Ba Lan ấn định ngày bầu cử quốc hội

VOV.VN - Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda hôm qua (8/8) đã ký quyết định ấn định ngày bầu cử quốc hội nước này sẽ diễn ra vào 15/10 năm nay.

Trong một thông báo trên mạng xã hội cá nhân cũng như kêu gọi người dân nâng cao tinh thần trách nhiệm, Tổng thống Duda cho biết, với sự hướng dẫn và ý kiến đóng góp tích cực từ Ủy ban bầu cử quốc gia về ngày đề xuất bầu cử Hạ viện và Thượng viện, ông đã quyết định tổ chức các cuộc bầu cử này vào cùng một ngày 15/10/2023. Ông cũng kêu gọi người dân sử dụng quyền của mình để quyết định tương lai của đất nước.

Trong cuộc bầu cử ngày 15/10, cử tri Ba Lan sẽ lần lượt đi bầu tất cả các đại biểu ở Thượng viện và Hạ viện. Cụ thể, người dân sẽ bầu 460 Hạ nghị sĩ và 100 Thượng nghị sĩ cho nhiệm kỳ 4 năm.

Chiến dịch bầu cử đã chính thức bắt đầu sau khi quyết định của Tổng thống được công bố trên Tạp chí Luật vào buổi tối cùng ngày. Theo các cuộc thăm dò dư luận, đảng Luật pháp và Công lý (PiS) nắm quyền từ năm 2015, có cơ hội chiến thắng cao nhất.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lãnh đạo Ba Lan và Italia kêu gọi EU ưu tiên ngăn chặn di cư bất hợp pháp
Lãnh đạo Ba Lan và Italia kêu gọi EU ưu tiên ngăn chặn di cư bất hợp pháp

VOV.VN - Ngày 5/7, trong cuộc làm việc giữa hai thủ tướng Ba Lan và Italia, hai nhà lãnh đạo có cùng quan điểm Liên minh châu Âu ( EU) nên ưu tiên ngăn chặn di cư bất hợp pháp thay vì cố gắng thuyết phục 27 quốc gia thành viên chia sẻ trách nhiệm đối với những người di cư trái phép.

Lãnh đạo Ba Lan và Italia kêu gọi EU ưu tiên ngăn chặn di cư bất hợp pháp

Lãnh đạo Ba Lan và Italia kêu gọi EU ưu tiên ngăn chặn di cư bất hợp pháp

VOV.VN - Ngày 5/7, trong cuộc làm việc giữa hai thủ tướng Ba Lan và Italia, hai nhà lãnh đạo có cùng quan điểm Liên minh châu Âu ( EU) nên ưu tiên ngăn chặn di cư bất hợp pháp thay vì cố gắng thuyết phục 27 quốc gia thành viên chia sẻ trách nhiệm đối với những người di cư trái phép.

Ba Lan lo ngại lính Wagner trà trộn vào người di cư để thâm nhập
Ba Lan lo ngại lính Wagner trà trộn vào người di cư để thâm nhập

VOV.VN - Thủ tướng Mateusz Morawiecki ngày 29/7 cho biết, một nhóm chiến binh của Tập đoàn Wagner ở Belarus đã tiến đến thành phố Grodno, gần biên giới Ba Lan và có thể cải trang để vượt biên.

Ba Lan lo ngại lính Wagner trà trộn vào người di cư để thâm nhập

Ba Lan lo ngại lính Wagner trà trộn vào người di cư để thâm nhập

VOV.VN - Thủ tướng Mateusz Morawiecki ngày 29/7 cho biết, một nhóm chiến binh của Tập đoàn Wagner ở Belarus đã tiến đến thành phố Grodno, gần biên giới Ba Lan và có thể cải trang để vượt biên.

Ba Lan lên kế hoạch tổ chức trưng cầu dân ý về người di cư cùng ngày bầu cử Quốc hội
Ba Lan lên kế hoạch tổ chức trưng cầu dân ý về người di cư cùng ngày bầu cử Quốc hội

VOV.VN - Ba Lan đang lên kế hoạch tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về việc tái định cư của người di cư cùng ngày với cuộc bầu cử quốc hội năm nay.

Ba Lan lên kế hoạch tổ chức trưng cầu dân ý về người di cư cùng ngày bầu cử Quốc hội

Ba Lan lên kế hoạch tổ chức trưng cầu dân ý về người di cư cùng ngày bầu cử Quốc hội

VOV.VN - Ba Lan đang lên kế hoạch tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về việc tái định cư của người di cư cùng ngày với cuộc bầu cử quốc hội năm nay.

EU không giải quyết được bất đồng liên quan đến người di cư với Ba Lan và Hungary
EU không giải quyết được bất đồng liên quan đến người di cư với Ba Lan và Hungary

VOV.VN - Lãnh đạo các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã không đạt được sự đồng thuận về vấn đề di cư sau khi Hungary và Ba Lan đã phản đối quyết liệt thỏa thuận này và đề xuất kế hoạch có tên gọi “biên giới an toàn của châu Âu”.

EU không giải quyết được bất đồng liên quan đến người di cư với Ba Lan và Hungary

EU không giải quyết được bất đồng liên quan đến người di cư với Ba Lan và Hungary

VOV.VN - Lãnh đạo các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã không đạt được sự đồng thuận về vấn đề di cư sau khi Hungary và Ba Lan đã phản đối quyết liệt thỏa thuận này và đề xuất kế hoạch có tên gọi “biên giới an toàn của châu Âu”.

Ba Lan đe dọa phủ quyết mọi kế hoạch của EU cho người tị nạn và di cư
Ba Lan đe dọa phủ quyết mọi kế hoạch của EU cho người tị nạn và di cư

VOV.VN - Ngày 29/6, Thủ tướng Ba Lan nhấn mạnh rằng, nước này sẽ không tán thành các quy tắc của Liên minh Châu Âu về vấn đề di cư. Nước này sẽ phủ quyết các kế hoạch buộc các nước phải tiếp nhận người tị nạn.

Ba Lan đe dọa phủ quyết mọi kế hoạch của EU cho người tị nạn và di cư

Ba Lan đe dọa phủ quyết mọi kế hoạch của EU cho người tị nạn và di cư

VOV.VN - Ngày 29/6, Thủ tướng Ba Lan nhấn mạnh rằng, nước này sẽ không tán thành các quy tắc của Liên minh Châu Âu về vấn đề di cư. Nước này sẽ phủ quyết các kế hoạch buộc các nước phải tiếp nhận người tị nạn.