Dùng lưỡi kim cương cắt bê tông cốt thép ở tầng 18 tòa nhà 8B Lê Trực

VOV.VN - Ngày 20/5, lực lượng thi công đã dùng máy cắt là lưỡi kim cương để cắt bê tông cốt thép ở tầng 18 tòa nhà 8B Lê Trực, Hà Nội.
Sau khi hoàn thành tất cả các thủ tục, từ ngày 15/5, lực lượng chức năng của Hà Nội đã chính thức tiến hành phá dỡ phần vi phạm trật tự xây dựng của tòa nhà 8B Lê Trực thuộc phường Điện Biên, Ba Đình, TP Hà Nội.
Ông Tạ Nam Chiến - Chủ tịch UBND quận Ba Đình, Hà Nội cho biết, từ ngày 15/5 - 30/5 lực lượng chức năng tiến hành phá tường và vận chuyển phế thải ra bên ngoài; từ 16/5 - 28/5 sẽ tháo kính mặt tiền và lắp giáo văng; từ ngày 20/5 - 23/5 cắt một vài ô sàn để cẩu phế thải xuống mặt đất. “Sau khi phá dỡ xong phần tường và kính (dự kiến đầu tháng 6) sẽ cắt các ô sàn tiếp theo kế hoạch”, ông Chiến cho hay.
Trong sáng ngày 20/5, lực lượng thi công của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng dân dụng Bắc Nam đã dùng máy cắt hiện đại với lưỡi kim cương tiến hành cắt mặt sàn bê tông cốt thép trên tầng thượng.
Phần bê tông cốt thép được cắt phục vụ công tác phá dỡ.
Những phần bê tông sàn được cố định bằng cáp chịu lực qua hệ thống thang cẩu.
Bên dưới lực lượng công nhân tiến hành lắp dàn giáo chịu lực phục vụ công tác tháo dỡ.
 
 
Những lỗ tròn được khoan thông mặt sàn.
Tại các căn hộ lực lượng công nhân tháo dỡ trần.
Phế liệu được thu gom vận chuyển xuống tầng 1.
Hướng nhìn ra quảng trường Ba Đình từ tòa nhà 8B Lê Trực.