Đồng Tháp: Cây vô ưu hơn 40 tuổi nở hoa thu hút sự hiếu kỳ
VOV.VN - Tại Đồng Tháp, cây vô ưu hơn 40 tuổi nở hoa đã thu hút sự hiếu kỳ của nhiều người dân địa phương.
Theo chủ nhân là bà Nguyễn Thu Hà ở ấp Thạnh Phúc, xã Tân Bình, huyện Châu Thành, cây vô ưu hơn 40 tuổi này là 1 trong 2 cây vô ưu lớn nhất Việt Nam.
Hoa của cây vô ưu, còn gọi tên khác là hoa Vàng anh |
Cây được mang về từ Ấn Độ vào cuối những năm 70. Hiện cao hơn 7 mét, đường kính gốc gần 1,4 mét. Cây có 1 đế và 3 nhánh, những người chơi hoa kiểng gọi đây là tam tài nên đã trả giá hàng trăm triệu nhưng bà Hà vẫn chưa đồng ý bán.
Đường kính gốc gần 1,4 mét |
Hoa của cây vô ưu, còn gọi tên khác là hoa Vàng anh. Vô ưu là loài thân gỗ, thuộc họ vang Caesalpinioideae, lá phức, mọc đối mềm mại, khi còn non rủ xuống màu đỏ sậm, trắng dần lên và chuyển sang xanh mướt. Hoa nở từng chùm ở khắp cành, thân cây, có bốn cánh màu vàng cam, đỏ dần trước khi héo rụng, với những chiếc tua nhụy dài, mùi hương thơm nhẹ.
Hoa nở từng chùm ở khắp cành, thân cây. |
Tại Việt Nam, nhiều người yêu thích vẻ đẹp hoa Vô ưu còn mang ý nghĩa lạc quan, giàu sang, sung túc, thịnh vượng khi hoa nở vào dịp Tết Nguyên Tiêu, rằm tháng Giêng âm lịch hàng năm./.