Hàng nghìn người tắm biển Nha Trang giữa cao điểm dịch

Dù chính quyền cảnh báo không tụ tập đông người khi dịch Covid-19 lan rộng, hàng nghìn người vẫn tắm biển Nha Trang mỗi buổi chiều.

Bãi biển Nha Trang từ đầu đợt dịch đến nay chưa ngày nào vắng bóng người dù UBND Khánh Hoà đã ra văn bản hạn chế tụ tập từ 0h ngày 28/3 trên địa bàn toàn tỉnh.

Trên đường phố, phần lớn người dân ra đường đeo khẩu trang nghiêm túc khi lưu thông.
Tuy nhiên, trên bãi biển, cả du khách nước ngoài lẫn trong nước đều để mặt trần vui chơi trên cát. Khá ít người đeo khẩu trang.

Chiều 29/3, dọc bờ biển từ gần đoạn cầu Trần Phú đến khu vực đối diện khách sạn Havana Nha Trang đông nghẹt người. Thoạt nhìn cảm tưởng đang dịp cao điểm mùa hè.

Bãi biển trước khu vực các khách sạn Yasaka, Nha Trang Center, Havana Nha Trang, Lodge... luôn kín mít. "Trời nắng nóng nên ra đây hóng mát. Cũng không lo lắng lắm vì Nha Trang đã hết dịch Covid-19 rồi", anh Vinh, ngụ TP Nha Trang cho biết.


Không chỉ dưới biển, trên bãi cát hàng trăm người cũng tập trung thành từng nhóm ngồi ăn uống, hóng mát.


Nhiều khách sạn bố trí ghế sát nhau để du khách nghỉ ngơi.
Bãi biển ken kín du khách nhưng rất ít người trong số này chấp hành khoảng cách tối thiểu 2 m để phòng, chống lây lan dịch Covid-19.
Du khách nước ngoài có mặt tại đây chủ yếu là người Nga. Họ đến Nha Trang từ nhiều ngày trước đó khi đường bay quốc tế chưa tạm dừng.
Nhiều người cho biết do thời tiết nắng nóng, cộng thêm tình hình dịch bệnh Covid-19 ở Nha Trang "yên ắng" nên cảm thấy yên tâm khi ra đường hoặc đi tắm biển.
Dọc công viên đường Trần Phú có hàng chục điểm giữ xe, nhưng đều chật kín mỗi buổi chiều. Thậm chí, một vài nơi người đi tắm còn để xe tràn ra cả vỉa hè dành cho người đi bộ vì không còn chỗ trong các bãi.
Trong khi đó, ở các điểm du lịch tại Nha Trang dù nhiều nơi đóng cửa nhưng du khách vẫn cố gắng tìm đến vui chơi. Nhiều người do đến thành phố biển lần đầu nên muốn đi một lần cho biết.
Các điểm vui chơi tại đảo lác đác du khách chơi trò chơi trên biển.
Trên bờ, hệ thống loa phát thanh liên tục phát, thông báo "khuyến cáo không tập trung để phòng chống Covid-19". Ông Nguyễn Sỹ Khánh, Phó chủ tịch UBND Nha Trang, cho biết đã gửi thông báo đến các cơ sở kinh doanh dọc bãi biển, yêu cầu đóng cửa để phòng chống Covid-19.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xử lý trách nhiệm chính quyền nếu để tụ tập đông người
Xử lý trách nhiệm chính quyền nếu để tụ tập đông người

VOV.VN -Nếu để xảy ra tụ tập đông người, UBND tỉnh Nghệ An sẽ xem xét, xử lý trách nhiệm, kỷ luật nghiêm đối với người đứng đầu chính quyền địa phương.

Xử lý trách nhiệm chính quyền nếu để tụ tập đông người

Xử lý trách nhiệm chính quyền nếu để tụ tập đông người

VOV.VN -Nếu để xảy ra tụ tập đông người, UBND tỉnh Nghệ An sẽ xem xét, xử lý trách nhiệm, kỷ luật nghiêm đối với người đứng đầu chính quyền địa phương.

Tập trung đông người mua hàng vì hiểu nhầm chợ sẽ đóng cửa
Tập trung đông người mua hàng vì hiểu nhầm chợ sẽ đóng cửa

VOV.VN - Do hiểu nhầm chợ cũng phải đóng cửa nên nhiều người ở Pleiku kéo đến các chợ, siêu thị để mua tích trữ hàng, tình trạng khan hàng, đẩy giá xuất hiện.

Tập trung đông người mua hàng vì hiểu nhầm chợ sẽ đóng cửa

Tập trung đông người mua hàng vì hiểu nhầm chợ sẽ đóng cửa

VOV.VN - Do hiểu nhầm chợ cũng phải đóng cửa nên nhiều người ở Pleiku kéo đến các chợ, siêu thị để mua tích trữ hàng, tình trạng khan hàng, đẩy giá xuất hiện.

Các cơ sở tôn giáo tại Tây Ninh chấp hành nghiêm không tập trung đông người
Các cơ sở tôn giáo tại Tây Ninh chấp hành nghiêm không tập trung đông người

VOV.VN - Việc sinh hoạt tôn giáo trên địa bàn Tây Ninh đã hạn chế tối đa, không còn cảnh tập trung đông người tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự…

Các cơ sở tôn giáo tại Tây Ninh chấp hành nghiêm không tập trung đông người

Các cơ sở tôn giáo tại Tây Ninh chấp hành nghiêm không tập trung đông người

VOV.VN - Việc sinh hoạt tôn giáo trên địa bàn Tây Ninh đã hạn chế tối đa, không còn cảnh tập trung đông người tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự…

Tiền Giang tạm hoãn Đại hội, cấm tụ tập đông người để chống Covid-19
Tiền Giang tạm hoãn Đại hội, cấm tụ tập đông người để chống Covid-19

VOV.VN - Tỉnh ủy, UBND tỉnh Tiền Giang yêu cầu tổ chức thực hiện nghiêm túc việc tạm dừng hoạt động các điểm vui chơi, giải trí để phòng, chống dịch Covid-19.

Tiền Giang tạm hoãn Đại hội, cấm tụ tập đông người để chống Covid-19

Tiền Giang tạm hoãn Đại hội, cấm tụ tập đông người để chống Covid-19

VOV.VN - Tỉnh ủy, UBND tỉnh Tiền Giang yêu cầu tổ chức thực hiện nghiêm túc việc tạm dừng hoạt động các điểm vui chơi, giải trí để phòng, chống dịch Covid-19.