Di dời 3 quả bom "khủng" trong nhà người thu mua sắt vụn

Ba quả bom nặng hơn 3 tạ, chiều dài 1,1m, chiều rộng 0,2m, han rỉ không còn nguyên trạng.

Ngày 24/3, Ban Công binh, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy quân sự TP Hải Phòng di dời 3 quả bom từ gia đình ông Nguyễn Văn Tới, trú tại thôn 5, xã Việt Tiến, huyện Vĩnh Bảo về nơi tập kết an toàn, tổ chức tiêu huỷ.

Trước đó, 3 quả bom này được ông Nguyễn Văn Tới làm nghề thu mua sắt vụn thu mua, tổng số trọng lượng hơn 300kg, chiều dài 1,1m, chiều rộng 0,2m, han rỉ không còn nguyên trạng.

Qua công tác tuyên truyền, ông Tới đến chính quyền địa phương trình báo. Ngay sau khi nắm được tình hình trên Bộ Chỉ huy quận sự TP Hải Phòng cử đoàn cán bộ Ban công binh, Phòng Tham mưu Bộ Chỉ huy quân sự nhanh chóng về khảo sát.

Lực lượng Công binh di dời 3 quả bom an toàn

Qua đó xác định đây là 3 quả bom sót lại từ thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, bom loại 250 bảng Anh.

Ngay sau đó, đơn vị huy động nhân lực, phương tiện, tổ chức di rời 3 quả bom trên đến nơi tập kết an toàn để tiêu huỷ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ nổ tại Hà Đông: Nhiều “mảnh bom” găm trong người nạn nhân
Vụ nổ tại Hà Đông: Nhiều “mảnh bom” găm trong người nạn nhân

Các bác sĩ Bệnh viện 103 cho biết, trong quá trình phẫu thuật đã gắp rất nhiều mảnh kim loại giống như mảnh bom găm trong cơ thể nạn nhân do vật phát nổ bắn vào.

Vụ nổ tại Hà Đông: Nhiều “mảnh bom” găm trong người nạn nhân

Vụ nổ tại Hà Đông: Nhiều “mảnh bom” găm trong người nạn nhân

Các bác sĩ Bệnh viện 103 cho biết, trong quá trình phẫu thuật đã gắp rất nhiều mảnh kim loại giống như mảnh bom găm trong cơ thể nạn nhân do vật phát nổ bắn vào.

Hà Tĩnh: Loay hoay xử lý bom “khủng“
Hà Tĩnh: Loay hoay xử lý bom “khủng“

VOV.VN - Đã 5 ngày trôi qua, quả bom "khủng" được phát hiện ngay trong khuôn viên Hội quán xóm Đông Mỹ chưa được xử lý.

Hà Tĩnh: Loay hoay xử lý bom “khủng“

Hà Tĩnh: Loay hoay xử lý bom “khủng“

VOV.VN - Đã 5 ngày trôi qua, quả bom "khủng" được phát hiện ngay trong khuôn viên Hội quán xóm Đông Mỹ chưa được xử lý.

Đào móng nhà, bất ngờ phát hiện quả bom nặng hơn 250kg
Đào móng nhà, bất ngờ phát hiện quả bom nặng hơn 250kg

VOV.VN - Trong lúc đào móng làm nhà, một người dân ở Nghệ An bất ngờ phát hiện một quả bom có trọng lượng hơn 250 kg.

Đào móng nhà, bất ngờ phát hiện quả bom nặng hơn 250kg

Đào móng nhà, bất ngờ phát hiện quả bom nặng hơn 250kg

VOV.VN - Trong lúc đào móng làm nhà, một người dân ở Nghệ An bất ngờ phát hiện một quả bom có trọng lượng hơn 250 kg.

Đào rãnh chôn dây điện, phát hiện bom dưới lòng đất
Đào rãnh chôn dây điện, phát hiện bom dưới lòng đất

VOV.VN -  Khi đang đào rãnh để chôn dây điện thì nhóm công nhân ở Thanh Hóa bất ngờ phát hiện quả bom nằm sâu trong lòng đất.

Đào rãnh chôn dây điện, phát hiện bom dưới lòng đất

Đào rãnh chôn dây điện, phát hiện bom dưới lòng đất

VOV.VN -  Khi đang đào rãnh để chôn dây điện thì nhóm công nhân ở Thanh Hóa bất ngờ phát hiện quả bom nằm sâu trong lòng đất.

Vụ nổ kinh hoàng tại Hà Đông liên quan đến bom mìn
Vụ nổ kinh hoàng tại Hà Đông liên quan đến bom mìn

VOV.VN - Theo kết quả giám định sơ bộ của Cục Kỹ thuật Hình sự Bộ Công an, thuốc nổ gây ra vụ nổ là loại thường sử dụng để chế tạo bom mìn.

Vụ nổ kinh hoàng tại Hà Đông liên quan đến bom mìn

Vụ nổ kinh hoàng tại Hà Đông liên quan đến bom mìn

VOV.VN - Theo kết quả giám định sơ bộ của Cục Kỹ thuật Hình sự Bộ Công an, thuốc nổ gây ra vụ nổ là loại thường sử dụng để chế tạo bom mìn.

Đào đất làm trạm biến áp, phát hiện bom “khủng”
Đào đất làm trạm biến áp, phát hiện bom “khủng”

VOV.VN -Trong lúc đào đất làm trạm biến áp, công nhân Công ty điện lực Hà Tĩnh đã phát hiện quả bom “khủng” nằm dưới lớp đất.

Đào đất làm trạm biến áp, phát hiện bom “khủng”

Đào đất làm trạm biến áp, phát hiện bom “khủng”

VOV.VN -Trong lúc đào đất làm trạm biến áp, công nhân Công ty điện lực Hà Tĩnh đã phát hiện quả bom “khủng” nằm dưới lớp đất.

Đào giếng, phát hiện quả bom nặng 250 kg trong lòng đất
Đào giếng, phát hiện quả bom nặng 250 kg trong lòng đất

Theo các nhà chuyên môn, quả bom được phát hiện khi đào giếng là bom MK 82 của quân đội Mỹ và nhiều khả năng được thả xuống từ năm 1968.

Đào giếng, phát hiện quả bom nặng 250 kg trong lòng đất

Đào giếng, phát hiện quả bom nặng 250 kg trong lòng đất

Theo các nhà chuyên môn, quả bom được phát hiện khi đào giếng là bom MK 82 của quân đội Mỹ và nhiều khả năng được thả xuống từ năm 1968.

Bốc dỡ thành công quả bom “khủng” nặng 230kg.
Bốc dỡ thành công quả bom “khủng” nặng 230kg.

VOV.VN - Quả bom có trọng lượng khá lớn, lớp vỏ lại bị hoen gỉ, trầy xước nhiều nên đơn vị phải tính toán rất kỹ

Bốc dỡ thành công quả bom “khủng” nặng 230kg.

Bốc dỡ thành công quả bom “khủng” nặng 230kg.

VOV.VN - Quả bom có trọng lượng khá lớn, lớp vỏ lại bị hoen gỉ, trầy xước nhiều nên đơn vị phải tính toán rất kỹ