Để xe đạp trên bờ, 3 cháu bé 7 tuổi chết đuối thương tâm

Chiều 6/5, Chủ tịch UBND xã Tân Tây, huyện Thạnh Hóa (Long An) Lê Văn Lợi cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ chết đuối thương tâm.

3 em chết đuối là Nguyễn Phú Thịnh, Nguyễn Quốc Thịnh và Nguyễn Minh Khang. Cả 3 em đều 7 tuổi, ngụ tại ấp 1, xã Tân Tây, học sinh Trường tiểu học xã Tân Tây.

Trước đó, cả 3 em rủ nhau đi chơi. Lâu sau, không thấy các em về, người thân của các em mới tá hỏa đi tìm thì phát hiện xe đạp và quần áo của các em bên bờ kênh Nam Lộ ở ấp 1.

Mọi người mò dưới kênh tìm được thi thể cả 3 em và đưa về gia đình lo hậu sự. Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh xuống khám nghiệm tử thi và theo xác định ban đầu, cả 3 em đều tử vong do bị chết ngạt dưới nước.

Em Phú Thịnh và Quốc Thịnh là con song sinh của ông Nguyễn Thanh Hải, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Tân Tây. Còn em Minh Khang có hoàn cảnh khó khăn, mẹ đi làm ăn xa nên em ở với ông bà ngoại từ nhỏ.

Hiện chính quyền địa phương, ngành giáo dục đến thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xót xa tiễn đưa 9 học sinh chết đuối tại Quảng Ngãi
Xót xa tiễn đưa 9 học sinh chết đuối tại Quảng Ngãi

Hôm nay, 9 học sinh trong vụ chết tại tỉnh Quảng Ngãi đã được gia đình đưa đi an táng. Cả xã Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi nhuộm màu trắng của khăn tang, nước mắt.

Xót xa tiễn đưa 9 học sinh chết đuối tại Quảng Ngãi

Xót xa tiễn đưa 9 học sinh chết đuối tại Quảng Ngãi

Hôm nay, 9 học sinh trong vụ chết tại tỉnh Quảng Ngãi đã được gia đình đưa đi an táng. Cả xã Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi nhuộm màu trắng của khăn tang, nước mắt.

 Khánh Hòa hỗ trợ gia đình có học sinh bị chết đuối
Khánh Hòa hỗ trợ gia đình có học sinh bị chết đuối

VOV.VN - Sở LĐ&TB và Xã hội tỉnh Khánh Hòa đã hỗ trợ 5 triệu đồng cho mỗi gia đình có học sinh ở Trường THCS Nguyễn Huệ  vừa bị chết đuối.

 Khánh Hòa hỗ trợ gia đình có học sinh bị chết đuối

Khánh Hòa hỗ trợ gia đình có học sinh bị chết đuối

VOV.VN - Sở LĐ&TB và Xã hội tỉnh Khánh Hòa đã hỗ trợ 5 triệu đồng cho mỗi gia đình có học sinh ở Trường THCS Nguyễn Huệ  vừa bị chết đuối.

Bé gái 9 tuổi chết đuối thương tâm vì cưỡi trâu lội qua suối
Bé gái 9 tuổi chết đuối thương tâm vì cưỡi trâu lội qua suối

Cùng anh trai ngồi trên lưng trâu để lội qua dòng suối nhưng gặp phải vực nước sâu, bé gái ở Bắc Kạn đã bị dòng nước cuốn chìm dần. 

Bé gái 9 tuổi chết đuối thương tâm vì cưỡi trâu lội qua suối

Bé gái 9 tuổi chết đuối thương tâm vì cưỡi trâu lội qua suối

Cùng anh trai ngồi trên lưng trâu để lội qua dòng suối nhưng gặp phải vực nước sâu, bé gái ở Bắc Kạn đã bị dòng nước cuốn chìm dần.