Giận vợ nam thanh niên 23 tuổi ăn lá ngón tự vẫn

VOV.VN - Mâu thuẫn chuyện vợ chồng, nam thanh niên 23 tuổi ăn lá ngón tự vẫn, nạn nhân được đưa đến cấp cứu trong tình trạng bị nhiễm độc nặng.

Ngày 12/6, thông tin từ chính quyền xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An cho biết, sau khi được cứu chữa sức khỏe của nam thanh niên ăn lá ngón tự vẫn đã ổn định, xin trở về gia đình.

Lực lượng quân y tích cực cứu chữa cho nạn nhân.

Theo đó vào khoảng 19h30’ ngày 11/6, anh Lương V.C (SN 1997, trú tại xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn) cãi nhau với vợ, sau đó nam thanh niên đã ăn lá ngón tự vẫn.

Nạn nhân được lực lượng tổ chốt phòng chống dịch Covid-19 tại Khe Linh của Đồn biên phòng Keng Đu nhanh chóng đưa đến Trạm xá Quân dân y xã Keng Đu trong tình trạng bị nhiễm độc nặng, toàn thân tím tái, khó thở, mạch đập yếu, nguy hiểm đến tính mạng.

Lực lượng quân y Đồn Biên phòng Keng Đu và các y, bác sĩ trạm xá xã Keng Đu đã khẩn trương thực hiện các biện pháp cứu chữa cho nạn nhân.

Sau gần 3 giờ tích cực cấp cứu bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, hết tím tái, đỡ khó thở, nói chuyện được./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên