Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 23/12

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 13/12/2023.

Nga bắn hạ tên lửa ATACMS: Thống đốc vùng Kherson Vladimir Saldo thông báo quân Nga đã bắn hạ Hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân (ATACMS) do Mỹ sản xuất, được lực lượng Kiev phóng trên biển Azov. Mục tiêu của tên lửa là cầu Crimea dài 19 km, nối bán đảo Crimea với đất liền Nga.

“Các nhân viên của lực lượng phòng không Nga đã hành động nhanh chóng và chính xác chặn tên lửa", Thống đốc vùng Kherson Vladimir Saldo cho hay.

Gấp rút tập hợp lực lượng ở tả ngạn Dnipro, Ukraine sắp tung đòn quyết định?: Quân đội Ukraine đang nỗ lực định hình trận chiến trên sông Dnipro, gấp rút đưa các lực lượng qua sông và gia cố vị trí tại các đầu cầu đổ bộ. Trước động thái này, nhiều nhà phân tích cho rằng, Kiev có khả năng sắp tung ra cú đòn quyết định.

>>> Gấp rút tập hợp lực lượng ở tả ngạn Dnipro, Ukraine sắp tung đòn quyết định?

Nga chế tạo UAV tác chiến trong đô thị: Theo Sputnik, Cục thiết khí cụ quang học Astron của Nga vừa cho ra mắt mẫu máy bay không người lái (UAV) trinh sát và tấn công mới có tên 'Granat' (quả lựu). Cục thiết kế này cho biết Granat được thiết kế chuyên hoạt động ở những khu vực có địa hình khó khăn như đô thị và khu dân cư.

"Granat về cơ bản là một UAV được thiết kế để trinh sát ở những địa hình khó khăn và các khu vực đô thị, nơi việc trinh sát thông thường khó khăn và nhiều rủi ro", đại diện của Astron nói.

"Cơn lốc lửa" Tornado-G của Nga nã pháo vào mục tiêu ở Ukraine: Bộ Quốc phòng Nga công bố video ghi lại cảnh binh sĩ lực lượng lính dù Nga sử dụng hệ thống pháo phản lực Tornado-G nhắm mục tiêu Ukraine trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở vùng lân cận Kupyansk. Hệ thống pháo phản lực đa nòng Tornado-G quét sạch một cứ điểm và khu vực tập trung quân của Ukraine, với loạt tên lửa được bắn từ khoảng cách khoảng 18 km. Mỗi hệ thống Tornado-G mang theo tới 40 tên lửa, tất cả đều có thể được phóng trong khoảng thời gian chỉ 20 giây. Tornado-G thường được lắp đặt trên xe tải quân sự Kamaz hoặc Ural. 

Xung đột tại Ukraine có thể "phá hủy" Liên minh châu Âu: Nhà ngoại giao hàng đầu của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell cho rằng, chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine gây ra mối đe dọa đáng kể không chỉ đối với Kiev mà còn đối với toàn bộ châu Âu. Ông Borrell nhấn mạnh, các nhà hoạch định chính sách châu Âu không nên tập trung vào việc liệu Nga có giành chiến thắng trong cuộc xung đột ở Ukraine hay không mà nên tập trung vào việc hành động để ngăn chặn nguy cơ này. Nhà ngoại giao này thừa nhận một số thành viên EU không coi Nga là “mối đe dọa chiến lược". 

80 tiểu đoàn Ukraine không chọc thủng được phòng tuyến Nga: Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov nói Ukraine huy động 80 tiểu đoàn để phản công ở Zaporizhzhia, nhưng chịu thiệt hại nặng mà không vượt qua được phòng tuyến Nga.

"Đối phương chỉ đạt tiến bộ rất nhỏ ở Zaporizhzhia và không thể vượt qua vùng phòng thủ chiến thuật của Nga. Các đợt viện trợ vũ khí của phương Tây và huy động lực lượng dự bị chiến lược cũng không thay đổi được tình hình, chỉ làm tăng thiệt hại của các đơn vị đối phương", ông Gerasimov nói. Tướng Nga cho hay Ukraine tổn thất khoảng 160.000 binh sĩ, hơn 3.000 thiết giáp các loại trong 6 tháng phản công. Giới chức Ukraine chưa bình luận về thông tin.

Lãnh đạo Crimea nói xung đột ở Ukraine có thể kết thúc trong 5 ngày: Trang tin quân sự Avia Pro đưa tin, ông Sergei Aksenov, người đứng đầu Bán đảo Crimea, nói rằng quân đội Ukraine "hoàn toàn không có" triển vọng về quân sự sau nhiều tháng giao tranh với lực lượng Nga. Ông Aksyonov nhấn mạnh sự hỗ trợ của phương Tây là yếu tố then chốt, đồng thời cho rằng việc chấm dứt hỗ trợ quân sự từ các nước phương Tây sẽ giúp xung đột nhanh chóng kết thúc.

"Họ không có triển vọng. Về mặt quân sự, họ hoàn toàn không có triển vọng. Câu hỏi duy nhất là khi nào phương Tây sẽ ngừng tài trợ cho Ukraine. Ngay sau khi phương Tây ngừng hỗ trợ quân sự trực tiếp, chỉ trong 5 ngày xung đột sẽ kết thúc", lãnh đạo Crimea tuyên bố.

