Đi kéo lưới, phát hiện đầu người mắc kẹt trong hàng đáy

VOV.VN - UBND huyện Ngọc Hiển, Cà Mau cho biết, vừa tiến hành an táng một phần thi thể người trước đó được người dân phát hiện trong lúc hành nghề đóng đáy.

Theo đó, vào chiều ngày 9/3, anh Trần Vũ (40 tuổi) và anh Lê Văn Đen (39 tuổi cả hai đều ở xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển) điều khiển tàu cá CM-98952-TS tiến hành đóng đáy (ngư cụ làm bằng lưới để bắt hải sản) ngoài biển.

Ảnh minh họa.

Đến khuya, khi hai người đi kéo lưới lên thì hốt hoảng phát hiện đầu người vướng trong hàng đáy.

Hai người tiến hành kiểm tra lưới thì phần đầu người trong quá trình phân hủy nặng, không nhận dạng được giới tính. Sau đó anh Vũ điện báo cho Đồn Biên phòng Đất Mũi.

Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Ngọc Hiển phối hợp cùng Đồn Biên phòng Đất Mũi tiến hành xác minh, điều tra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát hiện một thi thể trên biển Thanh Hóa
Phát hiện một thi thể trên biển Thanh Hóa

Thi thể mà ngư dân địa phương phát hiện ở vùng ven biển Tĩnh Gia sáng 17/6 là ông Trần Văn Đoàn, làm nghề cào ngao

Phát hiện một thi thể trên biển Thanh Hóa

Phát hiện một thi thể trên biển Thanh Hóa

Thi thể mà ngư dân địa phương phát hiện ở vùng ven biển Tĩnh Gia sáng 17/6 là ông Trần Văn Đoàn, làm nghề cào ngao

Phát hiện thi thể phân hủy nặng trôi dạt vào bờ biển Quảng Nam
Phát hiện thi thể phân hủy nặng trôi dạt vào bờ biển Quảng Nam

VOV.VN - Do thi thể đang trong quá trình phân huỷ nặng nên chưa thể xác định được giới tính.

Phát hiện thi thể phân hủy nặng trôi dạt vào bờ biển Quảng Nam

Phát hiện thi thể phân hủy nặng trôi dạt vào bờ biển Quảng Nam

VOV.VN - Do thi thể đang trong quá trình phân huỷ nặng nên chưa thể xác định được giới tính.

Phát hiện thi thể phân huỷ trôi dạt vào bờ biển Quảng Bình
Phát hiện thi thể phân huỷ trôi dạt vào bờ biển Quảng Bình

VOV.VN - Thi thể nam giới khoảng 50 tuổi bị trương phình, không nhận dạng được khuôn mặt. 

Phát hiện thi thể phân huỷ trôi dạt vào bờ biển Quảng Bình

Phát hiện thi thể phân huỷ trôi dạt vào bờ biển Quảng Bình

VOV.VN - Thi thể nam giới khoảng 50 tuổi bị trương phình, không nhận dạng được khuôn mặt.