gái gieo mình xuống sông may mắn có lực lượng chức năng đang tuần tra gần đó, nhanh chóng tiếp cận đưa nạn nhân vào bờ rồi chuyển vào bệnh viện cấp cứu.

Đến sáng 2/11, cô gái đã qua cơn nguy kịch, tình hình sức khỏe đã dần ổn định. Nạn nhân được xác định là chị Trần Thị Tuyết Nh.(ngụ TX.Thuận An, Bình Dương).

Chị Nh. Cho biết hiện đang làm việc tại Bình Dương và đã lập gia đình. Do trong thời gian qua nhà có chuyện buồn nên đã làm chuyện dại dột./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thanh niên treo cổ tự tử vì không xin được tiền mẹ nghèo
Thanh niên treo cổ tự tử vì không xin được tiền mẹ nghèo

Do thất nghiệp lại thích đàn đúm, rượu chè nên Trung thường xuyên về xin tiền mẹ già. Do gia cảnh nghèo không xin được tiền nên Trung buồn chán treo cổ tự tử.

Thanh niên treo cổ tự tử vì không xin được tiền mẹ nghèo

Thanh niên treo cổ tự tử vì không xin được tiền mẹ nghèo

Do thất nghiệp lại thích đàn đúm, rượu chè nên Trung thường xuyên về xin tiền mẹ già. Do gia cảnh nghèo không xin được tiền nên Trung buồn chán treo cổ tự tử.

Siết cổ người yêu cũ trong khách sạn rồi uống thuốc sâu tự tử
Siết cổ người yêu cũ trong khách sạn rồi uống thuốc sâu tự tử

Bị người yêu chia tay, Giang hẹn người yêu vào một khách sạn để gặp mặt lần cuối. Tại đây, Giang siết cổ người yêu bằng dây điện, rồi uống thuốc trừ sâu tự tử.

Siết cổ người yêu cũ trong khách sạn rồi uống thuốc sâu tự tử

Siết cổ người yêu cũ trong khách sạn rồi uống thuốc sâu tự tử

Bị người yêu chia tay, Giang hẹn người yêu vào một khách sạn để gặp mặt lần cuối. Tại đây, Giang siết cổ người yêu bằng dây điện, rồi uống thuốc trừ sâu tự tử.

Học sinh bị trầm cảm, bạo lực, tự tử: Đâu là nguyên nhân?
Học sinh bị trầm cảm, bạo lực, tự tử: Đâu là nguyên nhân?

VOV.VN -Nhiều gia đình quá kỳ vọng, bắt con học quá nhiều, bỏ bê hoặc nuông chiều con… khiến học sinh mụ mẫm, vô cảm, căng thẳng về tâm lý.

Học sinh bị trầm cảm, bạo lực, tự tử: Đâu là nguyên nhân?

Học sinh bị trầm cảm, bạo lực, tự tử: Đâu là nguyên nhân?

VOV.VN -Nhiều gia đình quá kỳ vọng, bắt con học quá nhiều, bỏ bê hoặc nuông chiều con… khiến học sinh mụ mẫm, vô cảm, căng thẳng về tâm lý.

Nam thanh niên nhảy cầu Bến Thủy tự tử
Nam thanh niên nhảy cầu Bến Thủy tự tử

VOV.VN - Sau khi đi đến cầu Bến Thủy, nam thanh niên dừng xe máy cởi mũ bảo hiểm rồi lao xuống sông Lam quyên sinh.

Nam thanh niên nhảy cầu Bến Thủy tự tử

Nam thanh niên nhảy cầu Bến Thủy tự tử

VOV.VN - Sau khi đi đến cầu Bến Thủy, nam thanh niên dừng xe máy cởi mũ bảo hiểm rồi lao xuống sông Lam quyên sinh.

Uống thuốc độc tự tử trước mặt vợ sau khi viết 'đơn từ giã'
Uống thuốc độc tự tử trước mặt vợ sau khi viết 'đơn từ giã'

Sau khi viết đơn cam kết “không liên quan đến vợ con”, anh S. đã uống cạn chai thuốc cỏ cháy tự tử trước mắt vợ và người thân.

Uống thuốc độc tự tử trước mặt vợ sau khi viết 'đơn từ giã'

Uống thuốc độc tự tử trước mặt vợ sau khi viết 'đơn từ giã'

Sau khi viết đơn cam kết “không liên quan đến vợ con”, anh S. đã uống cạn chai thuốc cỏ cháy tự tử trước mắt vợ và người thân.