Ukraine chuẩn bị kế hoạch giành lại Crimea, đẩy Nga khỏi bán đảo chiến lược: Trang tin quân sự Avia Pro đưa tin, trong cuộc phỏng vấn với tờ Bild của Đức, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov đã tuyên bố kế hoạch của Kiev về việc giành lại quyền kiểm soát bán đảo Crimea vào năm 2024. Bộ trưởng Umerov tự tin rằng đây là mục tiêu chiến lược của Ukraine. Ông cũng lưu ý rằng Ukraine đang phát triển các chiến lược quân sự có thể dẫn tới việc Nga phải rút khỏi Crimea.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gấp rút tập hợp lực lượng ở tả ngạn Dnipro, Ukraine sắp tung đòn quyết định?
Gấp rút tập hợp lực lượng ở tả ngạn Dnipro, Ukraine sắp tung đòn quyết định?

VOV.VN - Quân đội Ukraine đang nỗ lực định hình trận chiến trên sông Dnipro, gấp rút đưa các lực lượng qua sông và gia cố vị trí tại các đầu cầu đổ bộ. Trước động thái này, nhiều nhà phân tích cho rằng, Kiev có khả năng sắp tung ra cú đòn quyết định.

Gấp rút tập hợp lực lượng ở tả ngạn Dnipro, Ukraine sắp tung đòn quyết định?

Gấp rút tập hợp lực lượng ở tả ngạn Dnipro, Ukraine sắp tung đòn quyết định?

VOV.VN - Quân đội Ukraine đang nỗ lực định hình trận chiến trên sông Dnipro, gấp rút đưa các lực lượng qua sông và gia cố vị trí tại các đầu cầu đổ bộ. Trước động thái này, nhiều nhà phân tích cho rằng, Kiev có khả năng sắp tung ra cú đòn quyết định.

Cận cảnh UAV Nga bám đuổi và hạ gục xuồng quân sự Ukraine trên sông Dnipro
Cận cảnh UAV Nga bám đuổi và hạ gục xuồng quân sự Ukraine trên sông Dnipro

VOV.VN - Lính dù Nga điều khiển UAV trong clip này phát hiện xuồng máy quân sự của Ukraine đang di chuyển trên sông Dnipro - khu vực nóng hiện nay trong giao tranh giữa đôi bên. UAV sau đó bám đuổi và lao thẳng vào mục tiêu trên mặt nước.

Cận cảnh UAV Nga bám đuổi và hạ gục xuồng quân sự Ukraine trên sông Dnipro

Cận cảnh UAV Nga bám đuổi và hạ gục xuồng quân sự Ukraine trên sông Dnipro

VOV.VN - Lính dù Nga điều khiển UAV trong clip này phát hiện xuồng máy quân sự của Ukraine đang di chuyển trên sông Dnipro - khu vực nóng hiện nay trong giao tranh giữa đôi bên. UAV sau đó bám đuổi và lao thẳng vào mục tiêu trên mặt nước.

Cận cảnh UAV tự sát Nga bắn nổ và hất văng tháp pháo xe tăng T-64BV của Ukraine
Cận cảnh UAV tự sát Nga bắn nổ và hất văng tháp pháo xe tăng T-64BV của Ukraine

VOV.VN - Trang tin Avia.pro của Nga ngày 20/12 đưa tin, Lữ đoàn thủy quân lục chiến số 155 thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Nga đã sử dụng UAV Lancet phá hủy xe tăng T-64BV của Ukraine.

Cận cảnh UAV tự sát Nga bắn nổ và hất văng tháp pháo xe tăng T-64BV của Ukraine

Cận cảnh UAV tự sát Nga bắn nổ và hất văng tháp pháo xe tăng T-64BV của Ukraine

VOV.VN - Trang tin Avia.pro của Nga ngày 20/12 đưa tin, Lữ đoàn thủy quân lục chiến số 155 thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Nga đã sử dụng UAV Lancet phá hủy xe tăng T-64BV của Ukraine.

Mỹ tuyên bố có kế hoạch rõ ràng cho tương lai của Ukraine
Mỹ tuyên bố có kế hoạch rõ ràng cho tương lai của Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm 20/12 nói Washington có chiến lược rõ ràng cho tương lai của Ukraine.

Mỹ tuyên bố có kế hoạch rõ ràng cho tương lai của Ukraine

Mỹ tuyên bố có kế hoạch rõ ràng cho tương lai của Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm 20/12 nói Washington có chiến lược rõ ràng cho tương lai của Ukraine.

Lính dù Nga đột kích xóa sổ thành trì của Ukraine tại Bakhmut
Lính dù Nga đột kích xóa sổ thành trì của Ukraine tại Bakhmut

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 20/12 cho biết, lực lượng lính dù nước này đã đột kích thành trì quân sự của Ukraine ở phía Tây Bắc Bakhmut thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk.

Lính dù Nga đột kích xóa sổ thành trì của Ukraine tại Bakhmut

Lính dù Nga đột kích xóa sổ thành trì của Ukraine tại Bakhmut

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 20/12 cho biết, lực lượng lính dù nước này đã đột kích thành trì quân sự của Ukraine ở phía Tây Bắc Bakhmut thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk.