Giáo hội Phật giáo Việt Nam ra mắt hệ thống điều hành điện tử

VOV.VN - Hệ thống có nhiều tính năng, hỗ trợ cho công tác điều hành của GHPGVN, tương tác dễ dàng với các Phật tử...

Sáng 12/1, dự lễ ra mắt Trung tâm điều hành điện tử tại Văn phòng Trung ương GHPGVN có ông Hầu A Lềnh- Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký MTTQVN; Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu- Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN, các Chư Tôn đức lãnh đạo GHPGVN và các đại biểu Bộ ban ngành.

Toàn cảnh lễ ra mắt Trung tâm điều hành điện tử GHPGVN.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Đức Thiện- Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký GHPGVN cho rằng, việc hình thành Trung tâm điều hành điện tử của GHPGVN góp phần hưởng ứng chương trình phát triển Chính phủ điện tử, ứng dụng công nghệ 4.0.

Khi hệ thống được đưa vào sử dụng sẽ giúp việc kết nối giữa Trung ương GHPGVN với các Bộ ban ngành, Ban Trị sự các tỉnh thành phố được thông suốt, thường xuyên cập nhật, nắm bắt công tác Phật sự, nâng cao hiệu quả điều hành của Giáo hội.

Thượng tọa Thích Đức Thiện đánh giá cao những tính năng của hệ thống, trợ giúp hiệu quả cho Giáo hội trong công tác quản lý, trong sự nghiệp hoằng dương chính pháp, kết nối bang giao với quốc tế. 

Hệ thống điều hành điện tử của GHPGVN ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo.

Hệ thống điều hành điện tử của GHPGVN có nhiều tính năng như phân tích các xu hướng báo chí, mạng xã hội, so sánh, báo cáo, tổng hợp kết luận của chương trình họp, theo dõi việc thực hiện công việc, ứng dụng trí tuệ nhân tạo để nhận diện khuôn mặt, biến âm thanh thành chữ viết với nhiều ngôn ngữ, kết nối trực tuyến với quốc tế, giúp Phật tử dễ dàng tìm hiểu thông tin, tăng cường tương tác với GHPGVN.../.

Một số hình ảnh tại lễ ra mắt Trung tâm điều hành điện tử GHPGVN

Ông Hầu A Lềnh- Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký MTTQVN cùng các Chư Tôn đức lãnh đạo GHPGVN ấn nút ra mắt Trung tâm điều hành điện tử.


Ông Hầu A Lềnh tặng lẵng hoa chúc mừng GHPGVN.
Bà Mai Thị Thu Vân- Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ tặng lẵng hoa chúc mừng GHPGVN.
Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu trải nghiệm hệ thống điều hành điện tử.
Thượng tọa Thích Đức Thiện và Thượng tọa Thích Minh Quang giao lưu trực tuyến cùng các nhà sư Nhật Bản và Đài Loan thông qua ứng dụng của hệ thống.
Các nhà sư tại đầu cầu Nhật Bản.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu đánh giá cao những tính năng của hệ thống điều hành điện tử, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của GHPGVN 

Thay mặt GHPGVN, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu trao bằng ghi nhận công đức tới Viện sĩ.TS.Nguyễn Thị Thanh Nhàn- Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm TGĐ Công ty AIC - đơn vị cung cấp hệ thống.

Nhân dịp này, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu trao quyết định bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng 1 Trung ương GHPGVN cho Đại đức Thích Nguyên Chính. 
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Rải tiền lẻ khi đi lễ chùa là hành động sai lầm“
“Rải tiền lẻ khi đi lễ chùa là hành động sai lầm“

VOV.VN - Theo Hòa thượng Thích Thanh Nhã, việc người dân đi lễ rải tiền lẻ khắp nơi là một hành động sai lầm, làm mất tính tôn nghiêm ở chốn thờ tự.

“Rải tiền lẻ khi đi lễ chùa là hành động sai lầm“

“Rải tiền lẻ khi đi lễ chùa là hành động sai lầm“

VOV.VN - Theo Hòa thượng Thích Thanh Nhã, việc người dân đi lễ rải tiền lẻ khắp nơi là một hành động sai lầm, làm mất tính tôn nghiêm ở chốn thờ tự.

Vứt bát hương, đồ thờ cúng xuống sông là một niềm tin sai lầm
Vứt bát hương, đồ thờ cúng xuống sông là một niềm tin sai lầm

VOV.VN - Đó là chia sẻ của Thượng tọa Thích Nhật Từ - Phó Trưởng Ban Phật giáo Quốc tế Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam.

Vứt bát hương, đồ thờ cúng xuống sông là một niềm tin sai lầm

Vứt bát hương, đồ thờ cúng xuống sông là một niềm tin sai lầm

VOV.VN - Đó là chia sẻ của Thượng tọa Thích Nhật Từ - Phó Trưởng Ban Phật giáo Quốc tế Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam.

Thượng tọa Thích Đức Thiện: Cầu an đầu năm, đừng để rơi vào cực đoan
Thượng tọa Thích Đức Thiện: Cầu an đầu năm, đừng để rơi vào cực đoan

VOV.VN - "Mưu cầu bình an thì ai cũng có nhưng mưu cầu thế nào để đem lại sự an tâm, lạc quan, đừng để suy nghĩ rơi vào trạng thái cực đoan, tiêu cực..."

Thượng tọa Thích Đức Thiện: Cầu an đầu năm, đừng để rơi vào cực đoan

Thượng tọa Thích Đức Thiện: Cầu an đầu năm, đừng để rơi vào cực đoan

VOV.VN - "Mưu cầu bình an thì ai cũng có nhưng mưu cầu thế nào để đem lại sự an tâm, lạc quan, đừng để suy nghĩ rơi vào trạng thái cực đoan, tiêu cực..."