Đắc Lắc xem xét kỷ luật cán bộ địa chính tự ý sửa chữa sổ đỏ

VOV.VN - UBND thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắc Lắc đang xúc tiến việc kỷ luật ông Lê Ly Đa vì đã chỉ đạo cấp dưới cố ý làm sai lệch hồ sơ cấp quyền sử dụng đất.

UBND thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắc Lắc đang xúc tiến việc kỷ luật ông Lê Ly Đa, Phó giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thị xã vì đã chỉ đạo cấp dưới cố ý làm sai lệch hồ sơ cấp quyền sử dụng đất.

Vụ việc bắt đầu từ đầu năm 2014, khi ông Trần Vũ Hoàng cùng chị ruột là bà Trần Thị Đài Loan ở tổ dân phố 4, phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, nhờ ông Lê Ly Đa, Phó giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thị xã làm thủ tục tách Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để chia đôi lô đất 200 m2 do cha mẹ để lại. Đến tháng 10/2014, khi nhận được giấy chứng nhận, bà Loan phát hiện diện tích của mình được cấp ít hơn; các thông tin trong giấy bị tẩy xoá, nguồn gốc đất không đúng với hồ sơ gốc.
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được ông Đa tự ý sửa chữa số liệu

Bà Loan đã làm đơn kiến nghị nhiều lần lên phường Thống Nhất và UBDN thị xã Buôn Hồ, nhưng sự việc chưa được giải quyết thoả đáng. Mới đây, UBND thị xã Buôn Hồ có văn bản khẳng định sai phạm của ông Lê Ly Đa và giao cho Phòng Tài nguyên môi trường chỉ đạo Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thị xã kiểm điểm trách nhiệm.

Ông Ngô Việt Nghĩa, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Buôn Hồ, cho biết, đơn vị đang thành lập Hội đồng kỳ luật để xem xét vụ việc: “Việc hướng dẫn chỉ đạo từ Văn phòng quỹ đất xuống chỉ đạo việc làm sai này, Hội đồng kỷ luật, sẽ làm rõ. Hội đồng sẽ mời cán bộ xã phường, đồng thời cả ông Lê Ly Đa ra văn phòng để làm rõ ai chỉ đạo làm việc này, hoặc tự ý làm việc này, tùy theo chức năng, tùy theo cán  bộ nào làm sai phải chịu trách nhiệm”.

Liên quan đến vụ việc này còn có ông Đinh Quốc Hùng, Nguyễn Hoài Anh, Lâm Hồng Phúc, cán bộ địa chính phường Thống Nhất, là người trực tiếp làm sai lệch hồ sơ quyền sử dụng đất theo yêu cầu của ông Lê Ly Đa. Tuy nhiên, các ông này vẫn chưa bị xem xét hình thức kỷ luật.

Thửa đất của gia đình bà Loan, ông Hoàng.

Ông Nguyễn Văn Kiên, Chủ tịch UBND phường Thống Nhất cho biết: “Sau khi họp kiểm điểm, chúng tôi yêu cầu cán bộ chủ chốt về vấn đề địa chính phải trả lời rõ ràng về vấn đề này”.

Ông Hoài Anh nói rằng: "Cấp trên yêu cầu là phải làm theo thủ tục như thế. Tôi biết làm như vậy là sai trái nhưng do nể cấp trên nên đành phải làm. Chúng tôi đã lập biên bản, hồ sơ gửi về UBND thị xã Buôn Hồ”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quyển sổ đỏ tố cáo kẻ giết vợ chồng bạn, ném xác xuống giếng phi tang
Quyển sổ đỏ tố cáo kẻ giết vợ chồng bạn, ném xác xuống giếng phi tang

Khám xét căn nhà nghi can Kiều Quốc Huy, cơ quan điều tra phát hiện các quyển sổ đỏ của vợ chồng nạn nhân nên nảy sinh nghi ngờ.

Quyển sổ đỏ tố cáo kẻ giết vợ chồng bạn, ném xác xuống giếng phi tang

Quyển sổ đỏ tố cáo kẻ giết vợ chồng bạn, ném xác xuống giếng phi tang

Khám xét căn nhà nghi can Kiều Quốc Huy, cơ quan điều tra phát hiện các quyển sổ đỏ của vợ chồng nạn nhân nên nảy sinh nghi ngờ.

Hà Nội tồn đọng hơn 144 nghìn thửa đất chưa được cấp sổ đỏ
Hà Nội tồn đọng hơn 144 nghìn thửa đất chưa được cấp sổ đỏ

VOV.VN - Các trường hợp này tiếp tục rà soát, bóc tách và xem xét, sẽ trả lời chính thức đối với từng trường hợp sau khi rà soát các yếu tố.

Hà Nội tồn đọng hơn 144 nghìn thửa đất chưa được cấp sổ đỏ

Hà Nội tồn đọng hơn 144 nghìn thửa đất chưa được cấp sổ đỏ

VOV.VN - Các trường hợp này tiếp tục rà soát, bóc tách và xem xét, sẽ trả lời chính thức đối với từng trường hợp sau khi rà soát các yếu tố.

Xiết cổ, chích điện bà cụ để cướp "sổ đỏ"
Xiết cổ, chích điện bà cụ để cướp "sổ đỏ"

VOV.VN - Để có tiền trả nợ, nghi can đã xiết cổ bà cụ và chích điện rồi lấy “sổ đỏ” mang đi cầm cố.

Xiết cổ, chích điện bà cụ để cướp "sổ đỏ"

Xiết cổ, chích điện bà cụ để cướp "sổ đỏ"

VOV.VN - Để có tiền trả nợ, nghi can đã xiết cổ bà cụ và chích điện rồi lấy “sổ đỏ” mang đi cầm cố.

Giảm thời gian cấp “sổ đỏ” xuống còn tối đa 15 ngày
Giảm thời gian cấp “sổ đỏ” xuống còn tối đa 15 ngày

VOV.VN -Theo dự thảo nghị định do Bộ TNMT đang soạn thảo, thời gian làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ không quá 15 ngày, giảm 5 ngày.

Giảm thời gian cấp “sổ đỏ” xuống còn tối đa 15 ngày

Giảm thời gian cấp “sổ đỏ” xuống còn tối đa 15 ngày

VOV.VN -Theo dự thảo nghị định do Bộ TNMT đang soạn thảo, thời gian làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ không quá 15 ngày, giảm 5 ngày.

Đột nhập vào nhà, chích điện cụ bà 82 tuổi cướp sổ đỏ
Đột nhập vào nhà, chích điện cụ bà 82 tuổi cướp sổ đỏ

Người đàn ông 47 tuổi chích điện cụ bà bất tỉnh rồi lục tìm giấy tờ nhà của nạn nhân đem đi cầm

Đột nhập vào nhà, chích điện cụ bà 82 tuổi cướp sổ đỏ

Đột nhập vào nhà, chích điện cụ bà 82 tuổi cướp sổ đỏ

Người đàn ông 47 tuổi chích điện cụ bà bất tỉnh rồi lục tìm giấy tờ nhà của nạn nhân đem đi cầm