Đề nghị điều tra làm rõ vụ giáo viên tố hiệu trưởng trường mầm non

VOV.VN - Liên quan vụ việc này, Chủ tịch UBND thị xã Phú Mỹ yêu cầu cơ quan công an điều tra xác minh làm rõ thêm một số nội dung.

Ngày 24/10, Lãnh đạo đoàn thanh tra trường mầm non thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã hoàn thành hơn 80% nội dung thanh tra và sẽ có kết quả sớm nhất để công khai trước dư luận về những vụ việc bị phản ánh liên quan tiêu cực tại đây.

Liên quan đến 12 nội dung mà tập thể giáo viên trường mầm non Phú Mỹ tố cáo hiệu trưởng, lãnh đạo phòng Nội vụ thị xã Phú Mỹ cho biết, vì có sự thay đổi thành viên trong đoàn thanh tra nên những người này phải tiếp cận hồ sơ lại từ đầu, do vậy đến nay vẫn còn một số nội dung liên quan đến vấn đề tài chính cần phải xác minh thêm nên dẫn đến kéo dài thời gian thanh tra.

Phụ huynh và giáo viên tố cáo lãnh đạo trường mầm non Phú Mỹ
Ông Mã Văn Hiệp, Trưởng đoàn thanh tra cho hay, theo phản ánh của phụ huynh và giáo viên, có vài thành viên đoàn thanh tra không công tâm và có sự bao che nên lãnh đạo thị xã Phú Mỹ đã quyết định thay 4 thành viên trong đoàn là những cán bộ phòng giáo dục, phòng tư pháp và phòng tài chính kế hoạch. Theo ông Hiệp, nếu làm việc cả những ngày nghỉ thì trong vòng 10 ngày tới sẽ có kết quả thanh tra.

Trước đó, trong cuộc họp ngày 23/10, Chủ tịch UBND thị xã Phú Mỹ đã yêu cầu cơ quan công an điều tra xác minh làm rõ thêm một số nội dung, bởi báo cáo ban đầu vẫn chưa đầy đủ, còn chung chung.

Theo cơ quan điều tra, tổ cấp dưỡng của trường cho biết, gạo được vò rồi bỏ lên khay hấp chín, gạo có màu ngà ngà không trắng nhưng không có dấu hiệu bị mốc, còn cá được nhập nguyên con đã làm sạch sẽ, cắt thành 3 phần đầu, mình, đuôi sau đó sốt cà chua chia đều cho các lớp.

Tuy nhiên, các giáo viên đứng lớp lại cho rằng, khi nhận được cơm và thức ăn của cấp dưỡng chia cho các lớp thì phát hiện cơm bị khô, có màu ngà ngà không trắng, trong cơm có một số hạt bị xanh hoặc đen và có dấu hiệu như mốc. Trước đó, một số giáo viên đã phản ánh với ban giám hiệu nhà trường tình trạng này, yêu cầu trường đổi gạo nhưng chưa kịp đổi.

Lãnh đạo Phòng Giáo dục thị xã Phú Mỹ cho biết, đến thời điểm này, các cấp dưỡng hỗ trợ cho trường mầm non Phú Mỹ vẫn nấu cơm cho các cháu, tuy nhiên sang tuần tới, số cấp dưỡng này sẽ quay về trường của họ, việc nấu cơm cho các cháu vẫn chưa có hướng giải quyết. Vì vậy, nhà trường phải có trách nhiệm liên hệ với cơ sở cung cấp suất ăn trên địa bàn để phục vụ bữa ăn cho các cháu.

Hiện nay, trường mầm non Phú Mỹ đã dần ổn định hoạt động, số lượng trẻ đi học cũng tương đối. Trước mắt, một số cấp dưỡng ở các trường mầm non khác sẽ hỗ trợ nấu cơm cho trẻ hết tuần này, về lâu dài nhà trường và hội cha mẹ học sinh sẽ tổ chức nấu ăn cho các cháu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giáo viên tố hiệu trưởng trường mầm non Phú Mỹ không trung thực
Giáo viên tố hiệu trưởng trường mầm non Phú Mỹ không trung thực

VOV.VN -Nhắn tin cho hiệu trưởng “gạo mốc không thể nấu cho trẻ ăn”, 11 giáo viên Trường mầm non Phú Mỹ đã tố cáo hàng loạt sai phạm của hiệu trưởng

Giáo viên tố hiệu trưởng trường mầm non Phú Mỹ không trung thực

Giáo viên tố hiệu trưởng trường mầm non Phú Mỹ không trung thực

VOV.VN -Nhắn tin cho hiệu trưởng “gạo mốc không thể nấu cho trẻ ăn”, 11 giáo viên Trường mầm non Phú Mỹ đã tố cáo hàng loạt sai phạm của hiệu trưởng