Đình chỉ phòng khám có BS Trung Quốc khám chui, lấy giá “cắt cổ“

VOV.VN - Phòng khám đa khoa Âu Mỹ Việt đóng tại phường Tân Tiến, Biên Hòa bị xử phạt 40,4 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động trong 3 tháng.

Sở Y tế Đồng Nai vừa ban hành quyết định xử phạt cơ sở này do mắc nhiều sai phạm.

Trước đó, Sở Y tế Đồng Nai đã tiến hành thanh tra, kiểm tra đột xuất tại Phòng khám đa khoa Âu Mỹ Việt do bà Danh Thị Minh Hà chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật. Qua đó phát hiện nhiều vi phạm như: phòng khám sử dụng bác sĩ không có chứng chỉ hành nghề; không lập hoặc lập sổ khám bệnh, chữa bệnh nhưng không ghi chép đầy đủ theo quy định.

Phòng khám có bác sỹ Trung Quốc không có giấy phép, chi phí chữa trị lại vô cùng đắt đỏ. (Ảnh minh họa).

Làm việc với đoàn kiểm tra, bà Hà thừa nhận có những trường hợp cơ sở khám và điều trị cho bệnh nhân với giá cao. Cơ sở có 2 bác sĩ người Trung Quốc khám chữa bệnh, đã được Bộ Y tế cấp chứng chỉ hành nghề nhưng chưa làm thủ tục đăng ký bổ sung người hành nghề. Theo giấy tờ đăng ký hoạt động của phòng khám này, chỉ có bác sĩ là người Việt Nam, không có người nước ngoài và chỉ được khám, làm các thủ thuật, tiểu phẫu chứ không được phẫu thuật.

Cuối năm 2016, cơ sở khám chữa bệnh này cũng đã từng bị thanh tra Sở Y tế kiểm tra đột xuất và phát hiện 2 vi phạm là: không niêm yết giá dịch vụ quy định và quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh không đúng phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động.

Theo phản ánh của một số người từng đến khám và điều trị tại phòng khám đa khoa Âu Mỹ Việt, chi phí tại cơ sở này đắt hơn rất nhiều so với mức giá ở các cơ sở y tế khác. Cá biệt có trường hợp vào khám, điều trị 5 ngày mất 18 triệu đồng với các dịch vụ thông thường nhưng không khỏi bệnh.

Từ phản ánh của người dân, Sở Y tế Đồng Nai đã tiến hành kiểm tra đột xuất và phát hiện các sai phạm, quyết định xử phạt hành chính 40,4 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám chữa bệnh trong thời hạn 3 tháng đối với phòng khám đa khoa Âu Mỹ Việt; đồng thời yêu cầu cơ sở này chỉ được sử dụng 2 bác sĩ người Trung Quốc sau khi được Sở Y tế Đồng Nai chấp nhận./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thai phụ khám phụ khoa ở phòng khám 168 Hà Nội đã tử vong
Thai phụ khám phụ khoa ở phòng khám 168 Hà Nội đã tử vong

VOV.VN - Gia đình thai phụ mong muốn cơ quan chức năng, các ban ngành vào cuộc quyết liệt để làm sáng tỏ sự việc...

Thai phụ khám phụ khoa ở phòng khám 168 Hà Nội đã tử vong

Thai phụ khám phụ khoa ở phòng khám 168 Hà Nội đã tử vong

VOV.VN - Gia đình thai phụ mong muốn cơ quan chức năng, các ban ngành vào cuộc quyết liệt để làm sáng tỏ sự việc...

Bộ Y tế yêu cầu làm rõ ca tử vong tại phòng khám tư nhân
Bộ Y tế yêu cầu làm rõ ca tử vong tại phòng khám tư nhân

VOV.VN - Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế tỉnh Quảng Trị khẩn trương xác minh, kịp thời xử lý cá nhân, cơ sở khám chữa bệnh nếu phát hiện có sai phạm.

Bộ Y tế yêu cầu làm rõ ca tử vong tại phòng khám tư nhân

Bộ Y tế yêu cầu làm rõ ca tử vong tại phòng khám tư nhân

VOV.VN - Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế tỉnh Quảng Trị khẩn trương xác minh, kịp thời xử lý cá nhân, cơ sở khám chữa bệnh nếu phát hiện có sai phạm.

Phát hiện phòng khám bác sĩ người Hàn Quốc dùng thuốc hết “đát“
Phát hiện phòng khám bác sĩ người Hàn Quốc dùng thuốc hết “đát“

Cơ quan chức năng phát hiện phòng khám có hộp chống sốc có 12 loại thuốc đã hết hạn sử dụng; tủ thuốc có 3 ống thuốc gây tê cũng hết hạn sử dụng.

Phát hiện phòng khám bác sĩ người Hàn Quốc dùng thuốc hết “đát“

Phát hiện phòng khám bác sĩ người Hàn Quốc dùng thuốc hết “đát“

Cơ quan chức năng phát hiện phòng khám có hộp chống sốc có 12 loại thuốc đã hết hạn sử dụng; tủ thuốc có 3 ống thuốc gây tê cũng hết hạn sử dụng.