HĐND tỉnh Sơn La thông qua 13 nghị quyết quan trọng

VOV.VN - Các nghị quyết được thông qua tạo cơ sở pháp lý nhằm triển khai Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cơ chế đặc thù đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ; đẩy nhanh tiến độ giải ngân năm 2023...

Tại Kỳ họp chuyên đề lần thứ 15, HĐND tỉnh Sơn La khóa XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026 diễn ra sáng 15/11, các đại biểu đã thông qua 13 nghị quyết quan trọng, góp phần thúc đẩy tiến độ phát triển kinh tế, xã hội.

Theo đó, các đại biểu đã thảo luận và biểu quyết thông qua 13 nghị quyết quan trọng, như: điều chỉnh, phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương; điều chỉnh cục bộ quy hoạch 3 loại rừng giai đoạn 2017 – 2025; cam kết bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Hòa Bình – Mộc Châu, đoạn qua tỉnh Sơn La…

Ông Nguyễn Thái Hưng, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La nhấn mạnh, các Nghị quyết được thông qua tạo cơ sở pháp lý nhằm triển khai Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cơ chế đặc thù đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ; đẩy nhanh tiến độ giải ngân năm 2023; xây dựng căn cứ để trình Chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh Sơn La, thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La đề nghị UBND tỉnh tập trung chỉ đạo triển khai các Nghị quyết vừa được thông qua, đảm bảo đúng trình tự, quy định của pháp luật; đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức thành viên phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường vận động người dân thực hiện tốt các Nghị quyết của HĐND tỉnh.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Nhiệm vụ cấp bách là giải quyết tình trạng có tiền mà không tiêu được”
“Nhiệm vụ cấp bách là giải quyết tình trạng có tiền mà không tiêu được”

VOV.VN - “Chừng nào còn tình trạng có tiền mà không tiêu được thì chừng đó khó hy vọng có sự phát triển bứt phá của nền kinh tế thời gian tới”.

“Nhiệm vụ cấp bách là giải quyết tình trạng có tiền mà không tiêu được”

“Nhiệm vụ cấp bách là giải quyết tình trạng có tiền mà không tiêu được”

VOV.VN - “Chừng nào còn tình trạng có tiền mà không tiêu được thì chừng đó khó hy vọng có sự phát triển bứt phá của nền kinh tế thời gian tới”.

“Có tiền mà không giải ngân được hoặc chậm đến tay dân là có lỗi với dân”
“Có tiền mà không giải ngân được hoặc chậm đến tay dân là có lỗi với dân”

VOV.VN - Trước thực tế giải ngân vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia chậm, khả năng không đạt, đại biểu Quốc hội đề nghị cần có giải pháp quyết liệt để khắc phục.

“Có tiền mà không giải ngân được hoặc chậm đến tay dân là có lỗi với dân”

“Có tiền mà không giải ngân được hoặc chậm đến tay dân là có lỗi với dân”

VOV.VN - Trước thực tế giải ngân vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia chậm, khả năng không đạt, đại biểu Quốc hội đề nghị cần có giải pháp quyết liệt để khắc phục.

"Chậm giải ngân 110 tỷ đồng hỗ trợ vụ cháy ở Thanh Xuân là thiếu trách nhiệm"
"Chậm giải ngân 110 tỷ đồng hỗ trợ vụ cháy ở Thanh Xuân là thiếu trách nhiệm"

VOV.VN - Các đại biểu Quốc hội đánh giá, việc tiền ủng hộ nạn nhân vụ cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội chưa được giải ngân là “thiếu trách nhiệm”, cần phải xem xét lại, có trách nhiệm sớm giải ngân tới tận tay các nạn nhân, thân nhân người mất.

"Chậm giải ngân 110 tỷ đồng hỗ trợ vụ cháy ở Thanh Xuân là thiếu trách nhiệm"

"Chậm giải ngân 110 tỷ đồng hỗ trợ vụ cháy ở Thanh Xuân là thiếu trách nhiệm"

VOV.VN - Các đại biểu Quốc hội đánh giá, việc tiền ủng hộ nạn nhân vụ cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội chưa được giải ngân là “thiếu trách nhiệm”, cần phải xem xét lại, có trách nhiệm sớm giải ngân tới tận tay các nạn nhân, thân nhân người mất.