Phát hiện 27 thi thể người di cư trên sa mạc Sahara

VOV.VN - Ngày 9/8, nhà chức trách Libya cho biết, ít nhất 27 người di cư từ châu Phi cận Sahara đã thiệt mạng trong những ngày gần đây ở sa mạc phía tây của nước này, gần biên giới với Tunisia.

Al Jazeera trích dẫn báo cáo từ cơ quan chức năng của thành phố Misrata, Libya cho biết, lực lượng biên phòng Libya đã tìm thấy các thi thể trong một khu vực rộng lớn của sa mạc Sahara giữa bối cảnh nhiệt độ ngoài trời lên đến trên 40 độ C. Những người tị nạn này có thể đã phải phải đi bộ trong nhiều ngày mà không có nước, thức ăn hoặc nơi trú ẩn.

Lực lượng biên phòng Libya và các nhóm nhân quyền cáo buộc Tunisia trục xuất người tị nạn và người di cư qua biên giới như một phần của những gì mà Tổ chức Theo dõi Nhân quyền gọi là "trục xuất tập thể".

Tunisia bắt đầu trục xuất những người di cư châu Phi và những người xin tị nạn vào tháng 7 sau nhiều ngày bạo lực ở thành phố cảng Sfax, trong đó một người Tunisia bị giết. Người dân địa phương đã phàn nàn về hành vi của người tị nạn trong khi những người tị nạn nói rằng họ bị tấn công phân biệt chủng tộc.

Lực lượng biên phòng Libya cho biết trung bình mỗi ngày có khoảng 150 người vượt biên vào Libya sau khi bị trục xuất khỏi Tunisia.

Ali Wali, một lính biên phòng Libya nói với Al Jazeera rằng rất khó để xác định vị trí của những người di cư. "Đó là một sa mạc rộng lớn và họ đi khắp mọi hướng. Họ có thể mất mạng nếu không được cấp nước, đồ ăn và nơi trú ẩn ngay lập tức", Wali nói.

Bộ Nội vụ Tunisia phủ nhận việc đẩy người tị nạn và người di cư vào sa mạc. Tổng thống Kais Saied đã mô tả các báo cáo là thông tin sai lệch nhằm làm mất uy tín của đất nước.

"Tunisia bác bỏ mọi cáo buộc trục xuất người nhập cư châu Phi", phát ngôn viên Bộ Nội vụ Tunisia Faker Bouzgaya nói với Reuters trong tuần này.

Khi được hỏi bằng cách nào những người bị mắc kẹt trong sa mạc lại đến được đó, ông Bouzgaya giải thích theo một hướng hoàn toàn khác: "Những người đáp ứng các điều kiện nhập cảnh hợp pháp vào Tunisia sẽ được phép nhập cảnh. Tunisia không chịu trách nhiệm về những gì xảy ra bên ngoài biên giới của mình".

Tháng trước, Tổ chức Di cư Quốc tế và Văn phòng Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn cho biết họ lo ngại sâu sắc cho sự an toàn của hàng trăm người di cư và tị nạn ở Tunisia, những người đã bị đưa đến các khu vực biên giới "xa xôi và hoang vắng" hoặc bị đẩy qua biên giới.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ba Lan lên kế hoạch tổ chức trưng cầu dân ý về người di cư cùng ngày bầu cử Quốc hội
Ba Lan lên kế hoạch tổ chức trưng cầu dân ý về người di cư cùng ngày bầu cử Quốc hội

VOV.VN - Ba Lan đang lên kế hoạch tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về việc tái định cư của người di cư cùng ngày với cuộc bầu cử quốc hội năm nay.

Ba Lan lên kế hoạch tổ chức trưng cầu dân ý về người di cư cùng ngày bầu cử Quốc hội

Ba Lan lên kế hoạch tổ chức trưng cầu dân ý về người di cư cùng ngày bầu cử Quốc hội

VOV.VN - Ba Lan đang lên kế hoạch tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về việc tái định cư của người di cư cùng ngày với cuộc bầu cử quốc hội năm nay.

Cơ quan biên giới châu Âu điều tra Hy Lạp về cáo buộc trục xuất người di cư
Cơ quan biên giới châu Âu điều tra Hy Lạp về cáo buộc trục xuất người di cư

VOV.VN - Cơ quan biên giới của Liên minh châu Âu đang điều tra Hy Lạp về cáo buộc trục xuất bất hợp pháp người di cư sang Thổ Nhĩ Kỳ.

Cơ quan biên giới châu Âu điều tra Hy Lạp về cáo buộc trục xuất người di cư

Cơ quan biên giới châu Âu điều tra Hy Lạp về cáo buộc trục xuất người di cư

VOV.VN - Cơ quan biên giới của Liên minh châu Âu đang điều tra Hy Lạp về cáo buộc trục xuất bất hợp pháp người di cư sang Thổ Nhĩ Kỳ.

EU không giải quyết được bất đồng liên quan đến người di cư với Ba Lan và Hungary
EU không giải quyết được bất đồng liên quan đến người di cư với Ba Lan và Hungary

VOV.VN - Lãnh đạo các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã không đạt được sự đồng thuận về vấn đề di cư sau khi Hungary và Ba Lan đã phản đối quyết liệt thỏa thuận này và đề xuất kế hoạch có tên gọi “biên giới an toàn của châu Âu”.

EU không giải quyết được bất đồng liên quan đến người di cư với Ba Lan và Hungary

EU không giải quyết được bất đồng liên quan đến người di cư với Ba Lan và Hungary

VOV.VN - Lãnh đạo các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã không đạt được sự đồng thuận về vấn đề di cư sau khi Hungary và Ba Lan đã phản đối quyết liệt thỏa thuận này và đề xuất kế hoạch có tên gọi “biên giới an toàn của châu Âu”.