Hàng trăm ha hoa màu ở Yên Bái bị ngập úng

VOV.VN - Do mưa lớn trên địa bàn tỉnh Yên Bái xuất hiện mưa vừa có nơi mưa to gây ngập úng nhiều diện tích hoa màu của bà con nông dân.

Do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió phát triển lên cao, gây mưa rào và dông ở khu vực Bắc Bộ, 3 ngày qua tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Yên Bái xuất hiện mưa vừa có nơi mưa to gây ngập úng nhiều diện tích hoa màu của bà con nông dân.

Một số diện tích lúa của bà con huyện Lục Yên bị vùi lấp.

Thông tin từ Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, mưa lớn trong những ngày qua đã gây ngập úng hơn 270 héc ta lúa và ngô ở các xã Minh Xuân, Tân Lĩnh, Yên Thắng, Mai Sơn, Lâm Thượng của huyện Lục Yên. Riêng Liễu Đô là xã bị thiệt hại nhiều nhất với hơn 180 héc ta lúa, ngô bị ngập úng.

Mưa lớn cũng làm tỉnh lộ 171 (Khánh Hòa – Minh Xuân) ngập 02 vị trí tại ngầm Ngòi Yên và Ngòi Biệc, gây ách tắc giao thông tạm thời vào ngày hôm qua (5/7), hiện tuyến này đã thông; hai cầu tạm bị cuốn trôi tại xã Mai Sơn. Ước tính tổng thiệt hại khoảng 1,2 tỷ đồng.

Ngay khi xảy ra thiên tai, chính quyền các xã đã huy động lực lượng thống kê thiệt hại, cử người canh gác, phân luồng giao thông tại các vị trí bị ngập nước tạm thời./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên