Bệnh viện Quảng Trị ngừng nhận bệnh nhân ngoại trú

VOV.VN - Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị sáng 10/8 ngừng nhận bệnh nhân khám ngoại trú để làm sạch viện, tránh trở thành ổ dịch Covid-19.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị hiện chỉ tiếp nhận và điều trị bệnh nhân cấp cứu, bệnh nhân có giấy hẹn, bệnh nhân chuyển từ tuyến dưới.

Bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh, chuyển sang khám, chữa bệnh tại tất cả cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế khác trên địa bàn.

Trước đó, Cục trưởng Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) Lương Ngọc Khuê chỉ đạo tạm dừng các hoạt động khám chữa bệnh ngoại trú tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị, do tại đây ghi nhận "bệnh nhân 832". Hiện, các đội phản ứng nhanh tiếp cận bệnh viện, tiêu độc khử trùng, tránh thành ổ dịch như bệnh viện Đà Nẵng.

 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị dừng nhận bệnh ngoại trú để làm sạch bệnh viện. Ảnh: Hoàng Táo

Ông Đỗ Văn Hùng, Giám đốc Sở Y tế cho biết quyết định không nhận khám chữa bệnh ngoại trú nhằm giảm số lượng người ra vào bệnh viện. "Ngành y tế quyết liệt triển khai chiến dịch làm sạch bệnh viện đa khoa tỉnh, không để trở thành ổ dịch", ông Hùng nói.

Ông Trần Quốc Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quảng Trị, cho hay đến chiều 9/8, toàn bộ cán bộ, nhân viên y tế, người nhà và bệnh nhân được di chuyển đi khu nhà khác để cách ly, lấy mẫu xét nghiệm. Toàn bộ tầng 6, nhà G, nơi "bệnh nhân 832" điều trị, được phong tỏa, phun khử khuẩn.

Ngày 9/8, Bộ Y tế công bố Quảng Trị thêm hai ca nhiễm mới.

"Bệnh nhân 832", nam, 37 tuổi, trú xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa. Bệnh nhân này có nhiều bệnh nền như đái tháo đường, suy thận, suy kiệt. Bệnh nhân này dự kiến được chuyển lên tuyến trên là Bệnh viện Trung ương Huế điều trị vào trưa 10/9.

"Bệnh nhân 833", nữ, 29 tuổi, là kế toán cùng công ty và thường xuyên tiếp xúc với "bệnh nhân 750".

47 người là F1 của hai bệnh nhân này được cách ly tập trung, 207 người F2 cách ly tại nhà.

Tính đến sáng nay, tổng số ca nhiễm cả nước lên 842, trong đó 395 người đã khỏi, 13 ca tử vong, 433 bệnh nhân đang điều trị./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên