Nữ bí thư chi bộ dám làm, dám đổi mới

VOV.VN - Hơn 5 năm đảm nhiệm vai trò Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng Ban Công tác mặt trận thôn Phú Sơn, xã Yên Phú, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, chị Đỗ Thị Năm đã có những đóng góp không nhỏ cho các phong trào cũng như xây dựng nông thôn mới ở địa phương nhờ dám làm, dám đổi mới.

Thôn Phú Sơn, xã Yên Phú, huyện Văn Yên (Yên Bái) có hơn 260 hộ dân, trong đó có hơn 80% số hộ theo đạo Công giáo. 

Những năm qua, với cương vị là Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng Ban Công tác mặt trận thôn, chị Đỗ Thị Năm (sinh năm 1988) luôn tích cực tuyên truyền, vận động bà con nhân dân ở khu dân cư thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương và các phong trào, cuộc vận động do mặt trận Tổ quốc các cấp phát động, đặc biệt là Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Bà con trong thôn tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đoàn kết dân tộc, tôn giáo, luôn sống "Tốt đời đẹp đạo”.

Chị Năm cho biết, có những việc chỉ cần nói một lần là bà con làm theo luôn; nhưng cũng có những việc, những trường hợp phải kiên trì, tích cực vận động và bản thân phải gương mẫu, đi đầu thì bà con mới đồng lòng.

"Tất cả các nhiệm vụ của cơ sở cũng như từ trên giao xuống bản thân tôi và gia đình phải là người đi đầu, sau đấy mới tiến hành vận động từng cá nhân, vận động tập thể đồng thuận. Những hộ nào khó khăn thì đến tận nhà vận động, do vậy mọi việc đều được đồng thuận cao", chị Năm chia sẻ

Thực hiện xây dựng nông thôn mới tại địa phương, chị Đỗ Thị Năm đã phối hợp tổ chức được 75 cuộc họp thôn với trên 3.000 lượt người tham dự. Qua đó vận động nhân dân hiến 2.800 m2 đất, hơn 800 ngày công và gần một trăm triệu đồng xây dựng nhà văn hóa thôn; xây dựng được 1,5 km rãnh thoát nước tại khu dân cư...

Đến nay, 100% đường liên thôn, liên xóm đã được bê tông hóa và có hệ thống đèn chiếu sáng vào ban đêm; 94% số hộ dân trong thôn có nhà ở kiên cố; thu nhập bình quân đạt 45 triệu đồng/người/năm và 65% số hộ trong thôn là khá, giàu. Bên cạnh đó, trong 5 năm, thôn Phú Sơn đã xây dựng được 5 nhà "Đại đoàn kết”, 6 hộ làm đơn thoát nghèo.

Xác định bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp là nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng nông thôn mới, chị Năm với vai trò là Bí thư chi bộ, Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn đã tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện xử lý chất thải, nước thải; thành lập tổ thu gom, vận chuyển rác thải đến nơi tiêu hủy, chôn lấp đảm bảo vệ sinh môi trường. Từ đó, hàng năm thôn Phú Sơn đều đạt tiêu chuẩn thôn văn hóa và trên 95% số hộ được công nhận gia đình văn hóa. 

Với trách nhiệm cao trong công việc, uy tín trong cộng đồng, chị Đỗ Thị Năm luôn được bà con nhân dân quý mến, tin yêu. Ông Nguyễn Xuân Lợi, một hộ dân trong thôn nhận xét: "Chị Năm là Bí thư chi bộ còn rất trẻ nhưng năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và dám đổi mới. Ví dụ xã có chủ trương vận động dịch rào, hiến đất mở đường, chị đã đến từng hộ gia đình để vận động cho các gia đình thấu hiểu, vì vậy bà con trong thôn đều tự nguyện hiến đất, dịch rào và tham gia ngày công làm đường, từ đó thôn đã có được con đường rộng đẹp như ngày hôm nay".

