Hà Nội cử người đi nước ngoài học tỉa cây: Nên hỏi chuyên gia?

VOV.VN - Tuy nhiên có lẽ, sẽ tốt hơn nếu Hà Nội cử chuyên gia lâm sinh đô thị, những người sẽ thực sự theo sát công tác lâm sinh đô thị của thành phố.

Dân mạng đang dậy sóng sau khi báo chí đăng thông tin chỉ đạo của tân Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung về việc cử người đi nước ngoài học trồng cây.

Một số cư dân mạng đặt nghi vấn: sao Việt Nam là một nước nông nghiệp lại cử người sang nước công nghiệp học trồng cây. Nếu muốn học trồng cây phải về nông thôn học các bác nông dân chứ. Đây là việc làm rất vô bổ và phí tiền thuế của nhà nước và dân. Mỗi một suất đi nước ngoài vô cùng tốn kém.

Cây mỡ được trồng trên phố Nguyễn Chí Thanh 

Bản chất của sự việc: UBND TP Hà Nội thông báo ý kiến của Chủ tịch thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung về công tác chặt tỉa cây xanh, thay thế cây xanh và trồng mới trên các tuyến phố; giao Sở Nội vụ, phối hợp với Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội nghiên cứu, tổ chức lại bộ máy của công ty theo hướng thành lập các xí nghiệp chuyên nghiệp. Sau khi cơ cấu lại, các đơn vị bố trí cán bộ quản lý, nghiệp vụ đi học kỹ thuật cắt tỉa, trồng mới cây xanh ngắn hạn tại Singapore, Trung Quốc...

Chủ tịch Hà Nội luôn luôn thể hiện là một lãnh đạo quyết liệt, sâu sát và bản lĩnh, đang tỏ rõ nỗ lực sửa sai của thành phố sau chiến dịch thay cây xanh. Tuy nhiên, việc cử người đi "học kỹ thuật cắt tỉa, trồng mới cây xanh" vẫn chỉ giải quyết từ ngọn. Vấn đề ở đây không phải "kỹ thuật", mà là "tư duy". Câu hỏi "trồng cây gì nuôi con gì" không phải vấn đề mang tính kỹ thuật mà các lão nông trao đổi nó liên quan đến tư duy vĩ mô của nhà hoạch định chính sách. Cây xanh đô thị, không chỉ là vấn đề trồng sao để cây sống, để lá xanh. "Lâm sinh học đô thị" là một môn khoa học, việc quy hoạch các đô thị hiện đại cần xin ý kiến tư vấn của các nhà khoa học môn lâm sinh học đô thị. Và nó khác với việc "trồng cây" theo lối tư duy thông thường. Chúng ta không cần đi đâu xa, mà chỉ cần quan sát bằng mắt thường khi đến các đô thị lớn của Bắc Kinh, Thượng Hải, bạn sẽ thấy lâm sinh đô thị không chỉ là chuyện trồng cây. Nên biết, Bắc Kinh là đô thị có điều kiện thời tiết và môi trường cực kỳ khắc nghiệt và việc phủ xanh thành phố đòi hỏi rất nhiều nhân lực, vật lực, xuyên suốt là tư duy đúng đắn và chỉ đạo quyết liệt về lâm sinh đô thị.

Theo tôi, ở Trung Quốc, những thành phố lớn đều có Sở Công viên Cây xanh với biên chế hàng trăm cán bộ nhân viên, chưa kể công nhân của các đơn vị thừa hành. Các quận, huyện đều có Cục Công viên cây xanh tương ứng. Các thành phố của Trung Quốc đều có quy định bằng văn bản về việc thu phí từ các công trình kiến trúc trong thành phố.

Theo đó, đơn vị xây dựng công trình sẽ phải trả ít nhất 8 NDT (tương đương 28.000 đồng) cho 1m2 đất nền, nộp cho Sở Công viên cây xanh thành phố để đảm bảo công tác phủ xanh đô thị. Có thành phố thu đến 200 NDT (700.000 đồng) cho 1m2 công trình. Cho nên, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cho cán bộ đi Trung Quốc khảo sát về lâm sinh đô thị là đúng. Tuy nhiên có lẽ, sẽ tốt hơn nếu cử chuyên gia lâm sinh đô thị, những người sẽ thực sự theo sát công tác lâm sinh đô thị của thành phố, sang khảo sát công tác quy hoạch, quản lý xanh hóa đô thị của bạn, thay vì cử người sang học cách "cắt tỉa, trồng mới" cây xanh?./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội trồng, thay thế cây xanh đổ gãy sau trận mưa dông lịch sử
Hà Nội trồng, thay thế cây xanh đổ gãy sau trận mưa dông lịch sử

