Hà Nội tiếp tục cấm rẽ trái tại nút giao Phạm Hùng - Tôn Thất Thuyết

VOV.VN - Các phương tiện từ đường Phạm Hùng hướng đi Mai Dịch bị cấm rẽ trái tại nút giao để đi đường Nguyễn Hoàng và đường Phạm Hùng hướng đi Đại lộ Thăng Long bị cấm rẽ trái tại nút giao đi Tôn Thất Thuyết.

Sở GTVT Hà Nội ngày 27/4 thông báo tổ chức giao thông khu vực nút giao Phạm Hùng – Nguyễn Hoàng – Tôn Thất Thuyết thuộc địa bàn các quận Cầu Giấy, Nam Từ Liêm sau thời gian thí điểm.

Theo đó, với hướng phương tiện từ đường Phạm Hùng đi Mai Dịch: Cấm các phương tiện từ đường Phạm Hùng hướng đi Mai Dịch rẽ trái tại nút giao để đi đường Nguyễn Hoàng.

Điều chỉnh tổ chức giao thông cho các phương tiện rẽ phải đi Tôn Thất Thuyết, quay đầu tại điểm mở dải phân cách giữa trên đường Tôn Thất Thuyết để đi đường Nguyễn Hoàng.

Với hướng phương tiện từ đường Phạm Hùng đi Đại lộ Thăng Long: Cấm các phương tiện từ đường Phạm Hùng hướng đi Đại lộ Thăng Long rẽ trái tại nút giao để đi đường Tôn Thất Thuyết.

Điều chỉnh tổ chức giao thông cho các phương tiện đi thẳng tại nút giao, đầu trên đường Phạm Hùng tại quay đầu tại điểm mở giữa trụ T296 – 1297 để đi đường Tôn Thất Thuyết.

Cũng trong ngày 27/4, Sở GTVT Hà Nội thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông trên tuyến đường Hoàng Sa, Trường Sa đoạn từ nút giao Trường Sa – Bắc Thăng Long – Vực Dê đến nút giao đường Hoàng Sa – Vân Trì thuộc địa bàn Huyện Đông Anh.

Cụ thể, điều chỉnh tổ chức giao thông trên tuyến đường Hoàng Sa, Trường Sa đoạn từ nút giao Trường Sa – Bắc Thăng Long – Vực Dê đến nút giao đường Hoàng Sa - Vân Trì. Các phương tiện ô tô lưu thông với tốc độ 60 km/h để đảm bảo an toàn giao thông.

Lưu ý, các phương tiện trên đường Võ Nguyên Giáp giảm tốc độ 60 km/h tại các nhánh nút giao đường Võ Nguyên Giáp - Hoàng Sa - Trường Sa để đi Sân bay Nội Bài, cầu Thăng Long, cầu Đông Trù.

Sở GTVT giao lực lượng Thanh tra Sở bố trí lực lượng phối hợp với lực lượng CSGT và các đơn vị liên quan tổ chức hướng dẫn cho các phương tiện lưu thông theo phương án tổ chức giao thông được duyệt.

Tiếp tục theo dõi, đánh giá tình hình giao thông đi lại trên tuyến và khu vực để kịp thời phát hiện, đề xuất và báo cáo lãnh đạo sở điều chỉnh phương án tổ chức giao thông cho phù hợp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phương án phân luồng giao thông tại Hà Nội, TP.HCM dịp 30/4 và 1/5
Phương án phân luồng giao thông tại Hà Nội, TP.HCM dịp 30/4 và 1/5

VOV.VN - Để chủ động đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa và giải quyết ùn tắc dịp lễ 30/4 và 1/5 tới, Cục Cảnh sát giao thông và Công an các địa phương đưa ra các phương án phân luồng ở Hà Nội, TP.HCM.

Phương án phân luồng giao thông tại Hà Nội, TP.HCM dịp 30/4 và 1/5

Phương án phân luồng giao thông tại Hà Nội, TP.HCM dịp 30/4 và 1/5

VOV.VN - Để chủ động đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa và giải quyết ùn tắc dịp lễ 30/4 và 1/5 tới, Cục Cảnh sát giao thông và Công an các địa phương đưa ra các phương án phân luồng ở Hà Nội, TP.HCM.

Ngắm con đường lãng mạn nhất Hà Nội rực vàng mùa sấu thay lá
Ngắm con đường lãng mạn nhất Hà Nội rực vàng mùa sấu thay lá

VOV.VN - Hàng sấu già thay lá với sắc vàng rực rỡ như ôm trọn lấy con đường Phan Đình Phùng những ngày đầu hạ, tạo nên vẻ đẹp bình yên và thơ mộng của Hà Nội.

Ngắm con đường lãng mạn nhất Hà Nội rực vàng mùa sấu thay lá

Ngắm con đường lãng mạn nhất Hà Nội rực vàng mùa sấu thay lá

VOV.VN - Hàng sấu già thay lá với sắc vàng rực rỡ như ôm trọn lấy con đường Phan Đình Phùng những ngày đầu hạ, tạo nên vẻ đẹp bình yên và thơ mộng của Hà Nội.

Bất chấp nguy cơ tai nạn, nhiều người ngang nhiên đi ngược chiều trên đường Hà Nội
Bất chấp nguy cơ tai nạn, nhiều người ngang nhiên đi ngược chiều trên đường Hà Nội

VOV.VN - Tình trạng nhiều phương tiện ngang nhiên đi ngược chiều trên đường phố Hà Nội gây ách tắc và tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông.

Bất chấp nguy cơ tai nạn, nhiều người ngang nhiên đi ngược chiều trên đường Hà Nội

Bất chấp nguy cơ tai nạn, nhiều người ngang nhiên đi ngược chiều trên đường Hà Nội

VOV.VN - Tình trạng nhiều phương tiện ngang nhiên đi ngược chiều trên đường phố Hà Nội gây ách tắc và tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông.