Đã xác định nguyên nhân cháy lớn tại cửa hàng kim khí điện máy

VOV.VN - Sáng 17/12, tại huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu xảy ra vụ cháy lớn, nguyên nhân do nhóm thợ thi công bất cẩn.

Sáng nay (17/12), Lãnh đạo huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu cho biết: Vụ cháy lớn xảy ra tại một hộ kinh doanh trên địa bàn bước đầu xác định nguyên nhân là do nhóm thợ hàn điện bất cẩn trong thi công. Hiện địa phương đang chỉ đạo các lực lượng tiếp tục khắc phục hậu quả vụ cháy.

Các lực lượng tham gia khống chế đám cháy.

Theo đó vụ cháy xảy ra vào chiều hôm qua (16/12) tại cửa hàng kim khí điện máy và trang trí nội thất Út Đồng Tiến do ông Nguyễn Văn Út, 45 tuổi làm chủ ở ấp Nội Ô, thị trấn Phước Long, huyện Phước Long. Vụ cháy đã thiêu rụi nhiều tài sản có giá trị trong 5 gian hàng thuộc cửa hàng, rất may không gây thiệt hại về người.

Địa phương đã huy động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ cùng hàng trăm người dân khu vực chợ Phước Long tham gia chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn. Phần lớn các mặt hàng ở tầng trệt được lực lượng chức năng và người dân khẩn trương di dời kịp thời đến nơi an toàn nhưng toàn bộ hàng hóa lưu trữ ở tầng 1 bị thiêu rụi hoàn toàn. Do đang vào thời điểm mùa khô, gió thổi mạnh nên việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Với sự nỗ lực của lực lượng chức năng và người dân, sau gần 3 giờ đồng hồ cứu chữa, nguồn lửa mới được khống chế không để lây lan sang những căn hộ liền kề, góp phần hạn chế mức độ thiệt hại do sự cố hỏa hoạn gây ra.

Các lực lượng dọn hiện trường sau vụ cháy.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phước Long, nguyên nhân xác định ban đầu của vụ cháy là do nhóm thợ đang thi công mặt dựng biển hiệu quảng cáo cho cửa hàng, trong quá trình thi công một trong những người trong nhóm thợ bất cẩn để vẩy hàn điện nhiệt độ cao bắn vào các thùng cát tông, do đây là chất dễ cháy nên lửa bén nhanh, lây lan qua các vật liệu dễ cháy khác làm ngọn lửa bùng phát dữ dội. Ước tính thiệt hại lên đến hàng tỷ đồng.

Ông Phạm Thanh Hải - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phước Long cho biết, lãnh đạo huyện đã yêu cầu ngành chức năng của huyện và cấp ủy, chính quyền thị trấn Phước Long  tiếp tục huy động lực lượng tham gia tổng vệ sinh môi trường, thu gom, dọn dẹp các vật dụng nơi xảy ra vụ cháy; tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội và an toàn giao thông khu vực xảy ra cháy, nhất là đề phòng kẻ gian lợi dụng hỏa hoạn để trộm cắp tài sản, đồng thời tích cực đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy cho mọi người dân, nhất là tại các điểm chợ khi hiện nay lưu lượng hàng hóa được các tiểu thương nhập về ngày một tăng để phục vụ thị trường Tết nguyên đán sắp tới./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xót xa bé gái 2 tuổi tử vong trong vụ cháy cửa hàng tạp hóa ở TPHCM
Xót xa bé gái 2 tuổi tử vong trong vụ cháy cửa hàng tạp hóa ở TPHCM

VOV.VN - Trong 3 người tử vong trong vụ cháy cửa hàng tạp hóa tại quận 7, TPHCM vào rạng sáng 7/12, có một bé gái mới 2 tuổi.

Xót xa bé gái 2 tuổi tử vong trong vụ cháy cửa hàng tạp hóa ở TPHCM

Xót xa bé gái 2 tuổi tử vong trong vụ cháy cửa hàng tạp hóa ở TPHCM

VOV.VN - Trong 3 người tử vong trong vụ cháy cửa hàng tạp hóa tại quận 7, TPHCM vào rạng sáng 7/12, có một bé gái mới 2 tuổi.

Cứu 3 người mắc kẹt trong đám cháy cửa hàng điện máy
Cứu 3 người mắc kẹt trong đám cháy cửa hàng điện máy

VOV.VN -Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy đã đập vỡ kính, phá cửa đưa được 3 người bị mắc kẹt bên trong ra ngoài an toàn

Cứu 3 người mắc kẹt trong đám cháy cửa hàng điện máy

Cứu 3 người mắc kẹt trong đám cháy cửa hàng điện máy

VOV.VN -Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy đã đập vỡ kính, phá cửa đưa được 3 người bị mắc kẹt bên trong ra ngoài an toàn

Cháy cửa hàng nội thất ở Đà Nẵng, 6 nhân viên thoát chết
Cháy cửa hàng nội thất ở Đà Nẵng, 6 nhân viên thoát chết

VOV.VN - Do khu vực cháy ở tầng 3 là nơi trưng bày đồ nội thất nên khi đám cháy lan rộng, 6 nhân viên tại các tầng 4 và tầng 5 đã bị mắc kẹt.

Cháy cửa hàng nội thất ở Đà Nẵng, 6 nhân viên thoát chết

Cháy cửa hàng nội thất ở Đà Nẵng, 6 nhân viên thoát chết

VOV.VN - Do khu vực cháy ở tầng 3 là nơi trưng bày đồ nội thất nên khi đám cháy lan rộng, 6 nhân viên tại các tầng 4 và tầng 5 đã bị mắc kẹt.