VOV.VN - UBND thành phố chấp thuận về nguyên tắc đề xuất của Sở Xây dựng về phương án trồng, thay thế cây xanh 

Hà Nội trồng, thay thế cây xanh đổ gãy sau trận mưa dông lịch sử

Hà Nội trồng, thay thế cây xanh đổ gãy sau trận mưa dông lịch sử

VOV.VN - UBND thành phố chấp thuận về nguyên tắc đề xuất của Sở Xây dựng về phương án trồng, thay thế cây xanh 

Trồng hơn 10.000 cây xanh tại Khu di tích đường Hồ Chí Minh trên biển
Trồng hơn 10.000 cây xanh tại Khu di tích đường Hồ Chí Minh trên biển

VOV.VN - Việc trồng cây xanh tại Khu di tích đường Hồ Chí Minh trên biển nằm trong chương trình Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam của Vinamilk.

Trồng hơn 10.000 cây xanh tại Khu di tích đường Hồ Chí Minh trên biển

Trồng hơn 10.000 cây xanh tại Khu di tích đường Hồ Chí Minh trên biển

VOV.VN - Việc trồng cây xanh tại Khu di tích đường Hồ Chí Minh trên biển nằm trong chương trình Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam của Vinamilk.

Hà Nội: Chặt, chuyển 40 cây xanh trong công viên Thống Nhất
Hà Nội: Chặt, chuyển 40 cây xanh trong công viên Thống Nhất

Có 23 cây sẽ bị chặt do cong xấu, cụt ngọn, nguy hiểm; 19 cây phát triển bình thường, xanh tốt sẽ được chuyển sang vị trí mới.

Hà Nội: Chặt, chuyển 40 cây xanh trong công viên Thống Nhất

Hà Nội: Chặt, chuyển 40 cây xanh trong công viên Thống Nhất

Có 23 cây sẽ bị chặt do cong xấu, cụt ngọn, nguy hiểm; 19 cây phát triển bình thường, xanh tốt sẽ được chuyển sang vị trí mới.

Hà Nội cử người đi nước ngoài học cắt tỉa cây xanh
Hà Nội cử người đi nước ngoài học cắt tỉa cây xanh

VOV.VN -Hà Nội vừa có văn bản chỉ đạo lựa chọn một số cán bộ quản lý đi học kỹ thuật cắt tỉa, trồng mới cây xanh tại các ở nước ngoài.

Hà Nội cử người đi nước ngoài học cắt tỉa cây xanh

Hà Nội cử người đi nước ngoài học cắt tỉa cây xanh

VOV.VN -Hà Nội vừa có văn bản chỉ đạo lựa chọn một số cán bộ quản lý đi học kỹ thuật cắt tỉa, trồng mới cây xanh tại các ở nước ngoài.

Thay thế cây xanh bị bọc túi nylon trên đường Xã Đàn
Thay thế cây xanh bị bọc túi nylon trên đường Xã Đàn

Một số cây xanh mới trồng tại khu vực ngã 5 Ô Chợ Dừa - Xã Đàn được bứng lên, bóc bọc túi nylon rồi trồng lại

Thay thế cây xanh bị bọc túi nylon trên đường Xã Đàn

Thay thế cây xanh bị bọc túi nylon trên đường Xã Đàn

Một số cây xanh mới trồng tại khu vực ngã 5 Ô Chợ Dừa - Xã Đàn được bứng lên, bóc bọc túi nylon rồi trồng lại

Hà Nội trồng thay thế cây xanh trên đường Nguyễn Chí Thanh
Hà Nội trồng thay thế cây xanh trên đường Nguyễn Chí Thanh

VOV.VN -Từ ngày 1/8, Hà Nội sẽ bắt đầu trồng 247 cây trên đường Nguyễn Chí Thanh theo các tiêu chí bóng mát, cảnh quan…

Hà Nội trồng thay thế cây xanh trên đường Nguyễn Chí Thanh

Hà Nội trồng thay thế cây xanh trên đường Nguyễn Chí Thanh

VOV.VN -Từ ngày 1/8, Hà Nội sẽ bắt đầu trồng 247 cây trên đường Nguyễn Chí Thanh theo các tiêu chí bóng mát, cảnh quan…