Không chỉ làm tốt công tác xã hội, chị Đỗ Thị Năm còn được biết đến là một điển hình trong phát triển kinh tế ở địa phương. Tận dụng thế mạnh của huyện, xã, gia đình chị đã mở xưởng thu mua, chế biến cành quế, tạo việc làm thường xuyên cho 20 lao động địa phương và mang về thu nhập cho gia đình hơn 1,5 tỷ đồng/năm.

Ông Đỗ Văn Thành, Bí thư Đảng ủy xã Yên Phú, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái cho biết: "Gia đình chị Đỗ Thị Năm là một gia đình để các gia đình khác noi theo để phát triển kinh tế gia đình. Đối với công việc, chị Năm luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ Đảng ủy xã giao, cũng như thực hiện tốt các phong trào huyện phát động đến chi bộ. Đây thực sự là một tấm gương để tất cả các đảng viên trong Đảng bộ xã noi theo".

Từ sự năng động, tích cực của mình, các phong trào, các cuộc vận động ở thôn Phú Sơn, xã Yên Phú ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất. Bản thân chị Đỗ Thị Năm đã nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, các ngành trao tặng. Mới đây nhất, chị vinh dự được nhận Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong Công tác mặt trận giai đoạn 2017 - 2022 do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái trao tặng. Chị xứng đáng là tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác tại địa phương.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gần 1000 đảng viên Yên Bái tham gia tọa đàm về sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Gần 1000 đảng viên Yên Bái tham gia tọa đàm về sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

VOV.VN - Tỉnh ủy Yên Bái vừa phối hợp cùng Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia sự thật tổ chức tọa đàm khoa học: Giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Gần 1000 đảng viên Yên Bái tham gia tọa đàm về sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Gần 1000 đảng viên Yên Bái tham gia tọa đàm về sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

VOV.VN - Tỉnh ủy Yên Bái vừa phối hợp cùng Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia sự thật tổ chức tọa đàm khoa học: Giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Bí thư chi bộ người K’ho luôn trăn trở để người dân thoát nghèo
Bí thư chi bộ người K’ho luôn trăn trở để người dân thoát nghèo

VOV.VN - Bí thư Chi bộ thôn B’Dơr cho hay, bản thân chú trọng nhất về lĩnh vực kinh tế, làm sao cho buôn làng mình giảm được tỷ lệ hộ nghèo, tăng tỷ lệ hộ giàu và khá lên. Điều đó đòi hỏi chúng tôi phải xây dựng các nghị quyết phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

Bí thư chi bộ người K’ho luôn trăn trở để người dân thoát nghèo

Bí thư chi bộ người K’ho luôn trăn trở để người dân thoát nghèo

VOV.VN - Bí thư Chi bộ thôn B’Dơr cho hay, bản thân chú trọng nhất về lĩnh vực kinh tế, làm sao cho buôn làng mình giảm được tỷ lệ hộ nghèo, tăng tỷ lệ hộ giàu và khá lên. Điều đó đòi hỏi chúng tôi phải xây dựng các nghị quyết phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

Yên Bái bốc thăm ngẫu nhiên chọn 40 cán bộ để xác minh tài sản, thu nhập
Yên Bái bốc thăm ngẫu nhiên chọn 40 cán bộ để xác minh tài sản, thu nhập

VOV.VN - 40 cán bộ thuộc 18 cơ quan, đơn vị, địa phương ở Yên Bái được lựa chọn để xác minh tài sản, thu nhập.

Yên Bái bốc thăm ngẫu nhiên chọn 40 cán bộ để xác minh tài sản, thu nhập

Yên Bái bốc thăm ngẫu nhiên chọn 40 cán bộ để xác minh tài sản, thu nhập

VOV.VN - 40 cán bộ thuộc 18 cơ quan, đơn vị, địa phương ở Yên Bái được lựa chọn để xác minh tài sản, thu nhập.