Dỡ bỏ phong tỏa B Westbay – Ecopark sau khi cư dân có kết quả âm tính

VOV.VN - Sau khi một cư dân có kết quả xét nghiệm chính thức PCR của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 âm tính, tòa nhà B West bay – Ecopark đã được dỡ bỏ phong tỏa.
Sáng 31/3, sau khi nghi ngờ tình trạng bản thân và khuyến cáo từ cơ quan chức năng, chị L đang sinh sống tại tầng 4 tòa nhà B Westbay – Ecopark đã đi xét nghiệm nhanh tại các khu vực test nhanh Covid-19 tại Hà Nội.
Kết quả test nhanh chị L dương tính với SARS-CoV-2, ngay sau đó các cơ quan chức năng của tỉnh Hưng Yên đã phong tỏa tòa nhà B Westbay – Ecopark và đưa chị L và em trai sinh sống cùng sang Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 cách ly theo quy định.
Đến 23h ngày 31/3, sau khi kiểm tra chính thức PCR,  kết quả xét nghiệm của chị L đã âm tính với SARS-CoV-2.
Trong sáng 1/4, các biện pháp phong tỏa, cách ly đã được dỡ bỏ. Để đảm bảo an toàn, BCĐ phòng chống dịch Tỉnh Hưng Yên, BCĐ huyện Văn Giang và BCĐ Ecopark vẫn cho tiến hành cách ly tập trung đối với trường hợp em trai chị L, tiến hành khử trùng toàn bộ sảnh, hành lang và thang máy của toà B West bay.
Cơ quan chức năng cũng điều tra các toà chung cư khác; tuyên truyền cư dân nhận thức đúng tình hình; Đảm bảo hậu cần cho lực lượng cách ly, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho cư dân.
Cũng trong ngày 1/4 là ngày đầu tiên thực hiện cách ly toàn xã hội trên toàn quốc trong vòng 15 ngày theo chủ trương của Thủ tướng Chính phủ. Lực lượng an ninh trong khu Ecopark  đã có mặt để tuyên truyền cho người dân về việc cách ly toàn xã hội và khuyên người dân nên hạn chế đi ra ngoài.
Sau khi có quy định của Chính phủ và lời khuyên của lực lượng an ninh trong khu Ecopark, rất ít người dân đi lại trong khu vực.
Thực hiện Chỉ thị cách ly toàn xã hội của Thủ tướng Chính phủ, các cửa hàng không thiết yếu trong khu Ecopark đã đóng cửa.