Đồng Nai xây dựng hơn 4.000 ha đường băng cản lửa phòng cháy rừng

VOV.VN - Tỉnh Đồng Nai có gần 200.000 ha rừng tự nhiên và rừng trồng. Hiện nay vào mùa khô nên nguy cơ cháy rừng đang ở cấp 5.

Các cơ quan chức năng của tỉnh Đồng Nai đang tăng cường phương tiện, thiết bị, lực lượng cho công tác phòng chống cháy rừng. 

Ảnh minh họa: kiemlam.org.vn.

Lực lượng kiểm lâm của Đồng Nai đang tăng cường trực 24/24 tại các khu vực có nguy cơ cháy cao. Trước đó, Đồng Nai đã thành lập và kiện toàn 48 ban chỉ đạo phòng chống cháy rừng cấp huyện, xã, thành lập 131 tổ, đội phòng cháy, chữa cháy với gần 1.500 người tham gia. Các chủ rừng cũng xây dựng 15 phương án tác chiến, 71 bản đồ tác chiến.

Tại các huyện có nhiều diện tích rừng là: Vĩnh Cửu, Tân Phú, Định Quán, Xuân Lộc… các chủ rừng và lực lượng kiểm lâm đã xây dựng hơn 4.000 ha đường băng cản lửa; trang bị thêm nhiều dụng cụ phòng chống cháy rừng, như: máy thổi gió, máy bơm, máy cắt thực bì, bình xịt tay, bình xịt đeo vai có động cơ, loa cầm tay, can thùng đựng nước...

Chi cục kiểm lâm và chủ rừng đã tổ chức nhiều buổi tuyên truyền phòng chống cháy rừng cho người dân sống ở khu vực xung quanh rừng. Hơn 2.600 hộ dân ở khu vực gần rừng cũng đã ký cam kết thực hiện nghiêm những quy định về phòng chống cháy rừng.

Ông Lê Việt Dũng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đồng Nai cho biết: "Nét mới trong công tác phòng chống cháy rừng ở Đồng Nai năm nay là ứng dụng mạnh tiến bộ hoa khoa học kỹ thuật, đặc biệt là ảnh vệ tinh trong việc chữa cháy, phát hiện ra đám cháy cháy sớm. Chúng tôi ứng dụng công nghệ thông tin, thường xuyên liên tục trong công tác này. Anh em thường xuyên liên tục cập nhật cháy rừng qua ảnh vệ tinh. Chúng tôi cử cán bộ theo dõi liên tục, khi phát hiện dấu hiệu cháy ở đâu thì báo ngay cho địa phương đó”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vườn chim Bạc Liêu nguy cơ cháy rừng ở cấp cực kỳ nguy hiểm
Vườn chim Bạc Liêu nguy cơ cháy rừng ở cấp cực kỳ nguy hiểm

VOV.VN - Khu bảo tồn loài sinh cảnh Vườn chim Bạc Liêu ở TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu đang trong tình trạng cảnh báo cháy rừng cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm.

Vườn chim Bạc Liêu nguy cơ cháy rừng ở cấp cực kỳ nguy hiểm

Vườn chim Bạc Liêu nguy cơ cháy rừng ở cấp cực kỳ nguy hiểm

VOV.VN - Khu bảo tồn loài sinh cảnh Vườn chim Bạc Liêu ở TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu đang trong tình trạng cảnh báo cháy rừng cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm.

Bình Thuận đã khống chế được vụ cháy rừng Tà Cú
Bình Thuận đã khống chế được vụ cháy rừng Tà Cú

VOV.VN - Sau hơn 6 tiếng xảy ra cháy, rừng trên núi Tà Cú thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận đã được dập tắt hoàn toàn

Bình Thuận đã khống chế được vụ cháy rừng Tà Cú

Bình Thuận đã khống chế được vụ cháy rừng Tà Cú

VOV.VN - Sau hơn 6 tiếng xảy ra cháy, rừng trên núi Tà Cú thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận đã được dập tắt hoàn toàn

Đang cháy rừng trên đỉnh núi Tà Cú, Bình Thuận
Đang cháy rừng trên đỉnh núi Tà Cú, Bình Thuận

VOV.VN - Ông Võ Hữu Phương- Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú cho biết, ngọn lửa bùng phát bất ngờ vào khoảng 9h sáng nay (17/2).

Đang cháy rừng trên đỉnh núi Tà Cú, Bình Thuận

Đang cháy rừng trên đỉnh núi Tà Cú, Bình Thuận

VOV.VN - Ông Võ Hữu Phương- Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú cho biết, ngọn lửa bùng phát bất ngờ vào khoảng 9h sáng nay (17/2).