Hải Phòng chuyển đổi mô hình Tổ kiểm soát dịch bệnh trong tổ dân phố

Hải Phòng chuyển đổi mô hình Tổ kiểm soát dịch bệnh trong tổ dân phố

VOV.VN - Hải Phòng là địa phương đầu tiên thành lập các Tổ, chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh từ cấp thành phố đến thôn, tổ dân phố...

Chiều nay (15/4), Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng tổ chức hội nghị trực tuyến với các quận ủy, huyện ủy về kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ và các Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng.

cats_hxyj.jpg
Các tổ kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ở thôn, tổ dân phố thành Tổ ứng trực phòng, chống dịch Covid-19 ở thôn, tổ dân phố, hoạt động theo mô hình tự quản, tự nguyện với biên chế từ 3-5 người.

Thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, Hải Phòng là địa phương đầu tiên thành lập các Tổ, chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh từ cấp thành phố đến các thôn, tổ dân phố... tạo thành nhiều lớp phòng tuyến chống dịch, tận dụng tốt "15 ngày vàng" không để dịch bệnh xâm nhập.

Tuy nhiên, Thành ủy Hải Phòng xác định dịch bệnh Covid-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp nên các biện pháp phòng, chống dịch bệnh của thành phố cũng phải có những thay đổi cho phù hợp. Trước mắt, Hải Phòng sẽ chuyển đổi các Tổ kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ở thôn, tổ dân phố thành Tổ ứng trực phòng, chống dịch Covid-19 ở thôn, tổ dân phố, hoạt động theo mô hình tự quản, tự nguyện với biên chế từ 3-5 người.

Tổ ứng trực phòng, chống dịch Covid-19 ở thôn, tổ dân phố thực hiện các nhiệm vụ giám sát di biến động dân cư trên địa bàn; phát hiện, thông báo cho chính quyền, cơ quan y tế những trường hợp nghi nhiễm; tăng cường tuyên truyền, vận động, giám sát nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại gia đình và cộng đồng. Các chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các cửa ngõ thành phố vẫn tiếp tục duy trì, tăng cường hoạt động tuyên truyền, thuyết phục nhân dân thực hiện biện pháp kiểm soát dịch bệnh của thành phố, đồng thời bảo đảm không gây cản trở lưu thông hàng hóa phục vụ đời sống, sản xuất kinh doanh.

Tại cuộc họp, ông Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy Hải Phòng khẳng định: "Nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 trong giai đoạn tới (từ ngày 16/4 trở đi) tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Toàn hệ thống chính trị tuyệt đối không được chủ quan, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Mục tiêu không thay đổi, nhiệm vụ không thay đổi, chúng ta vẫn thực hiện giám sát di biến động dân cư, đảm bảo người các địa phương khác, từ nước ngoài về, các tổ này phát hiện kịp thời để tổ chức cách ly. Chúng ta luôn luôn sẵn sàng khi dịch bệnh bùng phát lớn ở các địa phương và có triệu chứng bùng phát ở Hải Phòng thì các tổ này phải thành lập lại, với tinh thần "phường giữ phường", "làng giữ làng", "thôn giữ thôn"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên